Hải Phòng: 153 đối tượng ở vũ trường Hoàng Gia dương tính với ma túy

Mai Chi |

Hải Phòng - Chiều ngày 21.11, Công an Hải Phòng đã chính thức lên tiếng về vụ việc đột kích vũ trường Hoàng Gia (số 53 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đêm ngày 19.11.

Theo công an Hải Phòng, thực hiện mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố về đấu tranh, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy, vào hồi 23h45 ngày 19.11, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an thành phố Hải Phòng và Công an quận Ngô Quyền phối hợp với các lực lượng của Công an thành phố đấu tranh, triệt phá tụ điểm tổ chức trái phép chất ma túy tại Vũ trường Hoàng Gia (D.O.M Club), địa chỉ Số 53 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng. 

Thời điểm triệt phá, trong vũ trường có 386 đối tượng (trong đó có 78 nhân viên), nhiều đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. 

Công an tạm giữ 386 đối tượng tại vũ trường Hoàng Gia đêm ngày 19.11. Ảnh: CA Hải Phòng
Công an tạm giữ 386 đối tượng tại vũ trường Hoàng Gia đêm ngày 19.11. Ảnh: CA Hải Phòng

Tiến hành kiểm tra, khám xét, Cơ quan Công an phát hiện, thu giữ nhiều chất nghi là ma túy và tang vật có liên quan đến tổ chức sử dụng trái phép ma túy; bình, bóng chứa khí N2O (“khí cười”)… trong vũ trường và 153 đối tượng dương tính với các chất ma túy.

Bình chứa “khí cười” trong Vũ trường Hoàng Gia (D.O.M Club). Ảnh: CA Hải Phòng
Bình chứa “khí cười” trong Vũ trường Hoàng Gia (D.O.M Club). Ảnh: CA Hải Phòng

Vũ trường Hoàng Gia thuộc Công ty TNHH Vui chơi giải trí Hoàng Gia, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 22.10.2008; Giấy phép kinh doanh vũ trường số 01/NQ ngày 8.5.2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng; Giấy ủy quyền số 132/UQ-CVH ngày 3.6.2015 giữa Cung văn hóa LĐHN Việt Tiệp và Công ty TNHH Vui chơi giải trí Hoàng Gia. 

Căn cứ vào tài liệu ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã tạm giữ hình sự 24 đối tượng về hành vi Tổ chức sử dụng, Mua bán và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện, Giám đốc Công an thành phố đang chỉ đạo các lực lượng điều tra mở rộng làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Vũ trường Hoàng Gia ở Hải Phòng đã bị đình chỉ nhưng vẫn cố tình hoạt động

Mai Chi |

Hải Phòng - Ngày 21.11, nguồn tin của Lao Động cho biết, liên quan đến việc vũ trường Hoàng Gia (thuộc Công ty TNHH vui chơi giải trí Hoàng Gia) – cơ sở mới bị lực lượng công an đột kích đêm ngày 19.11 – đã từng bị đình chỉ hoạt động trước đó, nhưng vũ trường này vẫn bất chấp để hoạt động.

Công an đột kích vũ trường Hoàng Gia ở Hải Phòng, tạm giữ gần 400 dân chơi

Mai Chi |

Hải Phòng - Vào hồi 23 giờ 45 ngày 19.11,  Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Hải Phòng) phối hợp với Công an quận Ngô Quyền và một số đơn vị bất ngờ đột kích vũ trường D1 Dom – vũ trường Hoàng Gia (số 53 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), phát hiện nhiều "dân chơi" có dấu hiệu “phê” ma túy.

Hải Phòng: Cháy ở công ty thiết bị xây dựng và phòng cháy chữa cháy

Thiên Hà |

Hải Phòng - Vào hồi 7h50' ngày 20.11, Trung tâm 114 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH TP Hải Phòng nhận được tin báo cháy tại trụ sở một công ty thiết bị về xây dựng và PCCC có địa chỉ ở 114 Hùng Vương, Thượng Lý, quận Hồng Bàng).

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vũ trường Hoàng Gia ở Hải Phòng đã bị đình chỉ nhưng vẫn cố tình hoạt động

Mai Chi |

Hải Phòng - Ngày 21.11, nguồn tin của Lao Động cho biết, liên quan đến việc vũ trường Hoàng Gia (thuộc Công ty TNHH vui chơi giải trí Hoàng Gia) – cơ sở mới bị lực lượng công an đột kích đêm ngày 19.11 – đã từng bị đình chỉ hoạt động trước đó, nhưng vũ trường này vẫn bất chấp để hoạt động.

Công an đột kích vũ trường Hoàng Gia ở Hải Phòng, tạm giữ gần 400 dân chơi

Mai Chi |

Hải Phòng - Vào hồi 23 giờ 45 ngày 19.11,  Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Hải Phòng) phối hợp với Công an quận Ngô Quyền và một số đơn vị bất ngờ đột kích vũ trường D1 Dom – vũ trường Hoàng Gia (số 53 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), phát hiện nhiều "dân chơi" có dấu hiệu “phê” ma túy.

Hải Phòng: Cháy ở công ty thiết bị xây dựng và phòng cháy chữa cháy

Thiên Hà |

Hải Phòng - Vào hồi 7h50' ngày 20.11, Trung tâm 114 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH TP Hải Phòng nhận được tin báo cháy tại trụ sở một công ty thiết bị về xây dựng và PCCC có địa chỉ ở 114 Hùng Vương, Thượng Lý, quận Hồng Bàng).