Hải Phòng: Lĩnh án 12 tháng tù vì hành hung Phó chủ tịch phường

Hoàng Hoan |

Sáng ngày 30.6, tại Nhà văn hóa phường Tràng Cát, quận Hải An, TP.Hải Phòng, Tòa án nhân dân quận Hải An đã đưa ra xét xử vụ án “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại khu vực bãi sông Lạch Tray, thuộc địa phận phường Tràng Cát ngày 13.3, khiến ông Phó chủ tịch phường bị thương.

Theo cáo trạng, chiều ngày 13.3, tổ công tác của UBND Phường Tràng Cát gồm các ông Nguyễn Trọng Lượng – Phó chủ tịch UBND phường – là tổ trưởng, ông Đào Văn Tú và Vũ Văn Dương đều là cán bộ công chức của UBND phường, tiến hành kiểm tra vi phạm trật tự xây dựng tại khu đất ven sông Lạch Tray thuộc tổ 6 phường Tràng Cát, quận Hải An do Công ty cổ phần Du lịch sinh thái Hùng Hải làm chủ đầu tư.

Khi tổ công tác đi xe máy đến khu đất trống của công ty Hùng Hải, thì Nguyễn Trung Hải (SN 1973 hiện ở tại số 10/247 Văn Cao, Đằng Lâm, quận Hải An) là Phó giám đốc Công ty Hùng Hải và Phạm Văn Hùng (SN 1963 trú tại 16 Nguyễn Bình, Kênh Dương, quận Lê Chân) – là giám đốc; Lê Hoàng An (SN 1965, trú tại 36D13 Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) là nhân viên của Công ty đi ra gặp tổ công tác.

Hội đồng xét xử phiên tòa sáng ngày 30.6 - ảnh HH
Hội đồng xét xử phiên tòa sáng ngày 30.6. Ảnh HH

Phạm Văn Hùng nói “Đề nghị các ông ra khỏi đất này ngay, không lằng nhằng, đánh bỏ mẹ đấy nhá”. Nguyễn Trung Hải có hành vi dùng đất, đá vụn ném về tổ công tác nhưng không trúng ai.

Hải tiếp tục có hành vi túm cổ áo, đấm, chộp vào mặt gây thương tích cho ông Lượng nhưng ông này vùng chạy thoát. Sau đó Hải túm cổ áo xô, đẩy ông Đào Văn Tú ngã xuống kênh nước nhân tạo, làm rơi thẻ công chức đang đeo ở cổ và ướt hết quần áo. Còn ông Vũ Văn Dương chạy khỏi hiện trường.

Ngày 14.3, Nguyễn Trung Hải đã đến Công an phường Tràng Cát đầu thú.

Tại Bản kết luận giám định pháp y 112/2020/TgT ngày 19.3 của Trung tâm pháp y Hải Phòng xác định ông Nguyễn Trọng Lượng bị xây xước da nhỏ vùng mi dưới mắt phải và vùng cổ trái, bầm tím vùng má phải, không tổn thương xương, không tổn thương nội sọ. Các vết bầm tím, xây xước da nhỏ sẽ khỏi hoàn toàn, nên không có căn cứ đánh giá tỉ lệ % tổn thương cơ thể. Các thương tích trên có đặc điểm do vật tày tác động trực tiếp gây nên.

Cũng theo cáo trạng, qua xác minh tại UBND quận Hải An cho thấy: Thửa đất do công ty Hùng Hải đang sử dụng là đất nuôi trồng thủy sản, không được phép thực hiện bất kì hoạt động xây dựng, thay đổi kết cấu hiện trạng của thửa đất.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Trung Hải ghi nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp với nội dung nêu trên và khai nhận: Tại thời điểm tổ công tác UBND phường Tràng Cát kiểm tra, công ty Hùng Hải đã san lấp mặt bằng, đào kênh nước, trồng cây và xây dựng 1 nhà khung thép. Việc chống đối tổ công tác không có sự bàn bạc từ trước giữa Hải, Hùng và An

Công an quận Hải An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Trung Hải với tội danh “Chống người thi hành công vụ “ quy định tại khoản 1 điều 330 Bộ luật Hình sự.

Các cán bộ phường Tràng Cát bị hành hung tại phiên tòa sáng 30.6 - ảnh HH
Các cán bộ phường Tràng Cát bị hành hung tại phiên tòa sáng 30.6. Ảnh HH

Đại diện VKS tại tòa nhận định: Nguyễn Trung Hải có hành vi dùng đất đá ném tổ công tác phường Tràng Cát thực hiện kế hoạch của phường và quận. Tổ công tác làm đúng quy định pháp luật. Bị cáo đã có hành vi cản trở quyết liệt, xâm phạm hoạt động nhà nước về quản lý hành chính, bị truy tố là đúng quy định. Đại diện VKS đề nghị tuyên án bị cáo từ 9 -12 tháng tù.

Hội đồng xét xử nhận định dù biết tổ công tác tại phường đến, nhưng các đối tượng vẫn đe dọa, lấy đất đá ném và túm cổ áo xô đẩy, làm ông Lượng bị thương, ông Tú ngã xuống kênh nước… Tại tòa, bị cáo không khai rõ nội dung và hành vi phạm tội, không thành khẩn. Với hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, thể hiện sự quyết liệt, phạm tội đến cùng, coi thường pháp luật, HĐXX nhận định cần phải xử lý nghiêm, cách ly bị cáo khỏi xã hội nên tuyên phạt Nguyễn Trung Hải 12 tháng tù giam.

Hoàng Hoan
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Xưởng sản xuất caosu "bức tử" trường tiểu học

Đặng Luân |

Nằm giữa khu dân cư, gần trường học, Xí nghiệp sản xuất cao su nhựa - Kinh doanh Thương mại Phương Viên (Hải Phòng) vẫn ngang nhiên xả khói bụi độc hại ra môi trường, khiến hàng trăm hộ dân bức xúc.

Hải Phòng: Thanh tra toàn diện về sử dụng đất ngoài bãi đê Tràng Cát

Hoàng Hoan |

Quận Hải An (Hải Phòng) thành lập Đoàn Thanh tra để thanh tra toàn diện tình trạng sử dụng đất cũng như việc xây dựng trái phép ngoài đê sông Lạch Tray đoạn qua khu vực phường Tràng Cát như báo chí đã phản ánh.

Xây dựng trái phép biệt phủ ngoài đê, đánh người thi hành công vụ

HOÀNG HOAN |

Hàng loạt công trình xây dựng kiên cố, kể cả biệt phủ ngang nhiên tồn tại phía ngoài đê sông Lạch Tray, ngay giữa nội thành Hải Phòng, nhưng không được xử lý. Các đối tượng không những coi thường pháp luật về trật tự xây dựng, vi phạm Luật đê điều mà còn hành hung lãnh đạo phường đến thi hành công vụ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hải Phòng: Xưởng sản xuất caosu "bức tử" trường tiểu học

Đặng Luân |

Nằm giữa khu dân cư, gần trường học, Xí nghiệp sản xuất cao su nhựa - Kinh doanh Thương mại Phương Viên (Hải Phòng) vẫn ngang nhiên xả khói bụi độc hại ra môi trường, khiến hàng trăm hộ dân bức xúc.

Hải Phòng: Thanh tra toàn diện về sử dụng đất ngoài bãi đê Tràng Cát

Hoàng Hoan |

Quận Hải An (Hải Phòng) thành lập Đoàn Thanh tra để thanh tra toàn diện tình trạng sử dụng đất cũng như việc xây dựng trái phép ngoài đê sông Lạch Tray đoạn qua khu vực phường Tràng Cát như báo chí đã phản ánh.

Xây dựng trái phép biệt phủ ngoài đê, đánh người thi hành công vụ

HOÀNG HOAN |

Hàng loạt công trình xây dựng kiên cố, kể cả biệt phủ ngang nhiên tồn tại phía ngoài đê sông Lạch Tray, ngay giữa nội thành Hải Phòng, nhưng không được xử lý. Các đối tượng không những coi thường pháp luật về trật tự xây dựng, vi phạm Luật đê điều mà còn hành hung lãnh đạo phường đến thi hành công vụ.