Hải Phòng: Ba thanh niên 16 tuổi vác dao bầu đi giải quyết mâu thuẫn

Đặng Luân |

Sáng 25.3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa phát hiện nhóm nam thanh niên “tham gia giao thông cầm theo hung khí”.

Trước đó, khoảng 21h ngày 24.3 tại đèn xanh đèn đỏ đoạn Đồng Xá, đường Bùi Viện, TP.Hải Phòng, một tổ công tác của Đội CSGT phát hiện 3 đối tượng gồm Đ.M.D, N.T.T, N.H.A (cùng 16 tuổi, trú tại quận Hải An, Hải Phòng) chở nhau trên xe môtô biển số 15AA- 224.70 mang theo 2 thanh kim loại đầu gắn dao bầu dài 1,8m.

Tại cơ quan Công an, các thanh niên này khai nhận mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn với đối tượng khác.

Hiện, Đội CSGT số 2 đã bàn giao đối tượng, phương tiện và 2 thanh kim loại gắn dao bầu cho Công an phường Thành Tô thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Từ 12h ngày 25.3, người Hải Dương vào Hải Phòng không phải cách ly

Mai Dung |

Từ 12h ngày 25.3, người từ tỉnh Hải Dương đến Hải Phòng chỉ thực hiện khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe.

Hải Phòng: Tạm giữ đối tượng lạng lách, đánh võng, không có bằng lái

Mai Chi |

Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) đã tạm giữ đối tượng không có bằng lái xe nhưng điều khiển phương tiện chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng

Hải Phòng: Tạm giữ 5 đối tượng thanh niên lạng lách đánh võng

Mai Chi |

Ngày 22.3, tin từ Công an TP.Hải Phòng cho biết, trong quá trình “Tổng kiểm soát phương tiện môtô, xe gắn máy”, lực lượng công an đã tạm giữ 5 đối tượng có hành vi phóng xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Từ 12h ngày 25.3, người Hải Dương vào Hải Phòng không phải cách ly

Mai Dung |

Từ 12h ngày 25.3, người từ tỉnh Hải Dương đến Hải Phòng chỉ thực hiện khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe.

Hải Phòng: Tạm giữ đối tượng lạng lách, đánh võng, không có bằng lái

Mai Chi |

Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) đã tạm giữ đối tượng không có bằng lái xe nhưng điều khiển phương tiện chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng

Hải Phòng: Tạm giữ 5 đối tượng thanh niên lạng lách đánh võng

Mai Chi |

Ngày 22.3, tin từ Công an TP.Hải Phòng cho biết, trong quá trình “Tổng kiểm soát phương tiện môtô, xe gắn máy”, lực lượng công an đã tạm giữ 5 đối tượng có hành vi phóng xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng.