Hải Phòng: Phớt lờ lệnh cấm, quán karaoke mở cửa đón nhiều khách nước ngoài

Mai Dung |

Sáng 10.5, Công an TP.Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng vừa kiểm tra, phát hiện cơ sở karaoke hoạt động bất chấp lệnh cấm của UBND TP, tiếp đón 5 khách hát, trong đó có 4 người Hàn Quốc.

Cụ thể, hồi 22h20 ngày 9.5, đoàn kiểm tra tại quán Karaoke Hera (đường Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền). Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở chưa xuất trình được các giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke của quán.

Tại phòng hát tên Hera trên tầng 2, lực lượng chức năng phát hiện 5 khách (4 người Hàn Quốc và một nhân viên nữ người Việt Nam). Khách trong phòng hát đang sử dụng bóng cười.

Bà N.P.A, nhân viên cơ sở kinh doanh cho biết, tại sảnh lễ tân có 5 nhân viên nữ được chủ quán gọi đến vào lúc 22h, ngồi chờ đón khách. Và trong khoảng thời gian từ ngày 6 đến ngày 8.5, quán liên tục đón khách hát và hoạt động kinh doanh karaoke.

Một nhân viên khác của quán cũng cho biết, cơ sở đã nhận được thông báo và ký cam kết tạm dừng hoạt động kinh doanh karaoke theo chỉ đạo của UBND thành phố nhằm thực hiện đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp.

Hiện, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.Hải Phòng đã bàn giao cho Công an quận Ngô Quyền tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng cách ly 48 nhân viên karaoke New KTV, tiếp tục truy vết F1, F2

Mai Dung |

Liên quan đến ca nhiễm COVID -19 là nhân viên quán karaoke New KTV, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Đằng Lâm (quận Hải An, Hải Phòng) đã đưa 48 nhân viên, quản lý quán karaoke này đi cách ly tập trung.

Hải Phòng lập chốt kiểm dịch COVID-19 tại chân cầu Nghìn

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành Quyết định 1267/QĐ-UBND ngày 6.5.2021 về việc thành lập Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành tại khu vực chân cầu Nghìn - Quốc lộ 10, huyện Vĩnh Bảo để kiểm soát hướng vào thành phố bằng đường bộ.

Hải Phòng: Dừng đón khách du lịch đến Cát Bà từ ngày 7.5

Mai Dung |

UBND huyện Cát Hải (Hải Phòng) vừa có văn bản số 798/UBND-YT ngày 6.5.2021 về thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hải Phòng cách ly 48 nhân viên karaoke New KTV, tiếp tục truy vết F1, F2

Mai Dung |

Liên quan đến ca nhiễm COVID -19 là nhân viên quán karaoke New KTV, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Đằng Lâm (quận Hải An, Hải Phòng) đã đưa 48 nhân viên, quản lý quán karaoke này đi cách ly tập trung.

Hải Phòng lập chốt kiểm dịch COVID-19 tại chân cầu Nghìn

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành Quyết định 1267/QĐ-UBND ngày 6.5.2021 về việc thành lập Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành tại khu vực chân cầu Nghìn - Quốc lộ 10, huyện Vĩnh Bảo để kiểm soát hướng vào thành phố bằng đường bộ.

Hải Phòng: Dừng đón khách du lịch đến Cát Bà từ ngày 7.5

Mai Dung |

UBND huyện Cát Hải (Hải Phòng) vừa có văn bản số 798/UBND-YT ngày 6.5.2021 về thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.