Hải Phòng xử phạt xe ôm chở khách trốn khai báo y tế để vào thành phố

Đặng Luân |

Ngày 18.8, thông tin tại Cổng thông tin điện tử TP.Hải Phòng, lực lượng chức năng xã Đại Bản (huyện An Dương) vừa xử lý nghiêm vụ lái xe ôm chở khách trốn khai báo y tế.

Thời gian gần đây, theo thông tin phản ánh của quần chúng nhân dân, một số đối tượng hành nghề xe ôm tại khu vực gần chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành số 1 TP.Hải Phòng (Quốc lộ 5, tại khu vực Ga Dụ Nghĩa thuộc địa phận xã Đại Bản, huyện An Dương) có hành vi đón, chở khách đi ngược chiều trên quốc lộ 5 vào các đường nhánh nhằm trốn khai báo y tế, xâm nhập trái phép vào địa bàn.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin trên, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 xã Đại Bản đã chỉ đạo các lực lượng công an, quân sự tăng cường lực lượng, phối hợp với các chốt kiểm soát, tổ công tác cộng đồng kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra, vào địa bàn. Đồng thời, quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động của đội ngũ xe ôm tại các khu vực trên địa bàn, đặc biệt là tại các khu vực xung quanh chốt kiểm soát dịch bệnh thành phố nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

Theo đó, vào khoảng 14h, ngày 17.8, các lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tang lái xe ôm P.V.Q (sinh năm 1979, hộ khẩu thường trú tại TP.Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, hiện trú tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) điều khiển xe máy biển kiểm soát 34B1-545.67 có hành vi đón, chở khách đi ngược chiều trên quốc lộ 5 nhằm trốn tránh khai báo y tế và xâm nhập trái phép vào địa bàn. Ngay sau đó, các lực lượng đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện, kiểm tra các giấy tờ liên quan và yêu cầu lái xe P.V.Q. cùng người ngồi sau về trụ sở Công an xã Đại Bản để xác minh làm rõ.

Qua xác minh, người ngồi sau xe là L.V.S (sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) khai nhận mục đích vào thành phố để làm việc. Tuy nhiên, khi tới chốt kiểm soát dịch bệnh liên ngành số 1 thành phố, qua kiểm soát L.V.S. không đủ điều kiện vào thành phố nên đã đi bộ dọc quốc lộ 5 về phía tỉnh Hải Dương. Khi đó, P.V.Q. đang hành nghề lái xe ôm tại khu vực trên đã thỏa thuận sẽ chở S đi ngược chiều trên quốc lộ 5 theo hướng Hà Nội - Hải Phòng để tránh bị kiểm soát, khai báo y tế với giá 50.000 đồng. Đồng thời, trên đường đi, S. đã thay đổi trang phục bên ngoài nhằm tránh sự phát hiện của các lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân.

Làm việc với cơ quan chức năng, P.V.Q và L.V.S đã thừa nhận hành vi vi phạm như trên. Căn cứ hành vi vi phạm của các đối tượng, các lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vụ việc báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện và hoàn thiện hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với lái xe ôm P.V.Q và khách đi xe L.V.S cùng về hành vi: Không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19, quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 20, Nghị định số 167/2020/NĐ-CP, ngày 12.11.2013 của Chính phủ; với tổng mức tiền phạt 5.000.000 đồng. Đồng thời, yêu cầu các đối tượng thực hiện xét nghiệm nhanh COVID-19, cam kết không tái phạm và trục xuất ra khỏi địa bàn.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Bắt 9 đối tượng ở Hải Phòng tụ tập đánh bạc giữa dịch COVID-19

Đặng Luân |

Sáng 18.8, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Công an huyện Kiến Thụy vừa bắt giữ 9 đối tượng đánh bạc.

Hỗ trợ hơn 2,3 tỉ đồng với người Hải Phòng tại TPHCM gặp khó khăn do dịch

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành Quyết định 2322/QĐ-UBND về phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các hộ gia đình là người Hải Phòng đang sinh sống tại TP.Hồ Chí Minh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Phát hiện 4 người ở Quảng Ninh dùng giấy xét nghiệm giả để vào Hải Dương

Đặng Luân |

Chiều 13.8, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, Tổ công tác liên ngành phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại chốt kiểm soát dịch số A06 vừa phát hiện 4 người ở Quảng Ninh xuất trình giấy xét nghiệm giả để qua chốt kiểm soát dịch.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bắt 9 đối tượng ở Hải Phòng tụ tập đánh bạc giữa dịch COVID-19

Đặng Luân |

Sáng 18.8, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Công an huyện Kiến Thụy vừa bắt giữ 9 đối tượng đánh bạc.

Hỗ trợ hơn 2,3 tỉ đồng với người Hải Phòng tại TPHCM gặp khó khăn do dịch

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành Quyết định 2322/QĐ-UBND về phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các hộ gia đình là người Hải Phòng đang sinh sống tại TP.Hồ Chí Minh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Phát hiện 4 người ở Quảng Ninh dùng giấy xét nghiệm giả để vào Hải Dương

Đặng Luân |

Chiều 13.8, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, Tổ công tác liên ngành phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại chốt kiểm soát dịch số A06 vừa phát hiện 4 người ở Quảng Ninh xuất trình giấy xét nghiệm giả để qua chốt kiểm soát dịch.