Hải Phòng: Xử phạt bác sĩ Thẩm mỹ viện Quốc tế Green dùng bằng giả

Mai Chi - Đặng Luân |

Sau quá trình xác minh, mới đây, Thanh tra Sở Y tế TP.Hải Phòng đã tiến hành xử phạt bác sĩ Thẩm mỹ viện Green vì vi phạm quảng cáo dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

Ngày 30.10, tin từ sở Y tế Hải Phòng cho biết, qua xác minh, Thanh tra Sở đã tiến hành xử phạt hành chính ông Nguyễn Văn Thuần 15 triệu đồng vì vi phạm quảng cáo dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định.

Cụ thể, ông Thuần đã quảng cáo dịch vụ liên quan đến phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ tại cơ sở spa “Dr Thuần Clinic & Beauty” và Thẩm mỹ viện Quốc tế Green khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung, quy định tại khoản 51 Điều 2, Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ sửa đổi Khoản 1, Điều 67 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo. Cùng với đó, ông Thuần phải tháo gỡ, xóa quảng cáo đã đăng tải trên mạng xã hội.

Ngoài ra, Thanh tra Sở Y tế Hải Phòng cũng tiến hành xử phạt Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green - Phòng khám đa khoa quốc tế Green tại địa chỉ số 7, lô 22 Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng 15 triệu đồng vì kinh doanh mỹ phẩm không còn nguyên vẹn nhãn mác, quy định tại điểm A, Khoản 1, điều 51, Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế. Tổng giá trị lô hàng được Thanh tra Sở Y tế xác định là 1.215.000 đồng.

Trước đó, như Lao Động đưa tin, ngày 16.9, Thanh tra Sở đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ thông tin Thẩm mỹ viện Quốc tế Green (địa chỉ số 7 lô 28A Lê Hồng Phong, Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) hoạt động khi chưa đủ điều kiện theo quy định. Ông Nguyễn Văn Thuần, Phụ trách Thẩm mỹ viện Quốc tế Green sử dụng bằng đại học giả nhưng vẫn giới thiệu là bác sĩ chuyên ngành da liễu và laser thẩm mỹ.

Qua kiểm tra đến ngày 16.9, cơ sở vẫn chưa chính thức hoạt động, mới đang trong giai đoạn cải tạo nội thất, trang trí buồng phòng, đào tạo nhân viên. Cũng trong ngày 16.9, ông Nguyễn Văn Thuần mang theo bằng bác sĩ đến đầu thú tại Công an phường Đông Khê (quận Ngô Quyền).

Theo lãnh đạo Công an quận Ngô Quyền liên quan đến việc ông Nguyễn Văn Thuần - Phụ trách Thẩm mỹ viện Green dùng bằng bác sĩ giả, hiện đã có kết luận giám định của Viện Khoa học Kỹ thuật hình sự. Kết quả trùng khớp với lời khai của ông Thuần là mua bằng đại học giả qua mạng. Do sử dụng bằng Đại học giả nên 2 chứng chỉ da liễu từng được ông Thuần quảng cáo với khách hàng cũng không có giá trị về mặt pháp lý.

Hiện, Công an quận Ngô Quyền đang xem xét, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Mai Chi - Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Bắt xe tải chở lợn nhiễm dịch tả Châu Phi trên đường đi Hải Phòng tiêu thụ

Đặng Luân |

Xe chở hơn 1,4 tấn lợn nhiễm dịch tả châu Phi bị phát hiện trên đường vận chuyển từ tỉnh Hà Nam, qua địa bàn Thái Bình để sang thành phố Hải Phòng tiêu thụ.

CĐKKT Hải Phòng: Ký TƯLĐTT trong ngày thành lập công đoàn cơ sở

Mai Dung |

Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Công đoàn và ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) Công ty TNHH JCV Corp (Khu công nghiệp Tràng Duệ).

Hải Phòng: Điều tra bác sĩ Thẩm mỹ viện Quốc tế Green dùng bằng giả

Mai Chi - Đặng Luân |

Cơ quan chức năng TP.Hải Phòng đang điều tra, làm rõ việc người xưng là bác sĩ chuyên ngành da liễu, laser thẩm mỹ của Thẩm mỹ viện Quốc tế Green sử dụng bằng đại học giả.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Bắt xe tải chở lợn nhiễm dịch tả Châu Phi trên đường đi Hải Phòng tiêu thụ

Đặng Luân |

Xe chở hơn 1,4 tấn lợn nhiễm dịch tả châu Phi bị phát hiện trên đường vận chuyển từ tỉnh Hà Nam, qua địa bàn Thái Bình để sang thành phố Hải Phòng tiêu thụ.

CĐKKT Hải Phòng: Ký TƯLĐTT trong ngày thành lập công đoàn cơ sở

Mai Dung |

Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Công đoàn và ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) Công ty TNHH JCV Corp (Khu công nghiệp Tràng Duệ).

Hải Phòng: Điều tra bác sĩ Thẩm mỹ viện Quốc tế Green dùng bằng giả

Mai Chi - Đặng Luân |

Cơ quan chức năng TP.Hải Phòng đang điều tra, làm rõ việc người xưng là bác sĩ chuyên ngành da liễu, laser thẩm mỹ của Thẩm mỹ viện Quốc tế Green sử dụng bằng đại học giả.