Hải Phòng: Bắt giữ kẻ côn đồ chém cán bộ chốt kiểm soát dịch COVID-19

Mai Chi |

HẢI PHÒNG - Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) vừa tạm giữ hình sự kẻ côn đồ cố tình thông chốt, chém cán bộ trực chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở xã vùng đỏ là xã Tiên Minh, trên địa bàn huyện Tiên Lãng.

Chiều ngày 11.12, một lãnh đạo Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) cho biết: Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn Tư (sinh năm 1989, trú xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào chiều 9,12, Bùi Văn Tư đi xe máy BKS 16L7-9234, mang theo một thanh kiếm và 1 con dao nhọn chạy từ xã Tiên Minh sang hướng xã Đoàn Lập (huyện Tiên Lãng).

Khi tới chốt kiểm soát dịch COVID-19 đặt tại thôn Phương Đôi, xã Tiên Minh (đây là xã ở cấp độ 4, thuộc vùng đỏ, muốn ra khỏi địa bàn xã phải có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ), Bùi Văn Tư bị lực lượng trực chốt phát hiện không đeo khẩu trang nên yêu cầu dừng lại. Tuy nhiên, Tư không chấp hành mà còn thách thức với thành viên tổ công tác, sau đó cầm dao chém vào barie của chốt.

Hiện trường xảy ra vụ hành hung cán bộ chốt kiểm dịch ở xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.
Hiện trường xảy ra vụ hành hung cán bộ chốt kiểm dịch ở xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.

Lúc này, anh Nguyễn Văn Thụy - thành viên chốt kiểm soát đi đến giải quyết. Bùi Văn Tư cầm dao chém vào mặt anh Tư, sau đó nhặt 1 viên gạch ở đường ném vào anh Thụy, khiến anh này bị thương.

Ngay lúc đó, Công an xã Tiên Minh và lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát đã kịp thời khống chế, bắt giữ Bùi Văn Tư, thu giữ 1 thanh kiếm và 1 con dao nhọn, sau đó bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Lãng điều tra theo thẩm quyền.

Tại trụ sở Công an huyện Tiên Lãng, Bùi Văn Tư thừa nhận đã dùng hung khí tấn công anh Thụy do tại xã Tiên Minh thành lập chốt phong tỏa, Tư muốn đi lại tự do qua chốt nhưng bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng lại theo quy định phòng chống dịch.

Cơ quan CSĐT Công an huyện tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ đối với Bùi Văn Tư theo quy định. 

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Nếu F0 không tiêm vaccine phải tự trả chi phí điều trị

Mai Chi |

HẢI PHÒNG - Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng chỉ đạo, nếu các trường hợp mắc F0 không tiêm vaccine phòng dịch COVID-19, sẽ phải tự trả chi phí trong quá trình điều trị.

Hải Phòng dừng các chốt kiểm soát COVID-19 tại các bến tàu, nhà ga

Mai Chi |

HẢI PHÒNG - Ngày 10.12, UBND TP.Hải Phòng ban hành văn bản gửi sở Y tế, Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, UBND các quận huyện về việc dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các bến tàu, bến xe, nhà ga, bến bãi và tăng cường kiểm soát tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

Hải Phòng bổ nhiệm, điều động hàng loạt lãnh đạo sở, ngành

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 9.12, Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức các hội nghị công bố công tác cán bộ tại nhiều sở, ngành, đơn vị.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hải Phòng: Nếu F0 không tiêm vaccine phải tự trả chi phí điều trị

Mai Chi |

HẢI PHÒNG - Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng chỉ đạo, nếu các trường hợp mắc F0 không tiêm vaccine phòng dịch COVID-19, sẽ phải tự trả chi phí trong quá trình điều trị.

Hải Phòng dừng các chốt kiểm soát COVID-19 tại các bến tàu, nhà ga

Mai Chi |

HẢI PHÒNG - Ngày 10.12, UBND TP.Hải Phòng ban hành văn bản gửi sở Y tế, Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, UBND các quận huyện về việc dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các bến tàu, bến xe, nhà ga, bến bãi và tăng cường kiểm soát tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

Hải Phòng bổ nhiệm, điều động hàng loạt lãnh đạo sở, ngành

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 9.12, Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức các hội nghị công bố công tác cán bộ tại nhiều sở, ngành, đơn vị.