Hải Phòng: Hàng chục đối tượng dùng dao, kiếm, nổ súng giữa ban ngày để tranh giành đất

Mai Chi |

Hải Phòng - Hàng chục đối tượng hung hãn, giữa ban ngày, dùng “hàng nóng” xông vào ẩu đả với người đang quản lý khu đất với ý đồ lấn chiếm đất trái phép, gây hoang mang trong dư luận nhân dân khu vực chân cầu Rào 1 (Hải Phòng).

Chiều ngày 15.3, nguồn tin từ Công an quận Hải An (Hải Phòng) cho biết: Đội điều tra hình sự - Công an quận Hải An đang phối hợp cùng Công an phường Cát Bi điều tra làm rõ nhóm đối tượng có hành vi dùng dao, kiếm, gậy gỗ và cả “hàng nóng” tấn công người sử dụng đất để lấn chiếm đất.

Lực lượng chức năng cho biết, vào lúc 16h15 ngày 25.2, hai anh em Ngô Doãn H. (SN 1978), Ngô Doãn T. (SN 1986) có hộ khẩu thường trú tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng đang ngồi trước cửa nhà số 4, đường Cát Bi, phường Cát Bi, quận Hải An thì bị đối tượng Hoàng Anh T. (33 tuổi, KHTT tại phường Cát Bi, quận Hải An, Hải Phòng) cùng hàng chục đối tượng mang theo hung khí lao vào tấn công.

Đối tượng Hoàng Anh T. đã đập vỡ điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 11 của anh Ngô Doãn H., sau đó dùng súng bắn 1 phát trượt qua cánh tay trái làm anh này bị thủng áo khoác. Sau khi gây ra vụ loạn đả, nhóm Hoàng Anh T. đã rời khỏi hiện trường.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, trước đó, có nhóm đối tượng đã tự ý quây tôn, dựng hàng rào lấn chiếm khoảng 50 m2 đất trong diện tích nhà số 4 đường Cát Bi, quận Hải An - khu vực được Công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp thương mại ICC giao cho bố anh H. tạm quản lý.

Anh H. đã cho người tháo dỡ tôn, rào chắn nên xảy ra vụ việc trên.

Khu vực xảy ra vụ loạn đả tranh giành, lấn chiếm đất chân cầu Rào 1 Hải Phòng
Khu vực xảy ra vụ loạn đả tranh giành, lấn chiếm đất chân cầu Rào 1 Hải Phòng

Theo UBND phường Cát Bi (quận Hải An), nguồn gốc khu đất do UBND TP.Hải Phòng giao cho Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp thương mại ICC (trụ sở tại TP Hải Phòng) xây dựng khu tái định cư.

Khu vực nhà số 4 đường Cát Bi nói trên là khu vực hành lang đê sông Lạch Tray.

Năm 2021, TP Hải Phòng thực hiện thu hồi đất xây dựng cầu Rào 1, diện tích khu đất còn lại khoảng 316 m2 nằm bám sát mặt đường nhánh từ đường Bùi Viện đi vào đường Cát Bi.

2 anh Ngô Doãn H. và Ngô Doãn T. là con trai của Cửa hàng trưởng, thuộc Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp thương mại ICC đang quản lý, sử dụng diện tích đất này. Những đối tượng đến tranh chấp có ý đồ lấn chiếm đất trái phép, dẫn đến mất an ninh trật tự như đã nói ở trên.

Theo UBND phường Cát Bi, vụ việc nhóm côn đồ dùng dao, kiếm, gây ra vụ ẩu đả, dùng hàng nóng tấn công người giữa ban ngày không chỉ khiến anh em anh H. bị thiệt hại về tài sản, mà còn khiến các hộ dân quanh khu vực hoang mang, lo sợ, không dám sản xuất kinh doanh bởi những hành vi côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khoẻ người dân, phá vỡ tình hình an ninh trật tự trên địa bàn khu vực.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Tiểu thương Hải Phòng bồi hồi "chia tay" chợ Sắt sau hàng chục năm gắn bó

Mai Dung |

Hải Phòng - Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng, đến hết ngày 15.3, các hộ kinh doanh chợ Sắt hoàn tất việc di chuyển sang công trình chợ tạm và bàn giao quầy hàng để thành phố triển khai dự án Tổ hợp thương mại khoảng 6.000 tỉ đồng.

Danh tính thi thể người đàn ông bị cột vào đá trôi dạt trên biển Hải Phòng

Đặng Luân |

Hải Phòng - Ngày 14.3, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng thông tin đã xác định được danh tính người đàn ông bị trói chân, tay buộc vào tảng đá thả trôi dạt khu vực biển cồn Xương Cá, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng.

Hải Phòng dự kiến lắp 50 máy điều hoà ở khu nhà trọ công nhân trong tháng 5

Mai Dung |

Hải Phòng - Nhằm cụ thể hóa các hoạt động xây dựng mô hình thí điểm “Khu nhà ở công nhân văn minh, an toàn”, vừa qua, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng ban hành kế hoạch trang bị điều hòa nhiệt độ (giai đoạn 1) tại khu nhà trọ công nhân.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tiểu thương Hải Phòng bồi hồi "chia tay" chợ Sắt sau hàng chục năm gắn bó

Mai Dung |

Hải Phòng - Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng, đến hết ngày 15.3, các hộ kinh doanh chợ Sắt hoàn tất việc di chuyển sang công trình chợ tạm và bàn giao quầy hàng để thành phố triển khai dự án Tổ hợp thương mại khoảng 6.000 tỉ đồng.

Danh tính thi thể người đàn ông bị cột vào đá trôi dạt trên biển Hải Phòng

Đặng Luân |

Hải Phòng - Ngày 14.3, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng thông tin đã xác định được danh tính người đàn ông bị trói chân, tay buộc vào tảng đá thả trôi dạt khu vực biển cồn Xương Cá, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng.

Hải Phòng dự kiến lắp 50 máy điều hoà ở khu nhà trọ công nhân trong tháng 5

Mai Dung |

Hải Phòng - Nhằm cụ thể hóa các hoạt động xây dựng mô hình thí điểm “Khu nhà ở công nhân văn minh, an toàn”, vừa qua, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng ban hành kế hoạch trang bị điều hòa nhiệt độ (giai đoạn 1) tại khu nhà trọ công nhân.