Hải Phòng: Một người bị thương sau tiếng súng nổ

Mai Chi |

Vào lúc 10h ngày 21.9, trên địa bàn Hải Phòng đã xảy ra vụ nổ súng trên phố Phạm Bá Trực, khiến một người bị thương.

Một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, trước cửa một quán cơm đã xảy ra vụ nổ súng khiến một người bị thương nặng. Hậu quả vụ nổ súng khiến anh Nguyễn Quốc H. (sinh năm 1990, trú tại phường Hồ Nam, quận Lê Chân, Hải Phòng) bị thương.

Theo ghi nhận của Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Việt – Tiệp (Hải Phòng), anh H. bị bắn vào đùi phải.

Hiện trường vụ nổ súng
Hiện trường vụ nổ súng

“Thời điểm xảy ra vụ án, khu vực nơi xảy ra vụ nổ súng có ít người qua lại nên không gây thương vong cho nhiều người” – một nhân chứng cho biết.

Sau khi gây ra vụ nổ, đối tượng nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi vụ nổ súng diễn ra, lực lượng công an quận Hồng Bàng, Hải Phòng đã cho phong toả đoạn phố Phạm Bá Trực, khu vực quán cơm để phục vụ hoạt động điều tra.

Hiện lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng vận động nhân dân báo tin về đường dây, ổ nhóm đua xe trái phép

Đặng Luân |

Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban chỉ đạo 799) TP.Hải Phòng vừa phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống đua xe trái phép trên địa bàn thành phố.

Nhiều doanh nghiệp Hải Phòng bình đẳng giới trong việc làm, chế độ phúc lợi

Mai Dung |

Ngày 19.9, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng (GFCD) tổ chức hội thảo “Chia sẻ sáng kiến và bài học kinh nghiệm thực hiện bình đẳng giới tại doanh nghiệp ở Việt Nam”.

Hải Phòng xét nghiệm 5-7 ngày/lần với người lao động có nguy cơ cao

Đặng Luân |

Ngày 16.9, UBND TP.Hải Phòng có văn bản số 6551/UBND-VX về việc tăng cường công tác xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Phòng vận động nhân dân báo tin về đường dây, ổ nhóm đua xe trái phép

Đặng Luân |

Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban chỉ đạo 799) TP.Hải Phòng vừa phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống đua xe trái phép trên địa bàn thành phố.

Nhiều doanh nghiệp Hải Phòng bình đẳng giới trong việc làm, chế độ phúc lợi

Mai Dung |

Ngày 19.9, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng (GFCD) tổ chức hội thảo “Chia sẻ sáng kiến và bài học kinh nghiệm thực hiện bình đẳng giới tại doanh nghiệp ở Việt Nam”.

Hải Phòng xét nghiệm 5-7 ngày/lần với người lao động có nguy cơ cao

Đặng Luân |

Ngày 16.9, UBND TP.Hải Phòng có văn bản số 6551/UBND-VX về việc tăng cường công tác xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.