Hải Phòng: Hai nhóm côn đồ hỗn chiến, 2 người bị thương nặng

Đặng Luân |

Không chỉ tập trung đông người trong thời gian cách ly xã hội, hai nhóm thanh niên ở Hải Phòng sử dụng nhiều hung khí dao, gậy... đuổi đánh nhau trong đêm khiến 2 người bị thương nặng.

Sáng 13.4, Công an TP.Hải Phòng thông tin, lực lượng chức năng vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng hỗn chiến khiến 2 người bị thương.

Cụ thể vào khoảng 22h30 phút ngày 10.4, trong quá trình tuần tra, Công an quận Hải An (Hải Phòng) phát hiện có hai thanh niên bị chém trọng thương tại khu vực ngã 3 Phương Lưu, Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đối tượng gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, tổ tuần tra cử cán bộ chiến sĩ đưa người bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện, đồng thời thông tin tới Tổ tuần tra của Công an phường Đông Hải 1 và các khu vực lân cận phối hợp truy bắt đối tượng. Khoảng 30 phút sau, lực lượng chức năng bắt gọn nhóm đối tượng tại khu vực Phú Xá, thuộc phường Đông Hải 1 (quận Hải An), đưa về Công an phường Đông Hải 1 phục vụ điều tra.

Nhóm 5 thanh niên được xác định gồm: Mai Văn Tuyến (sinh năm 1991, xã Tiên Minh); Vũ Đức Cương (sinh năm 1995, xã Tiên Thắng); Lê Văn Thức (sinh năm 1999, xã Toàn Thắng, cùng huyện Tiên Lãng). Cả 3 đối tượng trên hiện đều ở nhà trọ tại 11/51 Phú Xá, Đông Hải 1, Hải An. Còn Phạm Ngọc Sơn (sinh năm 1999, Ân Thi, Hưng Yên); Triệu Thị Hoa (sinh năm 1998, Nguyên Bình, Cao Bằng), chỗ ở hiện tại phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận tối  10.4, sau khi ăn cơm, uống rượu tại nhà trọ, nhóm thanh niên trên đi trên 2 xe máy để tìm đánh một người tên là Mạnh (hiện chưa xác định lai lịch) do có mâu thuẫn từ trước.

Đến khu vực ngã 3 Phương Lưu - Nguyễn Bỉnh Khiêm thì nhóm đối tượng gặp nhóm 4 người gồm: Nguyễn Thiên Ân (sinh năm 1996, trú tại 11/91 Tô Hiệu, Trại Cau, Lê Chân); Phạm Văn Lâm (sinh  năm 1998, quê xã Vinh Quang, Tiên Lãng); Trần Mạnh Hùng, (sinh năm 1992, đăng kí hộ khẩu phường Đồng Hoà, Kiến An, tạm trú tại ngõ 14 Vĩnh Lưu, phường Đông Hải 1); Phạm Đình Sơn (sinh năm 1995, quê quán Ý Yên, Nam Định, tạm trú tại Phương Lưu, Đông Hải 1, Hải An).

Nhìn thấy nhóm của Ân từ xa, do nhầm tưởng đó là nhóm của Mạnh nên Tuyến điều Thức về nhà trọ lấy dao, và giao cho Cương phóng xe lên tiếp cận nhóm thanh niên để nắm tình hình. Ngay lập tức, Cương điều khiển xe đến chỗ nhóm của Ân rồi rồ ga, khiêu khích, sau đó quay lại chỗ của Tuyến.

Trước hành vi của Cương, nhóm của Ân liền cầm gậy đuổi theo đánh, khiến Cương phải bỏ xe chạy bộ về hướng Đình Vũ. Lúc này, Ân và Lâm tiếp tục đuổi theo, còn Sơn và Hùng ở lại dùng gậy đập phá xe máy của Cương.

Khi đó, Lê Văn Thức đã về lấy một con dao chặt (loại dao Thái Lan) đưa cho Mai Văn Tuyến. Tuyến dùng dao này chém vào đầu, người của Phạm Đình Sơn và Trần Mạnh Hùng. Cả hai nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp, trong đó đối tượng Hùng bị vỡ xương sọ.

Hiện Công an quận Hải An đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng trong vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Dừng cấp giấy xác nhận cho phép phương tiện ra vào Hải Phòng

Đặng Luân |

Chỉ trong 4 ngày từ 8-11.4, UBND TP Hải Phòng đã ra 3 văn bản điều chỉnh việc cấp giấy xác nhận và kiểm soát phương tiện vận tải hàng hóa ra vào thành phố. Điều này gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp, chủ phương tiện trên địa bàn.

Hải Phòng: Xử phạt 3 hãng taxi chở khách bất chấp lệnh cấm

Đặng Luân |

Lực lượng chức năng TP.Hải Phòng xử phạt 3 hãng taxi chở khách bất chấp quy định về phòng dịch COVID-19, với tổng số tiền 60 triệu đồng.

Hải Phòng thắt chặt kiểm soát xe máy, xe thô sơ ra vào thành phố

Đặng Luân |

Theo chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng, các chốt kiểm dịch COVID-19 đặt tại cửa ngõ ra, vào thành phố sẽ thực hiện kiểm soát đối với tất cả phương tiện, trong đó, có cả người đi bộ, đi xe máy, xe thô sơ để hạn chế lây lan dịch COVID-19 vào Hải Phòng.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Dừng cấp giấy xác nhận cho phép phương tiện ra vào Hải Phòng

Đặng Luân |

Chỉ trong 4 ngày từ 8-11.4, UBND TP Hải Phòng đã ra 3 văn bản điều chỉnh việc cấp giấy xác nhận và kiểm soát phương tiện vận tải hàng hóa ra vào thành phố. Điều này gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp, chủ phương tiện trên địa bàn.

Hải Phòng: Xử phạt 3 hãng taxi chở khách bất chấp lệnh cấm

Đặng Luân |

Lực lượng chức năng TP.Hải Phòng xử phạt 3 hãng taxi chở khách bất chấp quy định về phòng dịch COVID-19, với tổng số tiền 60 triệu đồng.

Hải Phòng thắt chặt kiểm soát xe máy, xe thô sơ ra vào thành phố

Đặng Luân |

Theo chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng, các chốt kiểm dịch COVID-19 đặt tại cửa ngõ ra, vào thành phố sẽ thực hiện kiểm soát đối với tất cả phương tiện, trong đó, có cả người đi bộ, đi xe máy, xe thô sơ để hạn chế lây lan dịch COVID-19 vào Hải Phòng.