Hàng chục cảnh sát vây bắt đối tượng vận chuyển số lượng lớn ma túy

Bảo Lâm |

Một đối tượng đã bỏ 8.000 USD để mua gần 1kg ma túy cùng hàng trăm viên thuốc lắc từ biên giới Campuchia mang về Việt Nam để tiêu thụ. Sau đó, đối tượng này đã trốn từ tỉnh Bình Phước đi qua các huyện Cát Tiên, Đạ Tẻh đến địa phận huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) thì bị hàng chục chiến sĩ Công an huyện mật phục bắt giữ cùng tang vật.

Lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Vũ khi đang vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Ảnh:KP
Lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Vũ khi đang vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Ảnh:KP

Công an huyện Đạ Huoai cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang Tô Tuấn Vũ khi đối tượng này đang tàng trữ, vận chuyển số lượng lớn ma túy.

Ngoài đối tượng Vũ, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đạ Huoai cùng các lực lượng dân quân, dân phòng địa phương đang tiếp tục truy bắt đối tượng chở Vũ bằng xe máy theo đường rừng để vượt chốt kiểm soát, phòng chống dịch tại đèo Chuối.

Theo Công an huyện Đạ Huoai, vào khoảng 14h ngày 10.9, người dân phát hiện 2 người đi xe máy men theo đường rừng từ thị trấn Mađaguôi băng qua xã Hà Lâm với nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Đạ Huoai đã huy động cán bộ, chiến sĩ cùng Công an xã Hà Lâm và Công an thị trấn Mađaguôi phối hợp xử lý. 

Sau khi vượt đường rừng qua đèo Chuối đến địa phận Thôn 1 (xã Hà Lâm) thì 2 đối tượng bị lực lượng công an chặn đầu. Phát hiện công an, 2 đối tượng này vứt bỏ xe máy tháo chạy vào vườn của người dân. Trong đó, 1 đối tượng mang theo bên mình một cái túi lớn với nhiều biểu hiện nghi vấn, nên lực lượng công an đã tập trung truy bắt. Đối tượng còn lại đã nhân cơ hội lẩn vào vườn rẫy người dân bỏ trốn.

Bước đầu, đối tượng khai nhận là Tô Tuấn Vũ (29 tuổi), trú tại xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước). Khám xét túi xách mà Vũ đang mang theo bên mình, các trinh sát phát hiện bên trong chứa 900 gram ma túy các loại như methamphetamine (ma túy đá) và Ketamin. Ngoài ra, cơ quan công an còn phát hiện 709 viên ma túy tổng hợp nghi là thuốc lắc trong túi xách của Vũ.

Lực lượng chức năng cân số lượng ma túy mà đối tượng Vũ vận chuyển. Ảnh:KP
Lực lượng chức năng cân số lượng ma túy mà đối tượng Vũ vận chuyển. Ảnh:KP

Vũ khai nhận đã mua số ma túy nói trên từ biên giới Campuchia với giá hơn 8.000 USD mang về Việt Nam để tiêu thụ. Sau khi mua được ma túy, Vũ đã tự vận chuyển về tỉnh Bình Phước rồi trốn theo đường rừng vào huyện Cát Tiên để né các chốt kiểm soát, phòng chống dịch. Sau khi vào địa bàn huyện Cát Tiên, Vũ đã thuê người chở bằng xe máy từ Cát Tiên qua 2 huyện Đạ Tẻh và Đạ Huoai để lên thành phố Bảo Lộc.

Tuy nhiên, khi đến địa bàn huyện Đạ Huoai, Vũ sợ bị phát hiện khi qua chốt kiểm soát, phòng chống dịch số 1 tại đèo Chuối. Sau đó, Vũ đã liên lạc với người quen là Nguyễn Mạnh Linh (30 tuổi), trú tại thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai đón để tìm cách vượt đèo Chuối.

Lúc này, Linh đã dùng xe máy chở Vũ men theo đường rừng từ thị trấn Mađaguôi vượt đèo Chuối qua xã Hà Lâm thì bị lực lượng Công an huyện Đạ Huoai và Công an xã Hà Lâm chốt chặn kiểm tra, bắt giữ.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Bắt 9 thanh niên nam nữ thuê nhà nghỉ sử dụng ma túy ở Hòa Bình

Trọng Văn |

Công an huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình cho biết vừa bắt giữ nhóm thanh thiếu niên tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại nhà nghỉ trong mùa dịch.

Giám đốc bị bắt vì ma túy từng mua xe cứu thương chở người nghèo miễn phí

QUANG ĐẠI |

Giám đốc Công ty vận tải An Phú Quý trước khi bị bắt vì hành vi tàng trữ ma túy thường xuyên có các hoạt động thiện nguyện, mua xe cứu thương chở giúp người nghèo miễn phí.

Phát hiện nhiều vụ thông chốt chở hàng lậu, mang theo ma túy trong đêm

Quang Việt |

Nhiều đối tượng vi phạm pháp luật lợi dụng trời tối để thông chốt, chở theo hàng hoá không nguồn gốc, cùng ma túy song bị Công an Hà Nội phát hiện.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Bắt 9 thanh niên nam nữ thuê nhà nghỉ sử dụng ma túy ở Hòa Bình

Trọng Văn |

Công an huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình cho biết vừa bắt giữ nhóm thanh thiếu niên tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại nhà nghỉ trong mùa dịch.

Giám đốc bị bắt vì ma túy từng mua xe cứu thương chở người nghèo miễn phí

QUANG ĐẠI |

Giám đốc Công ty vận tải An Phú Quý trước khi bị bắt vì hành vi tàng trữ ma túy thường xuyên có các hoạt động thiện nguyện, mua xe cứu thương chở giúp người nghèo miễn phí.

Phát hiện nhiều vụ thông chốt chở hàng lậu, mang theo ma túy trong đêm

Quang Việt |

Nhiều đối tượng vi phạm pháp luật lợi dụng trời tối để thông chốt, chở theo hàng hoá không nguồn gốc, cùng ma túy song bị Công an Hà Nội phát hiện.