Hải Phòng: Bắt đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp dây chuyền vàng giữa phố

Mai Chi |

Hải Phòng - Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) vừa bắt được đối tượng liều lĩnh gây ra hàng loạt vụ cướp giật dây chuyền vàng của chị em giữa phố thời gian vừa qua.

Tối 12.8, Công an Hải Phòng thông tin: Thời gian vừa qua, trên địa bàn thành phố và địa bàn quận Lê Chân xảy ra một số vụ án cướp giật tài sản. Đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản thường sử dụng xe máy, mặt đeo khẩu trang, mặc trang phục kín đi trên đoạn đường vắng người, cướp giật dây chuyền vàng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Chỉ trong vòng 1 tuần từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8.2022, địa bàn quận Lê Chân đã xảy ra 2 vụ cướp giật tài sản.

Vụ thứ nhất diễn ra vào lúc 11h15 ngày 27.7, tại trước cửa nhà số 24 Chùa Hàng, quận Lê Chân. Lúc đó bà V.T.N (61 tuổi, trú tại phường Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng) bị một 1 đối tượng nam giới khoảng 40 tuổi, điều khiển xe máy Yamaha Sirius màu vàng đen (chưa rõ biển số) giật 1 chiếc dây chuyền vàng trị giá khoảng 10 triệu đồng.

Vụ thứ hai diễn ra vào khoảng 16h40’ ngày 1.8, bà T.T.Đ (65 tuổi, chỗ ở phường Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng) đang đứng tại trước cửa nhà số 81 Đặng Ma La (Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng) thì bị 1 nam giới điều khiển xe máy giống như nhận dạng vụ cướp đầu tiên, đi đến áp sát, cướp giật sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng 20 triệu đồng bà đang đeo.

Xét thấy tính chất vụ việc cướp giật tài sản rất nghiêm trọng, ngày 8.8, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã xác lập hồ sơ chuyên án truy xét để đấu tranh, triệt xóa tội phạm.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân xác định đối tượng đã gây ra các vụ án trên là Nguyễn Đức Hải (sinh năm 1986, đăng ký HKTT tại thôn Kim Sơn, xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng), hiện trú tại Tổ dân phổ số 1, P.Đằng Hải, quận Hải An, Hải Phòng. Đối tượng đã có 3 tiền án.

Sau khi gây án, Nguyễn Đức Hải đã bỏ trốn vào TP.Hồ Chí Minh.

Ngày 8.8, tổ công tác của Công an quận Lê Chân đã bắt giữ được Nguyễn Đức Hải tại Quận 12, TP.Hồ Chí Minh rồi di lý về Hải Phòng để đấu tranh làm rõ.

Tại Cơ quan điều tra, Hải khai nhận đã thực hiện 2 vụ cướp giật dây chuyền nói trên. Ngoài ra, Hải còn khai nhận đã thực hiện 2 vụ cướp giật dây chuyền vàng trên địa bàn quận Ngô Quyền (TP.Hải Phòng).

Sau khi cướp giật được dây chuyền, Hải bán tại hiệu vàng ở đường Cầu Đất, Ngô Quyền, TP.Hải Phòng.

Đối với phương tiện Hải sử dụng đi cướp giật tài sản là xe Yamaha Sirius mang biển số 15B1 - 308.26 đã thay biển số giả 14R5 - 0509. Sau khi cướp giật tài sản vào ngày 1.8, Hải đã tháo biển số giả 14R5 - 0509 vứt xuống sông cầu Rào (TP.Hải Phòng) rồi bỏ trốn vào TP.Hồ Chí Minh.

Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đang phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh, truy tìm, thu giữ tài sản và đấu tranh mở rộng đối với các vụ án xảy ra trên địa bàn TP.Hải Phòng để xử lý Nguyễn Đức Hải theo quy định pháp luật.  

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: Bắt giữ đối tượng chuyên cướp giật dây chuyền bạc của trẻ em

VĨNH HOÀNG |

Vĩnh Phúc - Để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, Linh đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản của các em nhỏ.

 


Nghệ An: Nhiều lần liều lĩnh cướp giật tài sản của người đi đường

Quỳnh Trang |

Nghệ An- Sau gần 1 tháng xác lập chuyên án, công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vừa bắt giữ thành công đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản của người đi đường.

Hải Phòng: Bắt giữ 3 đối tượng chuyên cướp giật giữa ban ngày

Tăng Phương |

Hải Phòng - Chiều ngày 5.8, Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) cho biết đơn vị hiện đang điều tra và làm rõ vụ việc về một nhóm đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản trên địa bàn TP Hải Phòng.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vĩnh Phúc: Bắt giữ đối tượng chuyên cướp giật dây chuyền bạc của trẻ em

VĨNH HOÀNG |

Vĩnh Phúc - Để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, Linh đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản của các em nhỏ.

 


Nghệ An: Nhiều lần liều lĩnh cướp giật tài sản của người đi đường

Quỳnh Trang |

Nghệ An- Sau gần 1 tháng xác lập chuyên án, công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vừa bắt giữ thành công đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản của người đi đường.

Hải Phòng: Bắt giữ 3 đối tượng chuyên cướp giật giữa ban ngày

Tăng Phương |

Hải Phòng - Chiều ngày 5.8, Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) cho biết đơn vị hiện đang điều tra và làm rõ vụ việc về một nhóm đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản trên địa bàn TP Hải Phòng.