Hải Phòng: Hành trình bắt nhóm đối tượng nổ súng gây thương tích

Đặng Luân |

Lực lượng chức năng TP Hải Phòng bắt được đối tượng nổ súng khiến 1 người bị thương khi đối tượng này đang lẩn trốn ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Ngày 27.5, Công an TP.Hải Phòng thông tin, lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng nổ súng gây thương tích rồi bỏ trốn.

Trước đó, khoảng 22h08 ngày 25.5, tại đường 25 (khu vực đối diện bến xe Tiên Lãng - thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng), một nhóm đối tượng đi trên xe máy Exciter màu trắng đỏ đã nổ súng (dạng súng bắn đạn hoa cải), khiến nam thanh niên bị thương tích ở vùng cổ, chẩm, đỉnh sau và thái dương bên trái. Ngay sau khi gây án, nhóm đối tượng nhanh chóng lên xe máy, tẩu thoát khỏi hiện trường.

Danh tính nạn nhân được xác định là M.V.T (sinh năm 1991, trú tại xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng). Rà soát các mối quan hệ của nạn nhân và tài liệu xung quanh vụ việc, lực lượng phá án đã tìm ra nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng. Theo đó, nạn nhân có cho Bùi Văn Tuấn (sinh năm 1999, trú tại xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng) vay tiền. Đến hạn, nhưng Tuấn vẫn chưa chịu trả tiền, T. đi đòi nợ. Đang trên đường, T. gặp Tuấn. Lời qua tiếng lại, cả hai có xảy ra xô xát, nạn nhân đấm Tuấn.

Sau đó, Bùi Văn Tuấn về nhà lấy súng và rủ thêm Nguyễn Xuân Diệu và Bùi Trung Thành (cùng sinh năm 1999, trú tại xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng). Cả ba đi xe máy Exciter màu trắng đỏ của Tuấn, tìm M.V.T để trả thù.

Khi đi đến đường 25 thuộc khu 7, thị trấn Tiên Lãng, nhóm này phát hiện anh T. nên Tuấn lập tức rút súng bắn nạn nhân. Gây án xong cả ba nhanh chóng, phi theo hướng đường 10 tẩu thoát.

Lần theo dấu các đối tượng, các trinh sát tìm đến cửa hàng nội thất ô tô trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm nơi Tuấn đang làm (Diệu cũng từng làm tại đây) nhưng không thấy Tuấn. Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự nhận được tin chiếc xe máy Exciter màu trắng đỏ mà các đối tượng sử dụng khi gây án đang được gửi tại một điểm trên đường 10.

Xác định nhóm đối tượng có thể sẽ sử dụng phương tiện công cộng di chuyển sang các tỉnh, thành để chạy trốn, lực lượng phá án bám sát hành trình di chuyển của các đối tượng. Cụ thể, gây án xong chúng trốn tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định nhưng khi tổ công tác có mặt, chúng đã sang tỉnh Ninh Bình rồi lại lẩn trốn sang Thanh Hóa.

Đúng lúc này, nghe tin nhóm này đang trên đường đi Nghệ An, tổ công tác đã phối hợp với Trạm Giao thông Diễn Châu, tỉnh Nghệ An truy tìm, chặn bắt. Tuy nhiên, nhóm đối tượng đã quay ngược về Hoàng Quý, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Tại đây, chúng không thuê được nhà trọ nên đành quay lại điểm xuất phát ban đầu.

Đến 3h ngày 27.5, sau hành trình rượt đuổi liên tục các đối tượng, tổ công tác của Phòng Hình sự phát hiện các đối tượng đang trong nhà nghỉ xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Đến 3h20 ngày 27.5, tổ công tác đã bắt các đối tượng, ngay trong đêm và di lý về Hải Phòng.

Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng đang khẩn trương làm rõ vụ việc trên.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Nhà trường nhận lỗi vụ học sinh lớp 1 bị phê bình vì đi học sớm

Đặng Luân |

Theo thông báo của Trường tiểu học Quang Trung (Hải Phòng), nhà trường nhận trách nhiệm về việc học sinh lớp 1 bị phê bình vì đi học sớm.

Hải Phòng: Truy bắt đối tượng nổ súng khiến 1 người bị thương

Đặng Luân |

Do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng nổ súng khiến 1 người bị thương, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hải Phòng: Hiệu trưởng nói gì về clip cháu bé lớp 1 bị phê bình vì đến sớm?

Đặng Luân |

Hiệu trưởng Trường tiểu học Quang Trung cho biết, chưa có kết luận xử lý vụ việc học sinh lớp 1 bị phê bình vì đi học sớm, nhà trường mới tiếp cận clip học sinh đứng cổng trường từ sáng nay 26.5.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hải Phòng: Nhà trường nhận lỗi vụ học sinh lớp 1 bị phê bình vì đi học sớm

Đặng Luân |

Theo thông báo của Trường tiểu học Quang Trung (Hải Phòng), nhà trường nhận trách nhiệm về việc học sinh lớp 1 bị phê bình vì đi học sớm.

Hải Phòng: Truy bắt đối tượng nổ súng khiến 1 người bị thương

Đặng Luân |

Do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng nổ súng khiến 1 người bị thương, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hải Phòng: Hiệu trưởng nói gì về clip cháu bé lớp 1 bị phê bình vì đến sớm?

Đặng Luân |

Hiệu trưởng Trường tiểu học Quang Trung cho biết, chưa có kết luận xử lý vụ việc học sinh lớp 1 bị phê bình vì đi học sớm, nhà trường mới tiếp cận clip học sinh đứng cổng trường từ sáng nay 26.5.