Hải Phòng: Bắt giữ tàu chở 200 tấn dầu không rõ nguồn gốc

Đức Thành |

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết mới bắt giữ một tàu chở gần 200.000 lít dầu DO không có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng tại Hải Phòng.

 
Sau khi áp sát con tàu nghi vấn, Cảnh sát biển khẩn trương làm chủ tình hình.

Cụ thể, hồi 5h15 ngày 3.4, trong quá trình tuần tra, tổ công tác Đoàn trinh sát số 1, lực lượng Cảnh sát biển đã tiến hành kiểm tra Tàu dầu biển kiểm soát NĐ 95222, trên tàu treo biển đề Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ hậu cần thủy sản Bạch Đằng, chuyên thu mua hải sản và cung cấp nước ngọt, xăng dầu, phục vụ hậu cần nghề cá (địa chỉ tại 26 Gò Gai, đường 25/10, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), đang vận chuyển khoảng 200 tấn dầu DO tại vùng biển Bạch Long Vỹ (Hải Phòng).

 
Cảnh sát biển thực  hiện kiểm tra hàng hóa trên tàu.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 5 thuyền viên; tàu đang vận chuyển gần 200.000 lít dầu DO, thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ chứng nhận nguồn gốc hàng hóa, không có kế hoạch ứng cứu sự cố tràn dầu.

 
Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ chứng nhận nguồn gốc hàng hóa, không có kế hoạch ứng cứu sự cố tràn dầu.

Tổ công tác của Đoàn Trinh sát số 1 yêu cầu thuyền trưởng đưa phương tiện về âu tàu Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) phối hợp với Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 xác minh làm rõ.

Đức Thành
TIN LIÊN QUAN

Lại thêm một vụ tai nạn lao động tử vong tại Công ty Xi măng Chinfon

Đức Thành |

Chiều 4.4, Liên đoàn Lao động  (LĐLĐ) Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị Ban thường vụ khóa XIV, nhiệm kỳ 2018 – 2022 sơ kết hoạt động công đoàn phong trào CBCNV quý I/2019 và triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2019 và một số nội dung khác.

Bộ Công Thương lý giải vì sao giá xăng dầu tăng "chóng mặt"

XUÂN HẢI - TRẦN VƯƠNG |

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho rằng đã phải cần đến quỹ bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ, nếu không mức giá xăng, dầu còn có thể tăng cao hơn nữa.

Bí ẩn khúc gỗ dài 3 mét, đại gia Hải Phòng trả giá gần 4 tỉ

Theo Vietnamnet |

Khúc gỗ nu Gõ đỏ dài 3m, đường kính ngọn 1,5m, đường kính gốc 1,8m, được một đại gia Hải Phòng trả giá gần 4 tỉ đồng nhưng chủ nhân của nó vẫn chưa đồng ý bán.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lại thêm một vụ tai nạn lao động tử vong tại Công ty Xi măng Chinfon

Đức Thành |

Chiều 4.4, Liên đoàn Lao động  (LĐLĐ) Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị Ban thường vụ khóa XIV, nhiệm kỳ 2018 – 2022 sơ kết hoạt động công đoàn phong trào CBCNV quý I/2019 và triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2019 và một số nội dung khác.

Bộ Công Thương lý giải vì sao giá xăng dầu tăng "chóng mặt"

XUÂN HẢI - TRẦN VƯƠNG |

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho rằng đã phải cần đến quỹ bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ, nếu không mức giá xăng, dầu còn có thể tăng cao hơn nữa.

Bí ẩn khúc gỗ dài 3 mét, đại gia Hải Phòng trả giá gần 4 tỉ

Theo Vietnamnet |

Khúc gỗ nu Gõ đỏ dài 3m, đường kính ngọn 1,5m, đường kính gốc 1,8m, được một đại gia Hải Phòng trả giá gần 4 tỉ đồng nhưng chủ nhân của nó vẫn chưa đồng ý bán.