Hải Phòng: Bắt thêm Phó trưởng Công an quận Đồ Sơn vì làm sai lệch hồ sơ

Mai Chi |

Thêm một Phó trưởng Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) bị bắt vì liên quan đến vụ làm sai lệch hồ sơ tại quận này. Cùng bị bắt lần này còn có một cán bộ Công an quận là Vũ Duy Thanh – thuộc đội Hành chính tổng hợp của Công an quận Đồ Sơn.

Trưa ngày 23.7, theo nguồn tin của Lao Động cho biết, Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với trung tá Phạm Quang Tuấn - Phó trưởng Công an quận Đồ Sơn, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) - để điều tra hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Thượng úy Vũ Duy Thanh (SN 1988) - công tác tại Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận Đồ Sơn cũng bị khởi tố để điều tra về hành vi nói trên, nhưng được cho tại ngoại.

Theo ghi nhận tại Công an quận Đồ Sơn, nhiều xe công vụ cùng cán bộ thuộc Cơ quan điều tra VKSND Tối cao có mặt tại trụ sở để thi hành các quyết định khởi tố.

Trước đó, Lao Động đã đưa tin về việc trung tá Trịnh Văn Khoa (cán bộ Công an quận Đồ Sơn) tố cáo nhiều cán bộ Công an quận Đồ Sơn có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án “sử dụng trái phép chất ma túy” diễn ra vào ngày 13.11.2020 tại quán karaoke Hải Sơn 86 thuộc phường Hợp Đức (Quận Đồ Sơn) lên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Sau quá trình điều tra, đến nay, cơ quan này đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều trưởng, phó các đội của Công an quận Đồ Sơn.

Đoàn xe rời Công an quận Đồ Sơn trưa 23.7
Đoàn xe rời Công an quận Đồ Sơn trưa 23.7.

Các đối tượng bị bắt gồm: Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường - Phó đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp; trung tá Đinh Đình Việt - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy; thượng úy Đỗ Hữu Dũng - Phó đội trưởng Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội và thượng úy Nguyễn Viết Công - cán bộ Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận Đồ Sơn.

Vụ án “sử dụng trái phép chất ma túy” mà thiếu tá Trịnh Văn Khoa tố cáo như sau: Thực hiện chỉ đạo của Công an quận, các cán bộ chiến sĩ của Đội điều tra tổng hợp, Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội thực hiện kiểm tra đột xuất tụ điểm karaoke Hải Sơn 86 trên địa bàn phường Hợp Đức. Tại đây, lực lượng công an đã phát hiện nhiều đối tượng có dấu hiệu sử dụng ma túy, tại hiện trường, công an thu nhiều túi ni lông dính bột màu trắng, nghi là ketamine, nhiều đối tượng có biểu hiện phê ma túy.

Ngay sau đó, các đối tượng được đưa về trụ sở Công an quận lúc rạng sáng ngày 13.11.2020. Kiểm tra xét nghiệm, 25/28 đối tượng dương tính với ma túy. Tuy nhiên, khi các cán bộ đang lấy lời khai các đối tượng thì chiều cùng ngày, thiếu tá Nguyễn Hữu Cường đã chỉ đạo dừng lấy lời khai để các đối tượng gọi điện về cho người thân. Đến tối ngày cùng ngày, lần lượt các đối tượng bị bắt giữ đã được cho về.

Thiếu tá Cường sau đó yêu cầu các cán bộ trong đội làm lại hồ sơ bắt giữ theo hướng không có ai sử dụng ma túy, nhưng các cán bộ đội này không đồng ý làm, nên vụ việc được giao cho đội khác.

Sau khi vào cuộc điều tra, ngày 20.1.2021, VKSND Tối cao đã khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với thiếu tá Nguyễn Hữu Cường – Phó đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đồ Sơn để điều tra hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án. Đến ngày 11.5, Cơ quan điều tra VKSND tối cao tiếp tục có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 cán bộ Công an quận Đồ Sơn để điều tra hành vi làm sai lệch hồ sơ như nói ở trên.

Đại tá Trần Tiến Quang, Trưởng Công an quận Đồ Sơn sau đó ít ngày đã có đơn xin tạm nghỉ làm việc để đi chữa bệnh và được Quận ủy Đồ Sơn cùng Công an TP Hải Phòng đồng ý.

Trao đổi về vụ việc, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP.Hải Phòng cho biết: Công an TP kiên quyết xử lý cán bộ sai phạm, thoái hóa biến chất trên tinh thần không có vùng cấm, không bao che. Công an TP.Hải Phòng sẽ phối hợp với Viện KSND Tối cao để làm rõ và xử lý các sai phạm, không để lọt tội phạm.

Công an Hải Phòng cũng đã hoàn thành hồ sơ, đề nghị Bộ Công an quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, trung tá Đinh Đình Việt. Giám đốc Công an Hải Phòng quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với thượng úy Đỗ Hữu Dũng và thượng úy Nguyễn Viết Công.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc Công an Hải Phòng lên tiếng về sai phạm của Công an Đồ Sơn

Mai Chi |

Tối 19.5, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương - Giám đốc Công an TP.Hải Phòng - cho biết: Thời gian qua, sau khi Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 cán bộ Công an quận Đồ Sơn để điều tra về hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án thì dư luận báo chí và nhân dân rất quan tâm.

Hải Phòng: Trưởng Công an quận Đồ Sơn xin tạm nghỉ việc để chữa bệnh

Mai Chi |

Ngày 17.5, một lãnh đạo Quận ủy Đồ Sơn (Hải Phòng) cho biết, trong ngày, Quận ủy Đồ Sơn đã tiếp nhận thông báo của Công an TP.Hải Phòng về việc cho đại tá Trần Tiến Quang - Trưởng Công an quận Đồ Sơn - được tạm nghỉ làm việc để đi chữa bệnh.

Người tố cáo sai phạm tại Công an quận Đồ Sơn: Tôi không sợ bị trả thù

Mai Chi |

Nguyên thiếu tá Trịnh Văn Khoa, nguyên cán bộ Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) chia sẻ: “Tôi là người yêu nghề, tâm huyết với nghề, nhưng do không chịu được những sai phạm diễn ra tại Công an quận Đồ Sơn nên mới phải xin ra khỏi ngành và tố cáo lên cấp trên”.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Giám đốc Công an Hải Phòng lên tiếng về sai phạm của Công an Đồ Sơn

Mai Chi |

Tối 19.5, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương - Giám đốc Công an TP.Hải Phòng - cho biết: Thời gian qua, sau khi Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 cán bộ Công an quận Đồ Sơn để điều tra về hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án thì dư luận báo chí và nhân dân rất quan tâm.

Hải Phòng: Trưởng Công an quận Đồ Sơn xin tạm nghỉ việc để chữa bệnh

Mai Chi |

Ngày 17.5, một lãnh đạo Quận ủy Đồ Sơn (Hải Phòng) cho biết, trong ngày, Quận ủy Đồ Sơn đã tiếp nhận thông báo của Công an TP.Hải Phòng về việc cho đại tá Trần Tiến Quang - Trưởng Công an quận Đồ Sơn - được tạm nghỉ làm việc để đi chữa bệnh.

Người tố cáo sai phạm tại Công an quận Đồ Sơn: Tôi không sợ bị trả thù

Mai Chi |

Nguyên thiếu tá Trịnh Văn Khoa, nguyên cán bộ Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) chia sẻ: “Tôi là người yêu nghề, tâm huyết với nghề, nhưng do không chịu được những sai phạm diễn ra tại Công an quận Đồ Sơn nên mới phải xin ra khỏi ngành và tố cáo lên cấp trên”.