Hải Phòng: Hai nhóm thanh niên hỗn chiến trong đêm, 1 người bị thương

Đặng Luân |

Do có mâu thuẫn từ trước, 2 nhóm thanh niên "dàn trận" hỗn chiến khiến một thanh niên bị thương.

Sáng 28.8, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ xô xát xảy ra tại ngã tư Quang Trung (An Lão) tối ngày 25.8.

Cụ thể, khoảng 22h30 ngày 25.8 tại ngã tư Quang Trung thuộc thôn Cẩm Văn, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP.Hải Phòng, xảy ra xô sát giữa 2 nhóm thanh niên. Nguyên nhân ban đầu do các đối tượng có mâu thuẫn từ trước.

Hậu quả, Đào Quang Thắng (sinh năm 1989, trú tại xã An Thái, huyện An Lão, TP.Hải Phòng) bị thương vùng đầu, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Kiến An. Xe ôtô biển kiểm soát 16H-8177 do Nguyễn Mạnh Cường (cùng nhóm với Đào Quang Thắng) bị vỡ kính chắn gió phía trước, phía sau và cửa lái xe.

Theo hình ảnh một số người dân cung cấp, hiện trường vụ xô xát có phát hiện nhiều hung khí, được cho là của 2 nhóm thanh niên sử dụng trong vụ hỗn chiến.

Hiện Công an huyện An Lão đang điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Nam sinh xương thủy tinh ở Hải Phòng thành tân sinh viên ĐH Bách Khoa

Mai Dung |

Sinh ra đã mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh, nhưng em Nguyễn Đức Quân (Hải Phòng) có nghị lực phi thường, thành tích đáng nể trong học tập, là một trong thí sinh được tuyển thẳng Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Hải Phòng: 150 suất quà tặng công nhân nhà trọ huyện An Dương

Mai Dung |

150 suất quà tặng của Liên đoàn Lao động TP,Hải Phòng đã được trao cho công nhân lao động một số khu nhà trọ trên địa bàn huyện An Dương.

Mở phiên tòa xét xử vụ tham ô tài sản 400 tỉ tại OceanBank Hải Phòng

Đặng Luân |

Ngày 26.8, Tòa án Nhân dân TP.Hải Phòng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Oceanbank Hải Phòng. Trước đó, phiên tòa này từng có 2 lần hoãn vì lý do dịch bệnh và vắng mặt những người có có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Nam sinh xương thủy tinh ở Hải Phòng thành tân sinh viên ĐH Bách Khoa

Mai Dung |

Sinh ra đã mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh, nhưng em Nguyễn Đức Quân (Hải Phòng) có nghị lực phi thường, thành tích đáng nể trong học tập, là một trong thí sinh được tuyển thẳng Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Hải Phòng: 150 suất quà tặng công nhân nhà trọ huyện An Dương

Mai Dung |

150 suất quà tặng của Liên đoàn Lao động TP,Hải Phòng đã được trao cho công nhân lao động một số khu nhà trọ trên địa bàn huyện An Dương.

Mở phiên tòa xét xử vụ tham ô tài sản 400 tỉ tại OceanBank Hải Phòng

Đặng Luân |

Ngày 26.8, Tòa án Nhân dân TP.Hải Phòng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Oceanbank Hải Phòng. Trước đó, phiên tòa này từng có 2 lần hoãn vì lý do dịch bệnh và vắng mặt những người có có quyền và nghĩa vụ liên quan.