Hải Phòng truy tìm đối tượng trốn khỏi khu cách ly tập trung

Đặng Luân |

Cơ quan chức năng TP.Hải Phòng truy tìm một đối tượng trốn khỏi khu cách ly tập trung phòng dịch COVID-19.

Ngày 14.2, UBND huyện An Dương (Hải Phòng) có văn bản gửi Công an thành phố, UBND huyện An Lão để phối hợp truy tìm và đưa công dân về Khu cách ly tập trung tiếp tục thực hiện việc cách ly y tế theo đúng các quy định.

Đối tượng là Phạm Văn Trường (sinh năm 1985, quê quán ở thôn Lang Thượng, xã Mỹ Đức, huyện An Lão, TP.Hải Phòng), vào khu cách ly từ 19h30 ngày 3.2. Yếu tố dịch tễ: Đi từ tỉnh Quảng Ninh về TP.Hải Phòng vào ngày 30.1.2021.

Trước đó, ngày 3.2, Trung tâm Y tế huyện An Lão có văn bản đề nghị cách ly tập trung công dân Phạm Văn Trường và ngay trong ngày 3.2, công dân Trường được tiếp nhận vào khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng.

Từ khi được tiếp nhận vào Khu cách ly tập trung, công dân Trường có tinh thần tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không ho, không khó thở, không có tiền sử bệnh tật, công dân được kiểm tra sức khỏe 2 lần/ngày vào buổi sáng và buổi chiều. Công dân Trường được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lần 1 vào ngày 4.2 và cho kết quả xét nghiệm âm tính.

Vào khoảng 17h, ngày 13.2, đối tượng trốn khỏi khu cách ly.

Cơ quan chức năng TP.Hải Phòng đề nghị người dân khai báo những trường hợp về từ vùng dịch; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, đặc biệt là thông tin rộng rãi việc đối tượng Phạm Văn Trường có hành vi trốn khỏi Khu cách ly tập trung để người dân nắm bắt, kịp thời phát hiện và thông tin tới các đơn vị chức năng thực hiện các biện pháp y tế theo quy định.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng đóng cửa các cơ sở tôn giáo, đền chùa trên địa bàn thành phố

Mai Chi |

Thành phố Hải Phòng quyết định tạm dừng hoạt động các cơ sở tôn giáo, tạm dừng hoạt động tại các công viên, vườn hoa trên địa bàn để phòng dịch COVID-19 lây lan.

Giữ 34 thanh niên nam, nữ vượt chốt kiểm dịch từ Hải Dương vào Hải Phòng

Mai Dung |

Sáng 14.2, Công an TP.Hải Phòng thông tin, lực lượng chức năng bắt giữ 34 đối tượng vượt chốt kiểm soát dịch COVID-19 từ Hải Dương vào Hải Phòng.

Hai bệnh viện lớn ở Hải Phòng dỡ phong tỏa trong niềm vui vỡ òa

Mai Dung |

Ngày 9.2, Sở Y tế Hải Phòng chính thức dỡ phong tỏa, cho phép Bệnh viện Trẻ em, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng mở cửa hoạt động trở lại. Hàng nghìn cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân được về với gia đình, hân hoan vui xuân, đón Tết.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hải Phòng đóng cửa các cơ sở tôn giáo, đền chùa trên địa bàn thành phố

Mai Chi |

Thành phố Hải Phòng quyết định tạm dừng hoạt động các cơ sở tôn giáo, tạm dừng hoạt động tại các công viên, vườn hoa trên địa bàn để phòng dịch COVID-19 lây lan.

Giữ 34 thanh niên nam, nữ vượt chốt kiểm dịch từ Hải Dương vào Hải Phòng

Mai Dung |

Sáng 14.2, Công an TP.Hải Phòng thông tin, lực lượng chức năng bắt giữ 34 đối tượng vượt chốt kiểm soát dịch COVID-19 từ Hải Dương vào Hải Phòng.

Hai bệnh viện lớn ở Hải Phòng dỡ phong tỏa trong niềm vui vỡ òa

Mai Dung |

Ngày 9.2, Sở Y tế Hải Phòng chính thức dỡ phong tỏa, cho phép Bệnh viện Trẻ em, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng mở cửa hoạt động trở lại. Hàng nghìn cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân được về với gia đình, hân hoan vui xuân, đón Tết.