Hải Phòng: Khởi tố "trùm" 9x chuyên cho vay nặng lãi 10%/tháng

Đặng Luân |

Tháng 8.2018 đến nay, đối tượng đã cho 182 người dân trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) vay tiền lãi suất 10%/tháng, thu lãi bất chính gần 900 triệu đồng.

Sáng 10.5, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Bảo đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Xuân Tùng (sinh 1993 tại Khu dân cư Tiền Hải, thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo) về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Trước đó, vào 17h30 ngày 7.4, Công an huyện Vĩnh Bảo phối hợp Công an xã Tân Liên tiến hành kiểm tra đối với cơ sở cho vay lãi tại thôn Tiền Hải, xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo do Phạm Xuân Tùng làm quản lý. Tại thời điểm kiểm tra có mặt Phạm Xuân Tùng, Hoàng Văn Nhân, Phạm Văn Dương và Nguyễn Văn Huấn và các tài liệu liên quan đến việc cho vay lãi được cơ quan công an thu giữ.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Xuân Tùng đã khai nhận từ tháng 8.2018 đến nay Tùng đã cho 182 người dân trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo vay tiền từ nguồn tiền 100 triệu đồng do chị Nguyễn Thị Trang Anh (sinh 1995 trú tại Khu phố Tân Hòa, thị trấn Vĩnh Bảo) vay hộ của Ngân hàng cùng số tiền 500 triệu đồng do Tùng dành dụm được. Hình thức thu lãi hàng tháng với mức lãi 3.000 đồng/triệu/ngày (10%/tháng).

Căn cứ các tài liệu thu thập được cho thấy, tổng số tiền Tùng cho khách hàng vay đến tháng 3.2020 là 2,22 tỉ đồng (Tùng ghi chép số người vay và số lãi hàng tháng bằng các sổ sách). Tổng số người vay từ tháng 8.2018 đến tháng 3.2020 là 182 người, số tiền thu lãi bất chính mà Phạm Xuân Tùng đã thu được gần 878 triệu đồng.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Gần 1.000 CNVCLĐ huyện Tiên Lãng tham gia hiến máu

Mai Dung |

Hoạt động ngày hội hiến máu tình nguyện "Giọt hồng yêu thương đẩy lùi COVID-19" nằm trong khuôn khổ Tháng Công nhân 2020 của LĐLĐ huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) thu hút gần 1000 đoàn viên đăng kí tham gia.

Hải Phòng: Bắt quả tang đối tượng thuê xe ôm công nghệ vận chuyển ma túy

Đặng Luân |

Các đối tượng qua mặt cơ quan chức năng bằng cách đóng gói ma túy vào bao bì thuốc đông trùng hạ thảo, thuê xe ôm công nghệ để vận chuyển hàng.

Hải Phòng: Những dịch vụ kinh doanh nào được mở cửa trở lại?

Đặng Luân |

Ngoài dịch vụ kinh doanh vũ trường, karaoke, bar, pub, lễ hội, rạp chiếu phim, xông hơi, mát-xa, trò chơi điện tử, casino..., các dịch vụ còn lại được TP.Hải Phòng cho phép hoạt động trở lại từ 23.4.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Hải Phòng: Gần 1.000 CNVCLĐ huyện Tiên Lãng tham gia hiến máu

Mai Dung |

Hoạt động ngày hội hiến máu tình nguyện "Giọt hồng yêu thương đẩy lùi COVID-19" nằm trong khuôn khổ Tháng Công nhân 2020 của LĐLĐ huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) thu hút gần 1000 đoàn viên đăng kí tham gia.

Hải Phòng: Bắt quả tang đối tượng thuê xe ôm công nghệ vận chuyển ma túy

Đặng Luân |

Các đối tượng qua mặt cơ quan chức năng bằng cách đóng gói ma túy vào bao bì thuốc đông trùng hạ thảo, thuê xe ôm công nghệ để vận chuyển hàng.

Hải Phòng: Những dịch vụ kinh doanh nào được mở cửa trở lại?

Đặng Luân |

Ngoài dịch vụ kinh doanh vũ trường, karaoke, bar, pub, lễ hội, rạp chiếu phim, xông hơi, mát-xa, trò chơi điện tử, casino..., các dịch vụ còn lại được TP.Hải Phòng cho phép hoạt động trở lại từ 23.4.