Hải Phòng: Bắt giữ xe ôtô vận chuyển lợn bị ốm, chết

Đông Phạm |

Chỉ trong ngày 12.6, lực lượng chức năng Công an TP. Hải Phòng đã bắt giữ ô tô vận chuyển 13 con lợn bị ốm, chết và nửa tấn mỡ bẩn, bì lợn thối đang trong quá trình đi tiêu thụ.

Ngày 15.6, Công an TP. Hải Phòng đã có thông tin về việc bắt giữ xe ô tô vận chuyển 13 con lợn bị ốm, chết về nhà giết thịt bán cho người tiêu dùng.

Theo đó, khoảng 18h15 ngày 12.6, phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với phòng Cảnh sát giao thông đường bộ – đường sắt, Chi cục chăn nuôi và thú y Hải Phòng phát hiện và bắt giữ xe ô tô tải BKS: 15C-32.996 do Lê Quang Chuyển (SN 1986) và Trần Đức Lộc (SN 1986), cùng trú tại thôn Trung, xã Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải Phòng điều khiển.

Lúc này trên xe vận chuyển 13 con lợn có trọng lượng từ 50-70kg/con. Thời điểm kiểm tra có 3 con lợn đã chết, 10 con lợn ốm.

Tại cơ quan Công an, Lê Quang Chuyển và Trần Đức Lộc khai nhận trước đó đã bàn bạc với nhau mua lợn ốm, bệnh và vận chuyển về nhà giết thịt bán cho người tiêu dùng. Ngày 12.6 Lê Quang Chuyển và Trần Đức Lộc điều khiển xe ô tô từ nhà Chuyển ở Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải Phòng, đến Cộng Hiền, Vĩnh Bảo mua 13 con lợn với giá 1,5 triệu đồng/con và khi đang vận chuyển trên Quốc lộ 10 huyện An Lão thì bị lực lượng chức bắt giữ.

Phòng Cảnh sát môi trường đã bàn giao toàn bộ vụ việc, tang vật cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Lão tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, Phòng Cảnh sát môi trường - CATP đã phối hợp bắt giữ vụ vận chuyển nửa tấn mỡ bẩn và bì lợn thối đang trong quá trình đi tiêu thụ.

Cụ thể, tại khu vực đường liên xã An Hưng- An Hồng, huyện An Dương, tổ công tác liên ngành gồm: Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp cùng Phòng CSGT- CATP, Cục quản lý thị trường và Ban chỉ đạo liên ngành ATTP huyện An Dương tiến hành kiểm tra xe ô tô tải, BKS: 15C-29257 do Vũ Đoàn Bằng (SN 1972), ở thôn Thắng Lợi, xã An Hưng, huyện An Dương điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe đang vận chuyển 16 bao tải, bên trong chứa bì lợn, mỡ sống với tổng trọng lượng khoảng 500kg. Điều đáng nói, số bì lợn, mỡ bẩn trên đã bốc mùi hôi thối nồng nặc, rất khó chịu. Toàn bộ hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Tại trụ sở UBND xã An Hưng, ông Vũ Đoàn Bằng khai nhận trước đó đã thu mua số bì lợn, mỡ bẩn trôi nổi từ các chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh rồi đưa về Hải Phòng để tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Tổ công tác sau đó đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Ban chỉ đạo liên ngành ATTP huyện An Dương xử lý theo quy định. Cùng ngày, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt đối với ông Vũ Đoàn Bằng và tiến hành tiêu hủy toàn bộ số mỡ bẩn, bì lợn thối trên.

Đông Phạm
TIN LIÊN QUAN

Rải vôi bột trên đường để ngăn dịch tả lợn Châu Phi

Kim Đồng |

Sau khi TPHCM công bố phát hiện có trường hợp lợn bị dịch tả lợn Châu Phi đầu tiên tại phường Phú Hữu, quận 9, TPHCM lập thêm hai chốt kiểm dịch tạm thời, kiểm soát người ra vào ổ dịch để tránh lây lan.

55 tỉnh có dịch tả lợn Châu Phi, gần 2,5 triệu con lợn bị tiêu hủy

Kh.V |

Đến chiều 11.6.2019, trên cả nước chính thức có 55 tỉnh xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi với gần 2,5 triệu con lợn bị tiêu hủy.

Ngăn chặn trục lợi từ việc tiêu hủy lợn mắc dịch tả lợn Châu Phi

Phạm Đông |

Để tránh việc trục lợi chính sách từ việc tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả Châu Phi, UBND TP. Hải Phòng yêu cầu các đơn vị tổ chức kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp kê khai không đúng số lượng lợn, trọng lượng lợn tiêu hủy theo quy định.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Rải vôi bột trên đường để ngăn dịch tả lợn Châu Phi

Kim Đồng |

Sau khi TPHCM công bố phát hiện có trường hợp lợn bị dịch tả lợn Châu Phi đầu tiên tại phường Phú Hữu, quận 9, TPHCM lập thêm hai chốt kiểm dịch tạm thời, kiểm soát người ra vào ổ dịch để tránh lây lan.

55 tỉnh có dịch tả lợn Châu Phi, gần 2,5 triệu con lợn bị tiêu hủy

Kh.V |

Đến chiều 11.6.2019, trên cả nước chính thức có 55 tỉnh xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi với gần 2,5 triệu con lợn bị tiêu hủy.

Ngăn chặn trục lợi từ việc tiêu hủy lợn mắc dịch tả lợn Châu Phi

Phạm Đông |

Để tránh việc trục lợi chính sách từ việc tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả Châu Phi, UBND TP. Hải Phòng yêu cầu các đơn vị tổ chức kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp kê khai không đúng số lượng lợn, trọng lượng lợn tiêu hủy theo quy định.