Hải Phòng: Nhóm giang hồ đánh người dã man, 6 đối tượng lĩnh án tù

Mai Chi |

Ngày 17.12, Tòa án nhân dân TP.Hải Phòng đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Bùi Hùng Cường, tức Cường “cận” (34 tuổi, trú tại quận Kiến An, Hải Phòng) và đồng bọn do có hành vi cố ý gây thương tích, hành hung dã man người khác.

Theo cáo trạng, vào ngày 26.11.2019, tại một nhà hàng trên đường Nguyễn Xiển, quận Kiến An, Hải Phòng, do tranh chấp quyền sử dụng căn nhà trên địa bàn quận Kiến An, nhóm của Cường “cận” đã phát sinh mâu thuẫn với anh Bùi Đức Chín (SN 1975 tuổi, trú tại phường Ngọc Sơn, quận Kiến An).

Cường “cận” là một đối tượng giang hồ chuyên cho vay nặng lãi trên địa bàn quận Kiến An, Hải Phòng.

Lúc đó, Nguyễn Ngọc Thêm (SN 1980, trú tại quận Kiến An) – là đàn em của Cường “cận” - gặp anh Chín tại nhà hàng nên đã gọi điện thông báo cho Cường “cận”. Cường đã gọi điện chỉ đạo cho Đoàn Văn Hiếu (tức Hiếu “tồ”, SN 1980) và Phạm Văn Mạnh (tức Còi “liêm”, SN 1989) cho gọi thêm người tới quán ăn để hành hung anh Chín.

Nhóm của Cường “cận” dùng tuýp sắt, ghế hành hung nạn nhân tại quán ăn - ảnh cắt từ video.
Nhóm của Cường “cận” dùng tuýp sắt, ghế hành hung nạn nhân tại quán ăn - ảnh cắt từ video.

Sau đó, khoảng hơn chục đối tượng là đàn em của Cường “cận” đã tới quán ăn. Nhóm này đã xông vào tát, đấm đá anh Chín, 2 người bịt mặt trong nhóm còn dùng tuýp sắt, ghế đánh hội đồng anh Chín một cách dã man.

Hậu quả Anh Chín bị thiệt hại 17% sức khỏe, trong đó có vết thương ở gối làm dập dây chằng, phù tủy.

Công an quận Kiến An đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích. Đến ngày 23.12.2019, lực lượng chức năng đã tạm giữ 3 đàn em của Cường “cận” gồm Còi “liêm”, Nguyễn Văn Quỳ (tức Quỳ “đới”, SN 1955), Phùng Triệu Duy (tức Duy “khổng lồ”, SN 1989) cùng trú trên địa bàn quận Kiến An.

Điều đáng nói là, cùng tối ngày 23.11.2019, nhóm Cường “cận” đã cho người đến Công an quận Kiến An tụ tập đông người để gây sức ép thả người. Tới 25.12.2019, do Viện KSND quận Kiến An không phê chuẩn lệnh bắt tạm giam nên 3 đàn em của Cường “cận” được trả tự do rồi bỏ đi khỏi nơi cư trú.

Sau khi bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Thêm, ngày 22.7.2020, Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An đã chuyển vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng thụ lý vì vụ án có dấu hiệu của tội phạm có tổ chức. Tiếp đó, Cường “cận” và các đàn em còn lại đã bị bắt giam và bị truy tố về tội cố ý gây thương tích theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự. Riêng đối tượng Còi “liêm” bị truy tố thêm tình tiết tái phạm nguy hiểm.

Phiên tòa xét xử Cường “cận” ngày 17.12 - ảnh MC
Phiên tòa xét xử Cường “cận” ngày 17.12 - ảnh MC

Kết thúc phiên tòa, đối tượng Bùi Hùng Cường (Cường “cận”) bị tuyên phạt 42 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Các bị cáo là đàn em của Cường “cận” gồm Còi “liêm” bị phạt 42 tháng tù, Hiếu “tồ”, Quỳ “đới” cùng bị tuyên 36 tháng tù, Duy “khổng lồ” - 33 tháng tù và Nguyễn Ngọc Thêm 30 tháng tù cùng về tội cố ý gây thương tích.

Ngoài ra, một đàn em khác của Cường “cận” là Phạm Văn Hà đang bỏ trốn nên cơ quan CSĐT đang truy nã. Đối với 2 người bịt mặt cầm tuýp sắt hành hung anh Chín, CSĐT đang xác minh làm rõ để xử lý sau.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng phát động hội thi sáng tạo kỹ thuật công nhân lao động lần thứ 2

Mai Dung |

Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật công nhân lao động thành phố Hải Phòng lần thứ 2 năm 2020-2021 tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 25.2.2021.

Hải Phòng: Hàng chục côn đồ mang hung khí uy hiếp, đập phá nhà dân

Đặng Luân |

Gần 20 côn đồ mang theo hung khí đến đe dọa giết anh C.V.H. (36 tuổi, trú tại xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) và đập phá, hủy hoại tài sản.

Hải Phòng: Hỗ trợ người bị nạn, cụ ông hơn 70 tuổi bị xe cán tử vong

Đặng Luân |

Trong lúc hỗ trợ người dân bị đổ xe trên đường, ông T. (hơn 70 tuổi, xã Tân Tiến, An Dương, Hải Phòng) bị xe container đâm tử vong.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hải Phòng phát động hội thi sáng tạo kỹ thuật công nhân lao động lần thứ 2

Mai Dung |

Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật công nhân lao động thành phố Hải Phòng lần thứ 2 năm 2020-2021 tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 25.2.2021.

Hải Phòng: Hàng chục côn đồ mang hung khí uy hiếp, đập phá nhà dân

Đặng Luân |

Gần 20 côn đồ mang theo hung khí đến đe dọa giết anh C.V.H. (36 tuổi, trú tại xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) và đập phá, hủy hoại tài sản.

Hải Phòng: Hỗ trợ người bị nạn, cụ ông hơn 70 tuổi bị xe cán tử vong

Đặng Luân |

Trong lúc hỗ trợ người dân bị đổ xe trên đường, ông T. (hơn 70 tuổi, xã Tân Tiến, An Dương, Hải Phòng) bị xe container đâm tử vong.