Hai tài xế không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên bị xử lý

Việt Dũng |

Thấy đoàn xe ưu tiên do lực lượng Cảnh sát giao thông dẫn đường phát tín hiệu song hai tài xế ô tô tải không chấp hành.

Chỉ trong 4 ngày, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT (Bộ Công an) đã xử phạt hai tài xế không nhường đường cho xe ưu tiên trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Theo lãnh đạo đội, mặc dù tổ cảnh sát dẫn đoàn đã phát tín hiệu còi đèn ưu tiên yêu cầu lái xe nhường đường cho đoàn xe ưu tiên nhưng hai tài xế đã không nhường đường cho đoàn trên một đoạn đường dài.

Toàn bộ sự việc đã được camera hành trình ghi lại và được chuyển đến lực lượng CSGT thực hiện nhiệm vụ trên tuyến để xử lý theo quy định.

Cụ thể, vào khoảng 8h07, ngày 2.10, đoàn xe ưu tiên do Cục CSGT dẫn đoàn di chuyển trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, theo hướng Hạ Long về Hải Phòng.

Khi đến km 11 cao tốc, đoàn ưu tiên gặp xe ô tô tải mang biển số 14C - 247.52, do tài xế Phạm X. Q (34 tuổi, thường trú tại Hải Dương) điều khiển, lưu thông cùng chiều, nên đã phát tín hiệu còi đèn ưu tiên, yêu cầu lái xe nhường đường. Tuy nhiên, tài xế X. Q không chấp hành, không nhường đường cho đoàn trên một đoạn đường dài, mặc các chiến sĩ phát loa yêu cầu.

Trước đó 3 ngày, vào hồi 7h50 ngày 29.9, tại km4 đoạn tuyến cao tốc Hải Phòng – Hạ Long, một trường hợp tài xế xe tải biển số 14C-300.58 di chuyển theo hướng Quảng Ninh – Hải Phòng cũng đã thừa nhận hành vi vi phạm trên. Tài xế được xác định là Lưu V. M. (46 tuổi), thường trú tại Quảng Ninh.

Theo Trung tá Nguyễn Trường Sơn, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, trong thời gian qua, mặc dù đã có nhiều trường hợp bị phạt và tước bằng lái do không nhường đường cho xe ưu tiên, nhưng thực tế vẫn có những phương tiện cá nhân vi phạm. Vì vậy, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Lãnh đạo Cục, đơn vị đã thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm này.

Theo trung tá Sơn, để phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương và mà đặc biệt là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sắp tới, lực lượng cảnh sát sẽ có một chuyên đề riêng xử lý vi phạm này.

Với hành vi không nhường đường xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ được quy định tại điểm h, Khoản 5, Điều 5, NĐ 100/2019/NĐ – CP, hai tài xế M. và Q sẽ bị phạt từ 3 - 5 triệu đồng, tước GPLX từ 1 - 3 tháng.

Chỉ trong 4 ngày, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT đã xử phạt hai tài xế không nhường đường cho xe ưu tiên trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Gần 56.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn quý III.2020 bị xử lý

Việt Dũng |

Ngoài triệt phá hàng trăm băng nhóm tội phạm, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 1 triệu tài xế vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền 916 tỉ đồng.

Mức phạt với tài xế không thắt dây an toàn, che biển số

Việt Dũng |

Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng, pháp luật có chế tài xử phạt tài xế không thắt dây an toàn, song nhiều người vẫn "quên" không thực hiện.

Khởi tố tài xế đấm cảnh sát giao thông

Việt Dũng |

Tài xế Điêu Mạnh Cường (36 tuổi, trú tại phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội) lái ô tô vượt đèn đỏ bị cảnh sát dừng kiểm tra.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Gần 56.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn quý III.2020 bị xử lý

Việt Dũng |

Ngoài triệt phá hàng trăm băng nhóm tội phạm, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 1 triệu tài xế vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền 916 tỉ đồng.

Mức phạt với tài xế không thắt dây an toàn, che biển số

Việt Dũng |

Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng, pháp luật có chế tài xử phạt tài xế không thắt dây an toàn, song nhiều người vẫn "quên" không thực hiện.

Khởi tố tài xế đấm cảnh sát giao thông

Việt Dũng |

Tài xế Điêu Mạnh Cường (36 tuổi, trú tại phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội) lái ô tô vượt đèn đỏ bị cảnh sát dừng kiểm tra.