Hải Phòng: Bắt tú bà điều hành đường dây bán dâm 4 triệu đồng/lượt

Đặng Luân |

Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Thị Vân Anh - "tú bà" đường dây mua bán dâm 4 triệu đồng/lượt.

Chiều 8.9, Công an TP.Hải Phòng thông tin, lực lượng chức năng vừa phát hiện, triệt phá đường dây mua bán dâm trên địa bàn quận Lê Chân.

Cụ thể, vào 22h ngày 6.9, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Lê Chân tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn Tuấn Linh tại số 561 Nguyễn Văn Linh, phường Kênh Dương, quận Lê Chân. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại phòng 204 có 1 nam giới và 2 nữ giới đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Tiếp tục kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại phòng 403 có 1 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi này.

Qua đấu tranh, trong số 3 đối tượng nữ bán dâm có Vũ Thị Vân Anh (sinh năm 1997, ở phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân) là đối tượng cầm đầu, vừa thực hiện môi giới mại dâm vừa trực tiếp bán dâm cho khách tại phòng 403. Hai đối tượng nữ thực hiện hành vi bán dâm cho khách tại phòng 204 gồm P.T.N (sinh năm 1996, ở Yên Thanh, Uông Bí, Quảng Ninh) và N.T.T (sinh năm 1992, ở Mường Lay, tỉnh Điện Biên).

Các đối tượng bán dâm và người mua dâm khai nhận đã kết nối mua bán dâm thông qua sự môi giới, điều hành của Vũ Thị Vân Anh. Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Vũ Thị Vân Anh thừa nhận đã môi giới mại dâm cho 2 khách mua dâm tại khách sạn Tuấn Linh với giá thu của khách là 4 triệu đồng/1 lượt. Sau khi nhận tiền từ khách, Vân Anh sẽ trả cho gái bán dâm 3 triệu đồng, còn mình giữ 1 triệu đồng tiền công môi giới.

Hiện, Công an quận Lê Chân đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Thị Vân Anh về hành vi môi giới mại dâm.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Công an Hải Phòng lên tiếng về vụ bắt đại gia Ngô Văn Phát

Mai Chi - Đặng Luân |

Công an TP.Hải Phòng xác định, Ngô Văn Phát cầm đầu ổ nhóm đối tượng lập nhiều công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn.

Mở "Phố đèn đỏ", đánh thuế tiêu dùng với mại dâm, nên chăng?

Anh Đào |

 "Đà Nẵng cần có ý tưởng và đề xuất đột phá về việc thí điểm triển khai loại hình "Phố đèn đỏ" có quản lý chặt chẽ”. Xuất phát điểm là vì “nhu cầu không thể thiếu của khách du lịch, nhất là khách quốc tế”.

Phá đường dây mại dâm với mỗi lần "đi khách" từ 3 đến 5 triệu đồng

Quách Du |

Khi khách có nhu cầu, Ninh liền điều những cô gái trẻ, xinh đẹp đến khách sạn để đáp ứng, giá của mỗi lần "đi khách" dao động trong khoảng từ 3 đến 5 triệu đồng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Công an Hải Phòng lên tiếng về vụ bắt đại gia Ngô Văn Phát

Mai Chi - Đặng Luân |

Công an TP.Hải Phòng xác định, Ngô Văn Phát cầm đầu ổ nhóm đối tượng lập nhiều công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn.

Mở "Phố đèn đỏ", đánh thuế tiêu dùng với mại dâm, nên chăng?

Anh Đào |

 "Đà Nẵng cần có ý tưởng và đề xuất đột phá về việc thí điểm triển khai loại hình "Phố đèn đỏ" có quản lý chặt chẽ”. Xuất phát điểm là vì “nhu cầu không thể thiếu của khách du lịch, nhất là khách quốc tế”.

Phá đường dây mại dâm với mỗi lần "đi khách" từ 3 đến 5 triệu đồng

Quách Du |

Khi khách có nhu cầu, Ninh liền điều những cô gái trẻ, xinh đẹp đến khách sạn để đáp ứng, giá của mỗi lần "đi khách" dao động trong khoảng từ 3 đến 5 triệu đồng.