Hải Phòng: Một kế toán xã bị bắt vì sai phạm đất đai từ 17 năm trước

Mai Chi |

Một cán bộ là kế toán trưởng xã Hồng Thái, huyện An Dương, Hải Phòng bị công an bắt giam do có liên quan đến sai phạm về dự án giao đất cho công dân làm nhà ở gần 20 năm trước.

Trưa ngày 4.2, xác nhận với Lao Động, một lãnh đạo huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Công an TP.Hải Phòng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Đỗ Văn Cường, kế toán trưởng của xã Hồng Thái, huyện An Dương, TP.Hải Phòng vào ngày 3.2.

Ông Đỗ Văn Cường (SN 1974) bị khởi tố bị can và bị bắt tạm giam để làm rõ về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo đó, ông Đỗ Văn Cường làm kế toán tại xã Hồng Thái trong nhiều năm qua. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Cường có liên quan đến sai phạm từ vụ giao đất cho công dân làm nhà ở trên địa bàn xã từ năm 2003. Tại thời điểm đó, xã Hồng Thái đã thu tiền của công dân để làm cơ sở hạ tầng giao đất cho công dân nhưng đã không nộp vào tài khoản ngân sách huyện An Dương, mà sử dụng trái quy định, gây thiệt hại số tiền lớn của nhà nước.

Sau thời gian dài điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Công an TP.Hải Phòng đã tiến hành bắt giam ông Đỗ Văn Cường, đồng thời niêm phong phòng làm việc cũng như các tài liệu liên quan đến vụ việc của ông này.

Vào thời điểm năm 2004, báo Lao Động đã có bài viết phanh phui những sai phạm liên quan đến dự án giao đất cho công dân làm nhà ở tại xã Hồng Thái. Lúc đó, lãnh đạo xã Hồng Thái và huyện An Dương đã họp bàn, kỷ luật cán bộ. Tuy nhiên, do không khắc phục được hậu quả (cơ sở hạ tầng đã san lấp, nhưng các lô đất vẫn dở dang từ đó đến giờ).

Ngay sau khi ông Đỗ Văn Cường bị bắt, UBND xã Hồng Thái đã có công văn báo cáo UBND huyện An Dương để phân công một cán bộ kế toán khác giữ chức kế toán trưởng thay ông Cường.

Vụ việc hiện đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Bắt Giám đốc công ty xăng dầu mua bán trái phép hóa đơn

Đặng Luân |

Ngày 3.2, Công an TP.Hải Phòng thông tin, lực lượng chức năng vừa khởi tố nhóm đối tượng có hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Hải Phòng: Bắt 2 xe chở người trốn chốt kiểm dịch COVID-19 vào thành phố

Mai Dung |

Hai xe ô tô chở 5 người trốn chốt kiểm soát dịch COVID-19 bị Công an quận Hải An (Hải Phòng) phát hiện khi đang di chuyển vào nội thành Hải Phòng.

Hơn 4.500 lao động ngoại tỉnh lưu trú tại Hải Phòng do dịch COVID-19

Mai Dung |

Thống kê của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Hải Phòng, đến hết 2.2, toàn thành phố có 4.559 CNLĐ ngoại tỉnh hiện lưu trú tại Hải Phòng, không được về địa phương do dịch COVID-19.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hải Phòng: Bắt Giám đốc công ty xăng dầu mua bán trái phép hóa đơn

Đặng Luân |

Ngày 3.2, Công an TP.Hải Phòng thông tin, lực lượng chức năng vừa khởi tố nhóm đối tượng có hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Hải Phòng: Bắt 2 xe chở người trốn chốt kiểm dịch COVID-19 vào thành phố

Mai Dung |

Hai xe ô tô chở 5 người trốn chốt kiểm soát dịch COVID-19 bị Công an quận Hải An (Hải Phòng) phát hiện khi đang di chuyển vào nội thành Hải Phòng.

Hơn 4.500 lao động ngoại tỉnh lưu trú tại Hải Phòng do dịch COVID-19

Mai Dung |

Thống kê của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Hải Phòng, đến hết 2.2, toàn thành phố có 4.559 CNLĐ ngoại tỉnh hiện lưu trú tại Hải Phòng, không được về địa phương do dịch COVID-19.