Hải Phòng: Chủ nợ kéo hàng chục côn đồ chém hai cha con trọng thương

Đặng Luân |

Nghi do mâu thuẫn đất đai, hai cha con anh Đỗ Văn Trường, thôn Đâu Kiên, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão bị hàng chục côn đồ chém trọng thương bằng dao kiếm

Tối 30.12, Công an huyện An Lão (Hải Phòng) thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đã lấy lời khai các đối tượng liên quan đến vụ việc nhóm côn đồ đến đánh hai cha con trọng thương ngày 25.12 trên địa bàn xã Quốc Tuấn, huyện An Lão.

Cụ thể, theo đơn trình báo của anh Đỗ Văn Trường (sinh năm 1982), con trai bà Khổng Thị Ty, ông Đỗ Văn Hùng, cùng trú tại thôn Đâu Kiên, xã Quốc Tuấn: Vào khoảng 8h ngày 25.12,  vợ chồng bà Hoàng Thị N. đã kéo theo nhóm 40-50 thanh niên đứng trước cửa nhà ông Hùng tại thôn Đâu Kiên. Sau đó, bà N. chỉ đạo nhóm người trên kéo máy xúc đập phá tường bao, và cổng gia đình ông Hùng với lý do thu hồi khu đất.

Hơn 40 đối tượng tấn công gia đình anh Trường sáng 25.12 nghi do mâu thuẫn đất đai.
Hơn 40 đối tượng tấn công gia đình anh Trường sáng 25.12 nghi do mâu thuẫn đất đai.

Thấy ông Đỗ Văn Hùng đứng ở khu vực trồng cây phía sau khu đất, bà N. hô hoán nhóm người dùng dao kiếm lao vào tấn công ông Hùng.

Thấy bố bị tấn công, Đỗ Văn Trường từ trong nhà em trai tiến đến can ngăn thì bị nhóm đối tượng này tấn công. Trường vội chạy quay lại nhà em trai, chốt cửa nhưng vẫn bị những đối tượng này phá cửa xông vào tấn công.

Hậu quả, theo ghi nhận của Bệnh viện Đa khoa Kiến An (Hải Phòng), ông Hùng bị chém vùng mặt, vùng đầu, phải khâu hàng chục mũi. Trường bị chém gãy tay trái, đứt gân tay trái; bị đứt gân chân trái, bị chém vào đầu, vào mặt, vào lưng phải thực hiện nối gân tay, gân chân, khâu những vết thương vùng mặt, đầu…

Bố con anh Đỗ Văn Trường bị thương nặng, phải điều trị tại Bệnh viện đa khoa Kiến An.
Bố con anh Đỗ Văn Trường bị thương nặng, phải điều trị tại Bệnh viện đa khoa Kiến An.

Theo anh Đỗ Văn Trường, khu đất rộng hơn 1.500 m2 nằm sát đường Quốc lộ 10 (cũ), đoạn đi qua xã Quốc Tuấn có nguồn gốc đất công ích do UBND xã Quốc Tuấn quản lý. Năm 2010, UBND huyện An Lão có quyết định cho anh Trường thuê diện tích đất này làm cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, thời hạn thuê đất 20 năm.

Năm 2017, có việc đi nước ngoài, anh Trường ủy quyền cho bố quản lý diện tích trên. Ông Hùng đã vay, mượn 2,4 tỉ đồng của bà Hoàng Thị N. Để làm tin, ông Hùng viết giấy chuyển nhượng quyền thuê đất cho bà N. Bà N. đã được UBND huyện An Lão cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, trên thực tế, gia đình anh Trường vẫn quản lý, sử dụng, trồng cây cảnh trị giá hàng trăm triệu đồng.

Tháng 9.2019, sau khi về nước, anh Trường đã thỏa thuận với bà N để “chuộc” lại khu đất trên. Theo anh Trường, bà N tính toán, anh Trường phải trả cả gốc và lãi hơn 3 tỉ đồng. Anh Trường thỏa thuận trả trước 900 triệu đồng, hẹn sau khi bán khu đầm nuôi trồng thủy sản sẽ thanh toán nốt tiền gốc, tiền lãi cho bà N. Trong các ngày 12 và 14.9, anh Trường đã trả tổng cộng 900 triệu theo thỏa thuận cho bà N.

Liên tiếp các ngày 23, 24.12, bà N. gặp ông Hùng đề nghị trả nốt tiền nhưng do chưa bán được đầm nuôi thủy sản nên ông Hùng lại xin "khất". Không ngờ, đến sáng ngày 25.12 thì xảy ra vụ việc.

Ông Đỗ Văn Hùng bị nhóm giang hồ quây đánh trọng thương ngay tại vườn nhà.
Ông Đỗ Văn Hùng bị nhóm giang hồ quây đánh trọng thương ngay tại vườn nhà.

Anh Trường cung cấp thông tin, sau khi gây ra vụ việc phá cổng, phá tường rào, gây trọng thượng cho bố con anh, nhóm đối tượng này còn lấy đi 17 tấn thép ống mà anh Trường vừa mua về để kinh doanh.

Trước các hành vi của nhóm đối tượng cùng chủ nợ, anh Trường làm đơn kiến nghị cơ quan chức năng trưng cầu giám định thương tật cho hai bố con, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Vác mã tấu chém người lao động ngay tại công ty

Huân Cao |

Trong lúc đang làm việc, anh Nguyễn Văn Đới (huyện Hóc Môn, TPHCM) đã bị một số đối tượng mang theo hung khí, mã tấu lao vào chém ngay tại Công ty. Tuy nhiên, vụ án đã nhiều tháng trôi qua, nhưng đến này vẫn chưa được giải quyết và làm sáng tỏ.

Khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối tượng chém 5 người tử vong ở Thái Nguyên

Phạm Đông |

Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối tượng gây ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 5 người chết và 1 người bị thương nặng.

Vụ 5 người bị chém tử vong ở Thái Nguyên: Hung thủ vẫn mang dao khi bị bắt

Phạm Đông |

Trong vụ án mạng khiến 5 người tử vong ở Thái Nguyên, anh Hoàng Văn Linh đã gặp hung thủ vào thời điểm gây án nhưng đối tượng Hoàng Văn Chín đã bất ngờ dừng tay, chỉ cắm đầu bước qua.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Vác mã tấu chém người lao động ngay tại công ty

Huân Cao |

Trong lúc đang làm việc, anh Nguyễn Văn Đới (huyện Hóc Môn, TPHCM) đã bị một số đối tượng mang theo hung khí, mã tấu lao vào chém ngay tại Công ty. Tuy nhiên, vụ án đã nhiều tháng trôi qua, nhưng đến này vẫn chưa được giải quyết và làm sáng tỏ.

Khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối tượng chém 5 người tử vong ở Thái Nguyên

Phạm Đông |

Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối tượng gây ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 5 người chết và 1 người bị thương nặng.

Vụ 5 người bị chém tử vong ở Thái Nguyên: Hung thủ vẫn mang dao khi bị bắt

Phạm Đông |

Trong vụ án mạng khiến 5 người tử vong ở Thái Nguyên, anh Hoàng Văn Linh đã gặp hung thủ vào thời điểm gây án nhưng đối tượng Hoàng Văn Chín đã bất ngờ dừng tay, chỉ cắm đầu bước qua.