Hải Phòng, Hà Nội có người vi phạm nồng độ cồn bị xử lý cao nhất cả nước

Việt Dũng |

Trong 7 ngày nghỉ Tết, toàn quốc xảy ra 152 vụ tai nạn giao thông, làm 200 người thương vong và 7.726 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý.

Chiều mùng 5 Tết (26.1), Cục Cảnh sát giao thông thông tin về tình hình bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (từ ngày 20-26.1).

Theo đó, về kết quả xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 21.990 trường hợp vi phạm.

Lực lượng chức năng đã phạt tiền hơn 50,4 tỉ đồng; tạm giữ 639 ôtô, 9.910 môtô; 50 phương tiện khác; tước 4.950 giấy phép lái xe các loại.

Riêng trên đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra, phát hiện xử lý 21.967 trường hợp vi phạm; phạt tiền 50,42 tỉ đồng; tạm giữ 639 ôtô, 9.910 mô tô; tước 4.950 giấy phép lái xe các loại.

Trong đó, các Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc, Cục Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, phát hiện xử lý 176 trường hợp vi phạm, phạt tiền 807 triệu đồng...;

Phát hiện 1.569 trường hợp vi phạm qua hệ thống camera giám sát, lập biên bản 17 trường hợp, đã gửi thông báo vi phạm 1.552 trường hợp.    

Về xử lý vi phạm nồng độ cồn, cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện, xử lý 7.726 trường hợp (chiếm 35,1% tổng số vi phạm về trật tự an toàn giao thông).

So với cùng thời gian Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, số tài xế bị xử phạt về vi phạm nồng độ cồn tăng 6.620 trường hợp (tăng 598%).

Một số địa phương xử lý vi phạm nồng độ cồn cao gồm: Hải Phòng 616 trường hợp, Hà Nội 558 trường hợp, TPHCM 483 trường hợp...

Về xử lý lái xe dương tính với ma túy, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 17 lái xe vi phạm (trong đó Kiên Giang 8 trường hợp; Đắk Lắk 3; Cà Mau, Đồng Nai, Nghệ An, Trà Vinh, Vĩnh Long và Yên Bái mỗi địa phương 1 trường hợp).

Trong 7 ngày nghỉ Tết, cảnh sát giao thông còn phát hiện, xử lý 2.211 trường hợp vi phạm tốc độ; 74 trường hợp xe quá khổ, quá tải trọng...

Về tình hình tai nạn giao thông, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, toàn quốc xảy ra 152 vụ, làm chết 89 người, bị thương 111 người.

So với cùng kỳ 7 Ngày Tết năm 2022, giảm 12 vụ (-7,32%), giảm 3 người chết (-3,26%), song tăng 8 người bị thương (+7,77%). Tuy nhiên, so với 7 ngày Tết năm 2019 (thời gian trước dịch COVID-19), tai nạn giao thông giảm sâu cả về số vụ, người thương vong.

Cảnh sát giao thông toàn quốc ghi nhận, trên đường bộ 7 ngày qua, xảy ra 147 vụ tai nạn giao thông, làm chết 85 người, 109 người bị thương. So với 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2022, số vụ, người chết giảm, song tăng về số bị thương.

Trên đường sắt, xảy ra 4 vụ tai nạn, làm 4 người tử vong, 1 người bị thương. Con số này được xác định tăng về số vụ, người chết so với cùng kỳ Tết Nguyên đán 2022.

Trên đường thuỷ chỉ xảy ra 1 vụ tai nạn làm một người bị thương.

Cũng trong ngày hôm nay (26.1), Cục Cảnh sát giao thông đã đưa ra 4 lưu ý đối với người dân trở về các thành phố lớn làm việc, học tập.

Trong đó, Cục đề nghị người dân lựa chọn thời gian đi lại phù hợp; Lên lịch trình các cung đường; Kiểm tra kỹ an toàn phương tiện trước khi xuất phát; Tuân thủ luật giao thông đường bộ.

Đến thời điểm hiện tại, Cục cho hay, Vành đai 3 các phương tiện di chuyển ổn định, không xảy ra sự cố; Các tuyến Pháp Vân - Giải Phóng tình hình giao thông "bình thường"...

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Sát ngày cuối nghỉ Tết, tài xế vi phạm nồng độ cồn tăng 1.022% so với cùng kỳ

Việt Dũng |

Trong mùng 4 Tết Nguyên đán, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc ghi nhận số tài xế vi phạm nồng độ cồn tăng cao.

Mỗi ngày nghỉ Tết xử lý hơn 1.000 người vi phạm nồng độ cồn

Việt Dũng |

Cho rằng công an không bắt lỗi dịp Tết, cùng với việc đã "bình thường hoá" nên Xuân 2023, nhiều người điều khiển phương tiện "vô tư" uống rượu bia, vi phạm nồng độ cồn.

1.172 người vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Việt Dũng |

Ngày mùng 3 Tết Nguyên đán 2023, lực lượng chức năng xử lý tới 1.172 tài xế vi phạm nồng độ cồn, tăng kỷ lục so với năm ngoái, có nhiều phụ nữ vi phạm.

Báo nước ngoài gợi ý 10 điểm du lịch tuyệt nhất Việt Nam ngoài Hà Nội

Mộc Anh |

"Việt Nam còn nhiều điều thú vị hơn thủ đô Hà Nội để khách du lịch tò mò, trải nghiệm những điều bất ngờ của phương Đông" - Chuyên trang du lịch The Travel chia sẻ.

Hà Nội: Nguyên nhân đường trăm tỉ thông xe nhưng vẫn tối om

HỮU CHÁNH - HOA LỆ |

Hệ thống chiếu sáng ở đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài khi trời tối chỉ được bật rải rác khiến người dân di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Đại tá Trần Văn Toản làm Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an

DUY TUẤN |

Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an.

Công an làm việc với một bị hại liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 20.3, Công an TP Hồ Chí Minh đã mời bà Đinh Thị Lan (sinh năm 1976, ngụ quận Gò Vấp) liên quan vụ án bà Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương).

Hòa Bình: Tai nạn lao động tại mỏ đá, 1 công nhân tử vong

Minh Chuyên |

Một vụ tai nạn lao động vừa xảy ra tại mỏ đá trên địa bàn huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, khiến 1 công nhân tử vong.

Sát ngày cuối nghỉ Tết, tài xế vi phạm nồng độ cồn tăng 1.022% so với cùng kỳ

Việt Dũng |

Trong mùng 4 Tết Nguyên đán, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc ghi nhận số tài xế vi phạm nồng độ cồn tăng cao.

Mỗi ngày nghỉ Tết xử lý hơn 1.000 người vi phạm nồng độ cồn

Việt Dũng |

Cho rằng công an không bắt lỗi dịp Tết, cùng với việc đã "bình thường hoá" nên Xuân 2023, nhiều người điều khiển phương tiện "vô tư" uống rượu bia, vi phạm nồng độ cồn.

1.172 người vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Việt Dũng |

Ngày mùng 3 Tết Nguyên đán 2023, lực lượng chức năng xử lý tới 1.172 tài xế vi phạm nồng độ cồn, tăng kỷ lục so với năm ngoái, có nhiều phụ nữ vi phạm.