Hải Phòng vận động nhân dân báo tin về đường dây, ổ nhóm đua xe trái phép

Đặng Luân |

Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban chỉ đạo 799) TP.Hải Phòng vừa phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống đua xe trái phép trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Ban Chỉ đạo 799 thành phố Hải Phòng yêu cầu Ban Chỉ đạo 799 các quận, huyện tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với công tác phòng ngừa, giáo dục, răn đe để ngăn chặn ngay từ đầu không để xảy ra tình trạng tụ tập tổ chức, cổ vũ đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Các đơn vị, địa phương tăng cường công tác nắm tình hình liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm về tổ chức đua xe, tham gia đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Cùng với đó, xác định những tuyến đường, địa bàn và thời gian thường xuyên có đối tượng là thanh thiếu niên chạy xe với tốc độ cao, rú ga (nẹt pô), lạng lách, đánh võng, đua xe… để tổ chức tuần tra, kiểm soát và có phương án biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm. Từ đó, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, các lực lượng tham gia đấu tranh, ngăn chặn đua xe trái phép.

Các đơn vị tích cực tuyên truyền vận động nhân dân nắm vững các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phản đối, lên án các đối tượng có hành vi đua xe trái phép, tụ tập cổ vũ, kích động đua xe. Người dân tham gia tố tụng, cung cấp thông tin cho lực lượng Công an các đường dây, ổ nhóm, đối tượng tổ chức đua xe trái phép… Đồng thời, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tham gia phòng chống tổ chức đua xe trái phép, bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Nhiều doanh nghiệp Hải Phòng bình đẳng giới trong việc làm, chế độ phúc lợi

Mai Dung |

Ngày 19.9, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng (GFCD) tổ chức hội thảo “Chia sẻ sáng kiến và bài học kinh nghiệm thực hiện bình đẳng giới tại doanh nghiệp ở Việt Nam”.

Công an Hải Phòng tìm người mang giấy chứng minh Công an nhân dân để vay nợ

Đặng Luân |

Ngày 15.9, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân hiện đang tìm người liên quan đến tố giác tội phạm để làm rõ hành vi lừa đảo, làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức.

Phạt 5 triệu đồng trường hợp tẩy xoá tờ khai y tế khi vào Hải Phòng

Đặng Luân |

Sáng 15.9, Công an TP.Hải Phòng thông tin, lực lượng chức năng vừa xử phạt hành chính 5 triệu đồng trường hợp tẩy xóa tờ khai y tế để qua chốt cầu Nghìn.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiều doanh nghiệp Hải Phòng bình đẳng giới trong việc làm, chế độ phúc lợi

Mai Dung |

Ngày 19.9, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng (GFCD) tổ chức hội thảo “Chia sẻ sáng kiến và bài học kinh nghiệm thực hiện bình đẳng giới tại doanh nghiệp ở Việt Nam”.

Công an Hải Phòng tìm người mang giấy chứng minh Công an nhân dân để vay nợ

Đặng Luân |

Ngày 15.9, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân hiện đang tìm người liên quan đến tố giác tội phạm để làm rõ hành vi lừa đảo, làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức.

Phạt 5 triệu đồng trường hợp tẩy xoá tờ khai y tế khi vào Hải Phòng

Đặng Luân |

Sáng 15.9, Công an TP.Hải Phòng thông tin, lực lượng chức năng vừa xử phạt hành chính 5 triệu đồng trường hợp tẩy xóa tờ khai y tế để qua chốt cầu Nghìn.