Hải Phòng: Bắt tạm giam hiệu trưởng và thủ quỹ trường THCS Ngô Quyền

Mai Chi |

Hải Phòng - Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương - Hiệu trưởng và bà Nguyễn Thị Huế - Thủ quỹ của Trường THCS Ngô Quyền để điều tra về hành vi Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ.

Tối ngày 13.11, xác nhận với Lao Động, một lãnh đạo Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) cho biết: Chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Lê Chân đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền và bà Nguyễn Thị Huế - Thủ quỹ nhà trường để điều tra về hành vi Lợi dụng chức vụ trong thi hành công vụ.

Ngay sau khi tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Hương, bà Huế, Cơ quan CSĐT công an quận Lê Chân đã thực hiện các thủ tục khám xét nơi ở, khám xét nơi làm việc của bà Hương, bà Huế tại trường THCS Ngô Quyền. Chiều muộn trong ngày, việc khám xét nơi làm việc đối với hai bị can này đã kết thúc, các bị can được đưa về Công an quận Lê Chân để phục vụ hoạt động điều tra.

Theo cơ quan chức năng, trong quá trình giải quyết đơn thư tố cáo của công dân đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương – Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền (quận Lê Chân, Hải Phòng) Đoàn Thanh tra UBND quận Lê Chân phát hiện một số nội dung liên quan đến thu, chi, sử dụng tài chính của nhà trường trong năm học 2019 – 2020 có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 18.6.2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Lê Chân đã tiếp nhận hồ sơ do Thanh tra UBND quận Lê Chân bàn giao.

Ngày 21.6.2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân đã phân công xác minh, giải quyết kiến nghị khởi tố trên quy định tại Thông tư liên lịch số 01/2017/TTLT ngày 29.2.2017 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã thu thập, ngày 19.10.2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Lê Chân đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự” để tiến hành điều tra theo quy định.

Theo tài liệu thanh tra UBND quận Lê Chân, nhiều giáo viên trong trường đã viết đơn tố cáo bà Hiệu trưởng trường THCS Ngô Quyền có dấu hiệu vi phạm trong nhiều khoản thu chi của nhà trường như kêu gọi phụ huynh học sinh đóng tiền học nghề, quỹ cha mẹ học sinh, tiền nước uống, vệ sinh; một số phụ huynh phải đóng tiền trái tuyến để ngoài sổ sách trái quy định; có hành vi mạt sát giáo viên, vi phạm quyền dân chủ trong nhà trường…

Trong bản giải trình của bà Nguyễn Thị Thu Hương - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền cho rằng, việc quyết định thu, mức thu đều có biên bản họp cấp ủy, họp hội đồng, biên bản họp với Ban đại diện cha mẹ học sinh toàn trường; các khoản thu này là khoản thu theo thỏa thuận, ủng hộ tự nguyện từ phụ huynh học sinh.

Tuy nhiên, qua xác minh, cơ quan chức năng quận Lê Chân xác định, khoản thu chênh lệch của riêng Quỹ cha mẹ học sinh được kiểm tra tại 34 lớp học đã lên đến 436.990.000 đồng; khoản thu, chi tiền giấy thi, in sao đề chênh lệch tại 34 lớp học hơn 75 triệu đồng; khoản thu chênh lệch tiền học nghề tại 10 lớp được kiểm tra hơn 77 triệu đồng…

Đặc biệt, theo ghi nhận từ Đoàn thanh tra, đã có 16/50 thầy cô giáo chủ nhiệm các lớp của nhà trường đã không hợp tác với đoàn thanh tra. UBND quận Lê Chân xác định những cá nhân có liên quan của nhà tường có dấu hiệu vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Được biết, vụ việc có dấu hiệu lạm thu tại trường THCS Ngô Quyền cũng đã được Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng TP.Hải Phòng đưa vào diện theo dõi từ đầu năm 2021.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế biển

Vương Trần |

Nghị quyết của Quốc hội nêu rõ tiếp tục xây dựng khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế biển, là cửa ngõ của vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Điều tra vụ buôn lậu tàu nước ngoài về Việt Nam rồi tự ý cắt dỡ lấy sắt vụn

H.Hoan |

Hải Phòng - Cục Hải quan Hải Phòng phối hợp với Biên phòng đang điều tra, làm rõ vụ các đối tượng mua tàu nhập lậu vào Việt Nam, sau đó tự ý phá dỡ con tàu tải trọng hơn 3.200 tấn.

Yêu cầu Công ty CP Bến xe Hải Phòng trả lương nghỉ phép cho người lao động

Mai Dung |

Hải Phòng - Liên quan đến hàng loạt đơn thư kiến nghị của người lao động từng làm việc tại Bến xe Niệm Nghĩa (Hải Phòng), ngày 11.11, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải TP.Hải Phòng làm việc với ban lãnh đạo, ban chấp hành công đoàn Công ty CP Bến xe Hải Phòng về các nội dung người lao động kiến nghị.

Khởi tố vụ án tại trường THCS Ngô Quyền, Hải Phòng

Mai Chi |

Ngày 20.10, tin từ quận Lê Chân (TP.Hải Phòng) cho biết: Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Lê Chân đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại trường THCS Ngô Quyền theo quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Xây dựng khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế biển

Vương Trần |

Nghị quyết của Quốc hội nêu rõ tiếp tục xây dựng khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế biển, là cửa ngõ của vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Điều tra vụ buôn lậu tàu nước ngoài về Việt Nam rồi tự ý cắt dỡ lấy sắt vụn

H.Hoan |

Hải Phòng - Cục Hải quan Hải Phòng phối hợp với Biên phòng đang điều tra, làm rõ vụ các đối tượng mua tàu nhập lậu vào Việt Nam, sau đó tự ý phá dỡ con tàu tải trọng hơn 3.200 tấn.

Yêu cầu Công ty CP Bến xe Hải Phòng trả lương nghỉ phép cho người lao động

Mai Dung |

Hải Phòng - Liên quan đến hàng loạt đơn thư kiến nghị của người lao động từng làm việc tại Bến xe Niệm Nghĩa (Hải Phòng), ngày 11.11, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải TP.Hải Phòng làm việc với ban lãnh đạo, ban chấp hành công đoàn Công ty CP Bến xe Hải Phòng về các nội dung người lao động kiến nghị.

Khởi tố vụ án tại trường THCS Ngô Quyền, Hải Phòng

Mai Chi |

Ngày 20.10, tin từ quận Lê Chân (TP.Hải Phòng) cho biết: Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Lê Chân đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại trường THCS Ngô Quyền theo quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự.