Hải Phòng yêu cầu điều tra, khởi tố vụ để lọt ca bệnh về từ vùng dịch

Mai Dung |

Ngày 23.8, UBND TP.Hải Phòng ban hành công văn hoả tốc về ca dương tính SARS-CoV-2 trên địa bàn phường Vĩnh Niệm (Lê Chân) ngày 23.8.

Theo báo cáo của Sở Y tế tại Văn bản 587/BC-SYT ngày 23.8.2021 về trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, cho thấy, người này vào quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh cùng bà ngoại từ dịp 30.4-1.5. Gần đây, người này được một người chú đưa từ TP.Hồ Chí Minh về Nghệ An. Khoảng 2h ngày 22.8, người này được gia đình đón từ Nghệ An, qua Chốt kiểm soát dịch bệnh cầu Nghìn về nhà ở tại số 4F/588 đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng.

Vào 18h ngày 22.8, người này được gia đình đưa đi làm xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Sản nhi và có kết quả nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2. Đến 13h cùng ngày cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Trẻ em để điều trị.

Qua truy vết, có 5 trường hợp F1, 2 trường hợp có kết quả âm tính, 3 trường hợp còn lại đã lấy mẫu, chưa có kết quả xét nghiệm.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP.Hải Phòng yêu cầu UBND quận Lê Chân làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong việc để gia đình tổ chức đưa bệnh nhân này về trên địa bàn mà không phát hiện được để đưa đi cách ly tập trung ngay từ khi về nhà, báo cáo UBND thành phố.

Công an thành phố điều tra, xác minh việc đưa bệnh nhân này về địa phương và mang nguồn dịch bệnh COVID-19 về thành phố, khởi tố vụ án nếu đủ điều kiện theo quy định pháp luật, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện.

Cùng với đó, khẩn trương có kết luận về các vụ việc trước đây UBND thành phố đã giao điều tra, xác minh, khởi tố vụ án về việc mang nguồn dịch bệnh COVID- 19 về thành phố gồm vụ 2 ca bệnh COVID-19 làm việc tại Bệnh viện Giao thông vận tải; vụ 2 bệnh nhân nữ từ Campuchia đi thuyền về Phú Quốc, Kiên Giang sau đó đi máy bay từ Phú Quốc về Nội Bài, Hà Nội, rồi sử dụng taxi về Hải Phòng; vụ xe ô tô chở khách BKS 15B-036.84 chạy tuyến Hải Phòng - thành phố Hồ Chí Minh của nhà xe Đoàn Trung Đức.

Thành phố chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân tại Chốt Kiểm soát dịch bệnh cầu Nghìn trong việc để lọt trường hợp bệnh nhân dương tính ngày 23.8 vào thành phố, báo cáo UBND thành phố.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng buộc cách ly tập trung 2 lái xe vi phạm quy định phòng dịch

Đặng Luân |

Chiều 23.8, Cổng thông tin điện tử huyện An Dương (Hải Phòng) cho hay, lực lượng chức năng xã Tân Tiến vừa xử lý và đưa 2 lái xe vi phạm quy định về phòng, chống dịch đi cách ly y tế tập trung.

Hải Phòng tạm phong toả nơi ở ca dương tính SARS-CoV-2 cộng đồng

Đặng Luân |

Chiều 23.8, Sở Y tế Hải Phòng thông tin về ca dương tính SARS-CoV-2 và biện pháp phòng chống dịch COVID-19 mà ngành Y tế đã thực hiện.

Chở khách trốn khai báo y tế vào Hải Phòng, lái xe ôm bị phạt 3 triệu đồng

Đặng Luân |

Ngày 19.8, thông tin từ Cổng Thông tin điện tử huyện An Dương (Hải Phòng), địa phương này tiếp tục phát hiện, xử lý lái xe ôm chở khách trốn khai báo y tế tại khu vực chốt kiểm soát liên ngành khu vực Ga Dụ Nghĩa, xã Đại Bản.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hải Phòng buộc cách ly tập trung 2 lái xe vi phạm quy định phòng dịch

Đặng Luân |

Chiều 23.8, Cổng thông tin điện tử huyện An Dương (Hải Phòng) cho hay, lực lượng chức năng xã Tân Tiến vừa xử lý và đưa 2 lái xe vi phạm quy định về phòng, chống dịch đi cách ly y tế tập trung.

Hải Phòng tạm phong toả nơi ở ca dương tính SARS-CoV-2 cộng đồng

Đặng Luân |

Chiều 23.8, Sở Y tế Hải Phòng thông tin về ca dương tính SARS-CoV-2 và biện pháp phòng chống dịch COVID-19 mà ngành Y tế đã thực hiện.

Chở khách trốn khai báo y tế vào Hải Phòng, lái xe ôm bị phạt 3 triệu đồng

Đặng Luân |

Ngày 19.8, thông tin từ Cổng Thông tin điện tử huyện An Dương (Hải Phòng), địa phương này tiếp tục phát hiện, xử lý lái xe ôm chở khách trốn khai báo y tế tại khu vực chốt kiểm soát liên ngành khu vực Ga Dụ Nghĩa, xã Đại Bản.