Hải Phòng: Mâu thuẫn gia đình, chồng "loạn đả" rồi tự tử bất thành

Mai Chi |

Vào lúc hơn 7h sáng ngày 1.8, tại thôn Tiên Nông, xã Đại Bản, huyện An Dương, TP Hải Phòng đã xảy ra vụ xô xát, chồng chém vợ và chị vợ trọng thương rồi tự sát, khiến cả 3 trọng thương.

Theo đó, vào thời điểm nói trên, chị Nguyễn Thị Hương (SN 1987) đang ở nhà mẹ đẻ tại thôn Tiên Nông, xã Đại Bản, huyện An Dương, TP Hải Phòng thì chồng là Nguyễn Văn Mạnh (trú tại quận Kiến An, Hải Phòng) về đến nơi. Lúc này, giữa hai vợ chồng xảy ra xô xát. Sau đó, Mạnh đã lấy bình thủy tinh đập vào đầu vợ, sau đó dùng dao chém, làm đứt lìa 1 ngón tay chị Hương. Cùng lúc đó, chị Nguyễn Thị Hải (chị gái chị Hương) đang ở trong nhà tắm chạy ra can cũng bị Mạnh chém bị thương ở đầu.

Sau khi chém vợ và chị vợ, Mạnh đã chạy vào trong nhà cố thủ, dùng dao tự cắt cổ, tự đâm nhiều nhát vào người mình với ý định tự sát.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, người dân đã báo lực lượng chức năng. Công an cũng có mặt ngay sau đó, phối hợp đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu. Tiên lượng ban đầu, anh Mạnh bị thương khá nghiêm trọng.

Theo một người hàng xóm cho biết, chị Hương lập gia đình với anh Mạnh, đã có 2 con nhỏ. Thời gian gần đây, giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, chị Hương về nhà mẹ đẻ ở. Sáng nay 1.8, anh Mạnh về gặp vợ để thuyết phục, hòa giải, nhưng chị Hương không đồng ý, dẫn đến mâu thuẫn, và xảy ra sự việc như trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện nhiều xe container chở người từ vùng dịch vào Hải Phòng

Đặng Luân |

Thông tin từ Tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19 Hải Phòng, hiện nay người từ TP.Hồ Chí Minh đi, đến Hải Phòng lớn, đang có hơn 100 người tại chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 khu vực chân cầu Nghìn – quốc lộ 10.

Hải Phòng phê bình 2 quận buông lỏng công tác quản lý lái xe đường dài

Đặng Luân |

Tối 31.7, ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng - cùng đoàn liên ngành đột xuất kiểm tra địa điểm bố trí ăn, nghỉ tập trung cho các lái xe, phụ xe của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động vận tải trên địa bàn quận Ngô Quyền và Hải An.

Hải Phòng phong toả khu vực liên quan lái xe dương tính SARS-CoV-2

Mai Dung |

Tối 31.7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hải Phòng (Sở Y tế) thông tin về các ca dương tính SARS-CoV-2 và biện pháp phòng chống dịch COVID-19 ngành Y tế đã thực hiện.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Phát hiện nhiều xe container chở người từ vùng dịch vào Hải Phòng

Đặng Luân |

Thông tin từ Tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19 Hải Phòng, hiện nay người từ TP.Hồ Chí Minh đi, đến Hải Phòng lớn, đang có hơn 100 người tại chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 khu vực chân cầu Nghìn – quốc lộ 10.

Hải Phòng phê bình 2 quận buông lỏng công tác quản lý lái xe đường dài

Đặng Luân |

Tối 31.7, ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng - cùng đoàn liên ngành đột xuất kiểm tra địa điểm bố trí ăn, nghỉ tập trung cho các lái xe, phụ xe của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động vận tải trên địa bàn quận Ngô Quyền và Hải An.

Hải Phòng phong toả khu vực liên quan lái xe dương tính SARS-CoV-2

Mai Dung |

Tối 31.7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hải Phòng (Sở Y tế) thông tin về các ca dương tính SARS-CoV-2 và biện pháp phòng chống dịch COVID-19 ngành Y tế đã thực hiện.