Hải Phòng: Điều tra vụ đổ chất thải lên thịt lợn của người bán rẻ hơn

H.H |

Sáng ngày 12.5, một lãnh đạo quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) cho biết, Quận đang chỉ đạo công an điều tra, làm rõ vụ đổ chất thải lên thịt của một tiểu thương vì người này bán giá rẻ hơn, xảy ra vào sáng ngày 11.5.
Trước đó, chiều tối ngày 11.5, một đoạn clip quay lại cảnh người phụ nữ ngồi trước phản thịt của mình tại chợ Lương Văn Can (quận Ngô Quyền) bị hắt dầu luyn trộn chất thải lên thịt và cả quần áo, đầu tóc trên người, khiến nhiều người phẫn nộ.
Đoạn clip thu hút rất nhiều lượt xem và bình luận, hầu hết đều bức xúc, tức giận vì sự coi thường pháp luật của đối tượng đổ chất thải lên phản thịt.
Người phụ nữ trước phản thịt bị hắt chất thải 

>>>Lời kể của người phụ nữ bị hắt dầu nhớt trộn nước cống lên thịt lợn

Theo nội dung trong clip, người phụ nữ này ở ngoại thành. Do giá lợn xuống quá thấp, không bán được nên chị đã mang thịt lợn nhà mình đến chợ Lương Văn Can bán với giá rẻ (40 – 50 ngàn/kg). Do một số đối tượng cũng bán thịt lợn ở chợ Lương Văn Can thường bán với giá cao hơn nên đã xảy ra tình trạng cạnh tranh, đe doạ người phụ nữ bán thịt rẻ hơn mình. Đỉnh điểm là họ hắt chất thải vào phản thịt của người phụ nữ này.
Khi đối tượng xấu hắt chất thải lên thịt của người phụ nữ, hầu hết bà con tiểu thương bán hàng ở chợ Lương Văn Can đã rất bức xúc trước hành vi ngang ngược, vi phạm của kẻ thực hiện hành vi xấu nói trên và đã báo công an.
Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Máy Tơ đã đến hiện trường ghi nhận vụ việc, báo cáo Công an quận Ngô Quyền. Theo nguồn tin cho biết, công an đã triệu tập 2 người phụ nữ liên quan đến vụ việc để điều tra, làm rõ.

(Đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ bần thần sau khi bị hắt chất bẩn vào người và chỗ thịt lợn mình đang bán)

 

H.H
TIN LIÊN QUAN

Triển lãm ảnh, sách mỹ thuật về Hải Phòng

Tiến Nguyễn |

Sáng 10.5, Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng tổ chức lễ khai mạc triển lãm ảnh, sách, tư liệu mỹ thuật với các chủ đề: “Hải Phòng vươn ra biển lớn” - “Hải Phòng đổi mới sau 62 năm giải phóng (1955-2017) và 60 năm Bác Hồ về thăm Hải Phòng lần thứ 3 (1957 - 2017) qua tài liệu lưu trữ” - “Sắc màu tháng 5”. Gần 1.000 đại biểu, du khách và nhân dân thành phố Cảng đã đến dự và tham quan triển lãm.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Triển lãm ảnh, sách mỹ thuật về Hải Phòng

Tiến Nguyễn |

Sáng 10.5, Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng tổ chức lễ khai mạc triển lãm ảnh, sách, tư liệu mỹ thuật với các chủ đề: “Hải Phòng vươn ra biển lớn” - “Hải Phòng đổi mới sau 62 năm giải phóng (1955-2017) và 60 năm Bác Hồ về thăm Hải Phòng lần thứ 3 (1957 - 2017) qua tài liệu lưu trữ” - “Sắc màu tháng 5”. Gần 1.000 đại biểu, du khách và nhân dân thành phố Cảng đã đến dự và tham quan triển lãm.