Hải Phòng bắt 14 đối tượng hỗn chiến bằng vũ khí "nóng" tại ngã tư An Dương

Băng Tâm |

Hải Phòng - Ngày 24.3, Công an TP.Hải Phòng thông tin, cơ quan chức năng vừa khởi tố vụ án, bắt giữ 14 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại khu vực ngã tư An Dương ngày 6.3.

Cụ thể, khoảng 0h ngày 6.3, Công an phường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân, Hải Phòng) trong quá trình tuần tra, kiểm soát phát hiện tại khu vực ngã tư An Dương, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân có khoảng 30 đối tượng điều khiển hơn 15 xe mô tô, sử dụng giáo chổi, giáo chọc, dao kiếm và chai lọ thủy tinh đuổi đánh nhau.

Công an phường Trần Nguyên Hãn đã nổ súng cảnh cáo để ngăn chặn hành vi vi phạm, các đối tượng đã điều khiển xe máy bỏ chạy. Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Công an quận Lê Chân đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, làm rõ vụ việc.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, thu thập được, ngày 21.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân đã khởi tố vụ án, bắt giữ 14 đối tượng  về hành vi Gây rối trật tự công cộng trong 2 nhóm gồm: nhóm "Đông Hải" có khoảng 11 đối tượng do Phùng Thanh Tú (sinh năm 2004, trú tại Nam Phong, Nam Hải, Hải An, Hải Phòng) cầm đầu và nhóm "An Đồng" có khoảng 30 đối tượng do Phùng Đức Huy (sinh năm 2006, trú tại Vĩnh Khê, An Đồng, An Dương, TP.Hải Phòng) cầm đầu.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Xuân Hòa (sinh năm 2007); Phùng Văn Trường Vũ (sinh năm 2005); Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 2007, cùng trú tại An Đồng, An Dương); Đỗ Thành Huy (sinh năm 2007, trú tại Miếu Hai Xã, quận Lê Chân); Nguyễn Hoàng Đăng Vinh (sinh năm 2006, trú tại thôn Cách Hạ, Nam Sơn, An Dương); Bùi Huy Hoàng (sinh năm 2005, trú tại Phạm Tử Nghi, Vĩnh Niệm, quận Lê Chân); (7) Đặng Xuân Hiểu (sinh năm 2003, trú tại Hoàng Mai, Đồng Thái, An Dương); Phùng Thanh Tú (tức Tú "Khỉ", sinh năm 2004, trú tại Nam Phong, Nam Hải); Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 2005, trú tại Lũng Đông, Đằng Hải); Phạm Tiến Anh (sinh năm 2004; trú tại số Bình Kiều 2, Đông Hải 2, cùng quận Hải An); Đỗ Tùng Linh (sinh năm 2004; trú tại số Đình Đông, Đông Hải, quận Lê Chân); Nguyễn Mạnh Tùng (sinh năm 2004, trú tại Gia Viên, quận Ngô Quyền); Nguyễn Thượng Đạt (sinh năm 2007, trú tại Anh Dũng, Dương Kinh); Đỗ Tuấn Hiệp (sinh năm 2007, trú tại Thượng Lý, quận Hồng Bàng).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân tiếp tục điều tra, mở rộng án để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Băng Tâm
TIN LIÊN QUAN

Làm rõ vụ nữ sinh cấp 3 ở Hải Phòng bị bạn cùng trường đánh hội đồng

Mai Dung |

Hải Phòng – Sáng 23.3, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hải Phòng cho biết, Sở đang vào cuộc xác minh vụ việc nữ sinh Trường THPT Nguyễn Huệ bị bạn cùng trường đánh bị thương.

Hải Phòng: Một người đàn ông tử vong sau khi ngã từ tầng 2

Băng Tâm |

Hải Phòng - Tối 22.3, thông tin từ lãnh đạo Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng), một người đàn ông sinh sống trên địa bàn tử vong sau khi ngã từ tầng 2.

Hải Phòng: Bắt đối tượng dùng dao đe doạ, cướp xe máy sau 3 giờ gây án

Băng Tâm |

Hải Phòng - Tối 22.3, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Công an huyện Thủy Nguyên vừa phá nhanh vụ cướp tài sản sau 3 giờ truy xét.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Làm rõ vụ nữ sinh cấp 3 ở Hải Phòng bị bạn cùng trường đánh hội đồng

Mai Dung |

Hải Phòng – Sáng 23.3, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hải Phòng cho biết, Sở đang vào cuộc xác minh vụ việc nữ sinh Trường THPT Nguyễn Huệ bị bạn cùng trường đánh bị thương.

Hải Phòng: Một người đàn ông tử vong sau khi ngã từ tầng 2

Băng Tâm |

Hải Phòng - Tối 22.3, thông tin từ lãnh đạo Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng), một người đàn ông sinh sống trên địa bàn tử vong sau khi ngã từ tầng 2.

Hải Phòng: Bắt đối tượng dùng dao đe doạ, cướp xe máy sau 3 giờ gây án

Băng Tâm |

Hải Phòng - Tối 22.3, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Công an huyện Thủy Nguyên vừa phá nhanh vụ cướp tài sản sau 3 giờ truy xét.