Hải quan Điện Biên hứa xử nghiêm vụ việc tại cửa khẩu Ma Lù Thàng

Long Nguyễn - An Trịnh |

Ông Trần Vũ Hoàng - Cục trưởng Hải quan Điện Biên vừa có những lý giải ban đầu với PV Báo Lao Động về hai xe phế liệu xuất hiện bất thường tại cửa khẩu Ma Lù Thàng.

Hình ảnh PV ghi nhận tại khu vực cửa khẩu Ma Lù Thàng trước đó. Video: AT.

Liên quan đến vụ 2 xe phế liệu (phụ tùng ôtô cũ) xuất hiện rồi nằm im bất thường tại cửa khẩu Ma Lù Thàng suốt nhiều ngày, qua điện thoại, Cục trưởng Cục Hải quan Điện Biên Trần Vũ Hoàng thông tin tới PV Báo Lao Động một số nội dung cụ thể.

Theo đó, ngay khi tiếp nhận thông tin Báo Lao Động phản ánh, Cục Hải quan Điện Biên đã chỉ đạo Chi cục Hải quan Ma Lù Thàng gấp rút báo cáo vụ việc; chủ động phối hợp cung cấp thông tin cho các bên liên quan, điều tra làm rõ vụ việc nhằm sớm nhất có kết quả gửi về về Tổng cục Hải quan.

Về nội dung chi tiết, ông Hoàng cho biết hiện cả 2 chiếc xe vẫn đang nằm im tại chỗ. Chi Cục Hải quan Ma Lù Thàng vẫn đang chờ doanh nghiệp đến để hoàn tất kê khai hồ sơ.

"Hiện đã xuất hiện các nghi vấn nên chúng tôi yêu cầu phải giám sát chặt chẽ hai chiếc xe này và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm", ông Hoàng nói.

Cũng theo lời vị Cục trưởng Hải quan, theo báo cáo từ cấp dưới, những tờ khai ban đầu doanh nghiệp khai là hàng mới hoàn toàn. Tuy nhiên trên thực tế, đây lại là hàng cũ đã được sơn sửa lại, hòng qua mặt lực lượng chức năng.

Chi cục Hải quan Ma Lù Thàng (Cục Hải quan Điện Biên). Ảnh: Long Nguyễn.
Chi cục Hải quan Ma Lù Thàng (Cục Hải quan Điện Biên). Ảnh: Long Nguyễn.

Trước đó, ngày 10.3, Báo Lao Động có bài viết phản ánh về sự xuất hiện bất thường của 2 chiếc xe tải loại 8 tấn, một của nhãn hiệu Dongfeng, một của TMT lần lượt mang các biển kiểm soát 25C-010.72 và 11C-023.02.

Hai chiếc xe đậu liên tiếp nhiều ngày ngay trong sân của Trạm Kiểm soát liên hiệp, cách tòa nhà hành chính chỉ vài bước chân.

Trên kính chắn gió của 1 trong 2 chiếc xe gắn tấm biển phía trên bằng tiếng Trung Quốc, phía dưới bằng tiếng Việt có nội dung: Công ty TNHH Thơ Việt Nam.

Biển tên doanh nghiệp được gắn trên một trong 2 chiếc xe phế liệu. Ảnh: AT.

Các hình ảnh PV ghi nhận trực tiếp cho thấy, loại hàng hóa chưa trong hai thùng xe này chỉ là phế liệu kim loại cũ, mang hình dáng của các phụ tùng ôtô như la-răng, cầu xe, động cơ xe...

Một số có dấu hiệu được sơn sửa và đánh bóng qua loa. Toàn bộ lớp sơn phủ có thể bong ra với một cái cạo tay nhẹ.

Được biết cả 2 chiếc xe đều không nằm trong danh mục đăng kí được phép vận tải hàng hóa tại khu vực của khẩu. Còn theo quy định hiện hành, mặt hàng phụ tùng ôtô, đặc biệt là phụ tùng cũ được kiểm soát rất gắt gao. Mọi hoạt động vận chuyển qua cửa khẩu Ma Lù Thàng là sai phạm, bị cấm tuyệt đối.

Theo thông tin mới nhất PV có được, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, ngày 12.3, Cục Điều tra chống buôn lậu đã khẩn trương triển khai tổ công tác tiếp cận cửa khẩu Ma Lù Thàng để làm rõ những bất thường Báo Lao Động phản ánh.

Long Nguyễn - An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Tổng cục Hải quan yêu cầu làm rõ vụ 2 xe phế liệu tại cửa khẩu Ma Lù Thàng

Long Nguyễn - An Trịnh |

Ngay trong ngày 10.3, Tổng cục Hải quan đã có công văn yêu cầu Cục Hải quan Điện Biên làm rõ những bất thường tại cửa khẩu Ma Lù Thàng mà Báo Lao Động vừa phản ánh.

Cần làm rõ hai xe phế liệu hiện diện bất thường tại cửa khẩu Ma Lù Thàng

Long Nguyễn - An Trịnh |

Hai chiếc xe tải không nằm trong danh sách được phép hoạt động tại cửa khẩu, bỗng xuất hiện rồi nằm im lìm cả chục ngày tại khu vực Giám sát Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng (Lai Châu).

Nhiều bất thường trong hoạt động bãi hàng hóa tại cửa khẩu Ma Lù Thàng

Long Nguyễn |

Trước tình trạng ách tắc hàng hóa, Ban quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng (Lai Châu) đã mời các doanh nghiệp quản lý, điều hành 2 bãi bốc xếp trong khu vực cửa khẩu đến để viết cam kết “công bằng, công khai, minh bạch”.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Kiến nghị tạm thời chốt bảo hiểm xã hội để giải quyết quyền lợi của người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, tình trạng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) vẫn còn phổ biến. Trong đó có nhiều doanh nghiệp nợ BHXH hàng chục tháng với số tiền hàng chục tỉ đồng, nhưng tìm cách né tránh, trây ỳ không đóng khiến người lao động (NLĐ) phải gánh chịu hậu quả… Theo ông Vũ Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - khi NLĐ đóng BHXH đến thời điểm nào thì cơ quan BHXH tạm thời chốt BHXH cho NLĐ đến thời điểm đó để giải quyết các chế độ chính sách cho NLĐ.

Tổng cục Hải quan yêu cầu làm rõ vụ 2 xe phế liệu tại cửa khẩu Ma Lù Thàng

Long Nguyễn - An Trịnh |

Ngay trong ngày 10.3, Tổng cục Hải quan đã có công văn yêu cầu Cục Hải quan Điện Biên làm rõ những bất thường tại cửa khẩu Ma Lù Thàng mà Báo Lao Động vừa phản ánh.

Cần làm rõ hai xe phế liệu hiện diện bất thường tại cửa khẩu Ma Lù Thàng

Long Nguyễn - An Trịnh |

Hai chiếc xe tải không nằm trong danh sách được phép hoạt động tại cửa khẩu, bỗng xuất hiện rồi nằm im lìm cả chục ngày tại khu vực Giám sát Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng (Lai Châu).

Nhiều bất thường trong hoạt động bãi hàng hóa tại cửa khẩu Ma Lù Thàng

Long Nguyễn |

Trước tình trạng ách tắc hàng hóa, Ban quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng (Lai Châu) đã mời các doanh nghiệp quản lý, điều hành 2 bãi bốc xếp trong khu vực cửa khẩu đến để viết cam kết “công bằng, công khai, minh bạch”.