Hải Phòng: Đột nhập nhà dân phá két sắt, lấy trộm hàng trăm triệu đồng

Đặng Luân |

Công an huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đang điều tra đối tượng phá két sắt nhà dân, lấy trộm hàng trăm triệu đồng.

Sáng 19.9, Công an TP.Hải Phòng thông tin, cơ quan chức năng đang điều tra, xử lý đối tượng phá két sắt người dân, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Cụ thể, khoảng 9h ngày 15.9, gia đình bà Phạm Thị Mùi (sinh năm 1969, ở khu phố Đông Thái, thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo) bị kẻ gian đột nhập, phá két lấy trộm tài sản. Tài sản được xác định gồm: 328 triệu đồng và 2,5 cây vàng. Sự việc trên đã được bà Phạm Thị Mùi đã trình báo với cơ quan Công an.

Bằng các nghiệp vụ, Công an huyện Vĩnh Bảo đã tích cực truy tìm, xác định được đối tượng là Hồ Văn Tú, ở tỉnh Nghệ An. Hồi 20h30 ngày 16.9, Hồ Văn Tú đã đến Công an xã Nghĩa Tiến (Nghệ An) để đầu thú. Tổ công tác Công an huyện Vĩnh Bảo di lý đối tượng ra Hải Phòng điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Hồ Văn Tú khai nhận: Khoảng 5h ngày 15.9, Tú đi đến khu vực khu phố Đông Thái, thị trấn Vĩnh Bảo, trèo lên cột điện ở trước cửa quán game cạnh nhà bà Phạm Thị Mùi, lên mái tôn của quán game và nằm trên đó.

Đến khoảng 7h cùng ngày, Tú chui vào nhà bằng khe hở giữa hai nhà, đi vào trong nhà thấy 1 két sắt ở khu vực tầng 1 của nhà bà Mùi. Tú dùng dao và xà cạy phá két sắt lấy đi số tiền mặt trong két là 210 triệu đồng và một số vàng.

Hiện, Công an huyện Vĩnh Bảo đã thu hồi được toàn bộ tài sản Hồ Văn Tú trộm cắp tại gia đình bà Phạm Thị Mùi và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Điều tra bác sĩ Thẩm mỹ viện Quốc tế Green dùng bằng giả

Mai Chi - Đặng Luân |

Cơ quan chức năng TP.Hải Phòng đang điều tra, làm rõ việc người xưng là bác sĩ chuyên ngành da liễu, laser thẩm mỹ của Thẩm mỹ viện Quốc tế Green sử dụng bằng đại học giả.

Hải Phòng: Trao 126 mũ bảo hiểm tặng nhân viên trường mầm non

Mai Dung |

126 đoàn viên, người lao động huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) được tặng mũ bảo hiểm, thay dầu miễn phí khi tham gia chương trình tập huấn an toàn giao thông.

Hải Phòng: Nước kênh chuyển màu vàng đỏ, nghi ô nhiễm

Đặng Luân |

Nhiều năm liền xảy ra hiện tượng nước vàng đỏ, váng dầu Kênh Cẩm Văn 2 (An Lão, Hải Phòng) khiến người dân nghi ngại về chất lượng nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Hải Phòng: Điều tra bác sĩ Thẩm mỹ viện Quốc tế Green dùng bằng giả

Mai Chi - Đặng Luân |

Cơ quan chức năng TP.Hải Phòng đang điều tra, làm rõ việc người xưng là bác sĩ chuyên ngành da liễu, laser thẩm mỹ của Thẩm mỹ viện Quốc tế Green sử dụng bằng đại học giả.

Hải Phòng: Trao 126 mũ bảo hiểm tặng nhân viên trường mầm non

Mai Dung |

126 đoàn viên, người lao động huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) được tặng mũ bảo hiểm, thay dầu miễn phí khi tham gia chương trình tập huấn an toàn giao thông.

Hải Phòng: Nước kênh chuyển màu vàng đỏ, nghi ô nhiễm

Đặng Luân |

Nhiều năm liền xảy ra hiện tượng nước vàng đỏ, váng dầu Kênh Cẩm Văn 2 (An Lão, Hải Phòng) khiến người dân nghi ngại về chất lượng nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất.