Hai ổ ăn chơi thoác loạn tại Sài Gòn bị cảnh sát đột kích

T.S |

Rạng sáng nay (13.5), Công an quận 1 đã bí mật tổ chức kiểm tra đột xuất hai nhà hàng trên địa bàn, phát hiện gần 70 tiếp viên ăn mặc hở hang, có tính chất khiêu dâm đang tiếp khách.

Đúng 0h30, lực lượng gồm cảnh sát hình sự, ma túy, giao thông cùng các lực lượng khác được huy động đến kiểm tra nhà hàng Dmax nằm trên đường Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có khoảng 100 người, trong đó có khoảng 50 nữ nhân viên đang mặc những bộ đồ mỏng manh như đồ ngủ để tiếp khách.

Sau khi lập biên bản hàng loạt lỗi vi phạm như hoạt động quá giờ qui định, không ký hợp đồng lao động bằng văn bản với nhân viên, dùng phương thức phục vụ có tính chất khiêu dâm với chủ nhà hàng, cảnh sát đã đưa về trụ sở khoảng 100 người, trong đó có nhiều “dân chơi” để kiểm tra ma túy.

Được biêt, nhà hàng Dmax có thời gian hoạt động khá lâu, nổi tiếng với dàn tiếp viên trẻ đẹp và chịu chơi. Dù liên tục bị cơ quan chức năng xử phạt, báo chí phanh phui nhưng “nhà hàng không khói” này vẫn hoạt động đều đều, khiến dư luận nghi ngờ.

Cũng khoảng thời gian này, hàng chục cảnh sát cũng đã tổ chức kiểm tra nhà hàng số 92 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Tại đây, cảnh sát phát hiện có hơn 10 “chân dài” đang phục vụ khách cũng với trang phục mỏng tanh.

Làm việc với chủ nhà hàng, cảnh sát và các lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản hàng loạt lỗi vi phạm như kinh doanh karaoke không có giấy phép, cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC, tiếp viên không được ký hợp đồng lao động.

Thời gian gần đây, liên tục các tụ điểm ăn chơi thác loạn tại khu trung tâm TPHCM bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử phạt.

T.S
TIN LIÊN QUAN

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.