Hải Phòng: Khởi tố kẻ hành hung, vu khống nam thanh niên 17 tuổi

Đặng Luân |

Chiều 10.3, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Ngô Quyền vừa khởi tố một bị can về tội "Vu khống".

Trước đó, vào khoảng 1h30 ngày 16.2, Vũ Đình Đức (sinh năm 1981, ở phố Lê Lợi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đã đánh N.Q.H.P. (sinh năm 2004, ở phố Đà Nẵng, quận Ngô Quyền) và đưa anh này đến Công an phường Lê Lợi trình báo về việc P. trộm cắp của Đức 1 xe máy.

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Ngô Quyền xác định: Đức và P. có mâu thuẫn tiền bạc từ trước. Ngày 16.2, khi nhìn thấy P., nên Đức đã đánh P. và vu khống cho anh này rồi đưa đến Công an để nhờ pháp luật.

Trước hành vi bịa đặt nhằm xúc phạm nhân phẩm, danh dự và tố cáo họ phạm tội trước cơ quan công quyền, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Ngô Quyền đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Đình Đức về tội Vu khống, được quy định tại Điều 156 - Bộ Luật hình sự.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Tường trường cấp 2 nứt nghiêng, nguy hiểm ngõ dân sinh

Mai Dung |

Lãnh đạo Trường THCS Hùng Vương (Hồng Bàng, Hải Phòng) cho biết, chính quyền địa phương và nhà trường đang phối hợp khẩn trương khắc phục tình trạng tường xuống cấp, nứt nghiêng về phía ngõ dân sinh.

Hải Phòng: Gần 2.400 lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mai Dung |

Hai tháng đầu năm 2021, TP.Hải Phòng có 2.380 lao động có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng với tổng kinh phí chi trả gần 45 tỉ đồng.

Hải Phòng nâng tần suất xét nghiệm SARS-CoV-2 nhằm phát hiện sớm ca mắc

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng có văn bản đồng ý với đề xuất của Sở Y tế về việc thực hiện phát hiện sớm SARS-CoV-2 đáp ứng tình hình nhiễm chủng virus biến thể mới.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hải Phòng: Tường trường cấp 2 nứt nghiêng, nguy hiểm ngõ dân sinh

Mai Dung |

Lãnh đạo Trường THCS Hùng Vương (Hồng Bàng, Hải Phòng) cho biết, chính quyền địa phương và nhà trường đang phối hợp khẩn trương khắc phục tình trạng tường xuống cấp, nứt nghiêng về phía ngõ dân sinh.

Hải Phòng: Gần 2.400 lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mai Dung |

Hai tháng đầu năm 2021, TP.Hải Phòng có 2.380 lao động có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng với tổng kinh phí chi trả gần 45 tỉ đồng.

Hải Phòng nâng tần suất xét nghiệm SARS-CoV-2 nhằm phát hiện sớm ca mắc

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng có văn bản đồng ý với đề xuất của Sở Y tế về việc thực hiện phát hiện sớm SARS-CoV-2 đáp ứng tình hình nhiễm chủng virus biến thể mới.