Hai vụ án kéo dài nhiều năm liên quan ngành Y tế tỉnh Long An

Kỳ Quan |

Cơ quan điều tra Công An TP.Tân An vừa ra quyết định phục hồi điều tra bị can đối với nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An - ông Lê Thanh Liêm - liên quan tới 1 dự án (DA) lúc ông còn đương nhiệm. Cùng lúc, một vụ án khác liên quan tới thuộc cấp của ông Liêm cũng đã bị khởi tố. Cả 2 vụ án kéo dài nhiều năm mà chưa thể xét xử.

Thông tin tại cuộc họp báo ngày 12.7 do UBND tỉnh Long An tổ chức, ngành chức năng tỉnh Long An cho biết, Công an TP.Tân An vừa quyết định phục hồi điều tra bị can đối với nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An – ông Lê Thanh Liêm - sau gần 2 tháng tạm đình chỉ điều tra bị can.

Ông Liêm bị khởi tố ngày 11.12.2017 về hành vi "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Trước đó, năm 2014, Cty TNHH TM DV Đông Nam Á (gọi tắt Cty ĐNA, TP.Tân An) trúng thầu dự án “Cung cấp và lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh” cho tòa nhà mới cất thuộc Sở Y tế Long An. Hợp đồng trọn gói của dự án trị 1,92 tỉ đồng, do Sở Y tế Long An làm chủ đầu tư.

Sau đó, năm 2016, UBND tỉnh Long An cho thanh tra gói thầu này và kết luận: Việc Sở Y tế Long An đồng ý cho thay đổi thiết bị có nhãn mác không đúng xuất xứ như hợp đồng với Cty ĐNA, mà không điều chỉnh lại giá hợp đồng, dẫn đến thanh toán cao hơn thực tế số tiền trên 735 triệu đồng.

Ngày 22.12.2016, UBND tỉnh Long An chuyển kết luận thanh tra sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An. Ngày 1.12.2017, ông Liêm nhận quyết định nghỉ hưu. Ngày 11.12.2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Thanh Liêm.

Từ đó đến nay, hồ sơ vụ án đã 2 lần được chuyển qua lại giữa Cơ quan CSĐT và VKSND TP.Tân An, nhưng vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Cuối năm 2018, Thường trực Tỉnh ủy Long An đã yêu cầu các ngành có liên quan sớm kết luận vụ việc trong tháng 1.2019. Thế  nhưng, đến nay vụ việc vẫn còn kéo dài.

Tòa nhà “4 cơ quan” nơi diễn ra việc lắp đặt thiết bị không đúng thiết kế liên quan tới trách nhiệm của ông Liêm.
Tòa nhà “4 cơ quan” nơi diễn ra việc lắp đặt thiết bị không đúng thiết kế liên quan tới trách nhiệm của ông Liêm.

Cùng lúc, một cán bộ thuộc cấp thời ông Liêm làm Giám đốc Sở Y tế Long An cũng đang “dính” tới một vụ án khác.

Năm 2012, Sở Y tế Long An có yêu cầu một doanh nghiệp sản xuất sản phẩm kem phải có bảng xét nghiệm sản phẩm mẫu. Doanh nghiệp này đã làm 14 bảng xét nghiệm giả đưa vào hồ sơ cho bà Trần Thị Ngọc Cúc (lúc đó là Phó phòng Hành chính Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) để trình Sở Y tế cấp giấy phép.

Sau đó vụ “giả hồ sơ” bị phát hiện, Sở Y tế Long An tiến hành thanh tra và kết luận bà Cúc đã nhận “bồi dưỡng” 2 triệu đồng cho mỗi hồ sơ. Tuy nhiên trước thời điểm thanh tra, bà Cúc đã chủ động trả lại số tiền này. Tháng 4.2012, Sở Y tế Long An ra Quyết định 366 kỷ luật bà Cúc với hình thức cảnh cáo.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2016, cơ quan Cảnh sát CSĐT Công An TP.Tân An đã quyết định khởi tố bà Cúc để điều tra hành vi nhận hối lộ liên quan tới vụ việc trên. Đến nay đã 3 năm mà việc điều tra vẫn chưa kết thúc, chưa thể đưa vụ án ra xét xử. Nguyên nhân là do với một sai phạm không thể có 2 lần xử phạt. Trong khi sai phạm của bà Cúc đã được Sở Y tế Long An xứ lý kỷ luật cảnh cáo.

Mới đây, Sở Y tế Long An đã ra Quyết định 465 để hủy Quyết định 366 theo yêu cầu của Cơ quan CSĐT. Bà Cúc cũng đã kiện ra tòa yêu cầu Sở Y tế Long An hủy Quyết định 465 vì với quyết định này (hủy kỷ luật cảnh cáo năm 2012), bà Cúc có nguy cơ đối diện với pháp luật.

Dư luận tỉnh Long An đang quan tâm theo dõi diễn biến của 2 vụ án xảy ra trong cùng 1 ngành lớn của tỉnh.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Đình chỉ vụ án "trộm giết chồng, vợ giết trộm" ở Long An

Kỳ Quan |

Chiều 12.7, tại cuộc họp báo do UBND tỉnh Long An tổ chức, ngành chức năng cho biết, sau thời gian điều tra, xác minh, cuộc họp liên ngành tỉnh Long An mới đây đã kết luận bà Nguyễn Thị Thúy Hằng giết người do phòng vệ chính đáng, vì vậy đã quyết định đình chỉ vụ án.

Khởi tố vụ án, điều tra nhóm cướp dùng súng tân công nhà dân

Huân Cao - Anh Tú |

Liên quan đến nhóm thanh niên nghi cướp, dùng hung khí đột nhập vào nhà dân vùng ven Sài Gòn, công an huyện Củ Chi, TP HCM đã chính thức khởi tố vụ án để điều tra.

Khởi tố thêm 2 bị can trong vụ án thất thoát ở Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn

C.NGUYÊN |

Mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Đình chỉ vụ án "trộm giết chồng, vợ giết trộm" ở Long An

Kỳ Quan |

Chiều 12.7, tại cuộc họp báo do UBND tỉnh Long An tổ chức, ngành chức năng cho biết, sau thời gian điều tra, xác minh, cuộc họp liên ngành tỉnh Long An mới đây đã kết luận bà Nguyễn Thị Thúy Hằng giết người do phòng vệ chính đáng, vì vậy đã quyết định đình chỉ vụ án.

Khởi tố vụ án, điều tra nhóm cướp dùng súng tân công nhà dân

Huân Cao - Anh Tú |

Liên quan đến nhóm thanh niên nghi cướp, dùng hung khí đột nhập vào nhà dân vùng ven Sài Gòn, công an huyện Củ Chi, TP HCM đã chính thức khởi tố vụ án để điều tra.

Khởi tố thêm 2 bị can trong vụ án thất thoát ở Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn

C.NGUYÊN |

Mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên.