Hải Phòng: Khởi tố vụ sập mái cây xăng làm 8 người thương vong

Đặng Luân |

Công an huyện An Dương, TP Hải Phòng cho biết, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm trật tự xây dựng xảy ra tại xã Bắc Sơn, huyện An Dương làm 1 người chết, 7 người bị thương.

Ngày 10.8, tin từ Công an huyện An Dương, cơ quan điều tra khởi tố vụ án vi phạm trật tự xây dựng tại xã Bắc Sơn để điều tra nhưng chưa khởi tố bị can do còn phải tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ liên quan.

Như Lao Động đã đưa tin, vào lúc 19h ngày 8.8, tại khu vực thôn 5 xã Bắc Sơn, huyện An Dương, TP. Hải Phòng (trên Quốc lộ 10, đoạn đối diện Khu công nghiệp An Dương) đã xảy ra vụ sập mái cây xăng làm 1 người tử vong và 7 người khác bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng).

Được biết, công trình này có chủ đầu tư là Cty Cổ phần thương mại Minh Tân (trụ sở tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng) và là công trình xây dựng trái phép. Mặc dù UBND xã Bắc Sơn lập biên bản vi phạm hành chính ngày 17.7.2019 với nội dung: Tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép, không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt; ngày 1.8, UBND TP Hải Phòng đã có văn bản yêu cầu chấm dứt mọi hoạt động xây dựng, nhưng công ty vẫn cố tình không chấp hành.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Vụ sập mái cây xăng ở Hải Phòng qua lời kể của nhân chứng

HH - Đặng Luân |

“19h ngày 8.8, tôi đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng rầm rất to, tôi chạy ra ngoài đường thì thấy giàn giáo đổ, mái cây xăng bị sập”...", một người dân sống gần hiện trường vụ sập mái cây xăng tại Hải Phòng cho biết.

Sập giàn giáo ở Hải Phòng: Cây xăng xây dựng chưa được cấp phép

Hoàng Hoan |

Cây xăng xây dựng trên diện tích đất 13.995m2 khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Mặc dù bị đình chỉ nhiều lần nhưng doanh nghiệp vẫn cố tình xây dựng.

Hiện trường vụ sập mái cây xăng làm 8 người thương vong tại Hải Phòng

Hoàng Hoan |

Đến nửa đêm ngày 8.8, việc cứu nạn tại hiện trường vụ sập mái bê tông cây xăng ở Hải Phòng vẫn được triển khai.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Vụ sập mái cây xăng ở Hải Phòng qua lời kể của nhân chứng

HH - Đặng Luân |

“19h ngày 8.8, tôi đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng rầm rất to, tôi chạy ra ngoài đường thì thấy giàn giáo đổ, mái cây xăng bị sập”...", một người dân sống gần hiện trường vụ sập mái cây xăng tại Hải Phòng cho biết.

Sập giàn giáo ở Hải Phòng: Cây xăng xây dựng chưa được cấp phép

Hoàng Hoan |

Cây xăng xây dựng trên diện tích đất 13.995m2 khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Mặc dù bị đình chỉ nhiều lần nhưng doanh nghiệp vẫn cố tình xây dựng.

Hiện trường vụ sập mái cây xăng làm 8 người thương vong tại Hải Phòng

Hoàng Hoan |

Đến nửa đêm ngày 8.8, việc cứu nạn tại hiện trường vụ sập mái bê tông cây xăng ở Hải Phòng vẫn được triển khai.