Hai nhóm dùng hung khí hỗn chiến, một người tử vong

PHÚC ĐẠT |

Ngày 9.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế cho biết: Đơn vị vừa ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hai đối tượng Trần Ngọc Sơn (SN 1998, trú phường Thủy Xuân) và Lê Hữu Thiên Minh (SN 1997, trú phường An Cựu) về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 19h ngày 6.11, Sơn và Minh cùng với 4 đối tượng khác là Võ Anh Tuấn, Võ Đức Tứ, Phan Tấn Phong, Võ Công Quý hẹn gặp nhóm của Võ Công Hùng (SN 1992, trú tại phường An Tây, TP Huế) cùng 2 người khác để giải quyết mâu thuẫn trước cổng Trường Tiểu học Huyền Trân (phường An Tây).

Khi gặp nhau, hai nhóm lao vào hỗn chiến với hung khí chuẩn bị từ trước. Võ Công Hùng bị các đối tượng dùng dao, gậy đánh, chém nhiều nhát vào đầu dẫn đến bị thương nặng và đã tử vong khi đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Hiện cơ quan CSĐT đã bắt giữ 6 đối tượng gây án và đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Chủ nhà chém trộm lĩnh án 9 năm tù về tội “Giết người” là không thỏa đáng

Anh Tuấn |

Theo chuyên gia pháp lý, bản án 9 năm tù về tội Giết người với ông Lê Minh Phương không thỏa đáng, bởi yếu tố phòng vệ của chủ nhà khi bị trộm đêm đột nhập đã không được xem xét đến.

Vụ 2 lần giết người, thoát tội nhờ bệnh án tâm thần: Giết người ở Đắk Nông nhưng không bị điều tra?

PV |

Nguyễn Xuân Lộc (SN 1992, trú thôn 3, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, Đắk Nông) - kẻ gây liên tiếp 2 vụ án mạng tại Đắk Nông, Đắk Lắk với cùng một bản chất nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận. Trong khi các cơ quan công quyền ở Đắk Lắk ra quyết định tạm đình chỉ vụ án giết người năm 2016 để Lộc đi chữa bệnh tâm thần thì tại Đắk Nông lại ra quyết định đình chỉ (hẳn) việc điều tra đối với Nguyễn Xuân Lộc… Liệu có hay không việc cơ quan điều tra đã bỏ lọt tội phạm!

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ nhà chém trộm lĩnh án 9 năm tù về tội “Giết người” là không thỏa đáng

Anh Tuấn |

Theo chuyên gia pháp lý, bản án 9 năm tù về tội Giết người với ông Lê Minh Phương không thỏa đáng, bởi yếu tố phòng vệ của chủ nhà khi bị trộm đêm đột nhập đã không được xem xét đến.

Vụ 2 lần giết người, thoát tội nhờ bệnh án tâm thần: Giết người ở Đắk Nông nhưng không bị điều tra?

PV |

Nguyễn Xuân Lộc (SN 1992, trú thôn 3, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, Đắk Nông) - kẻ gây liên tiếp 2 vụ án mạng tại Đắk Nông, Đắk Lắk với cùng một bản chất nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận. Trong khi các cơ quan công quyền ở Đắk Lắk ra quyết định tạm đình chỉ vụ án giết người năm 2016 để Lộc đi chữa bệnh tâm thần thì tại Đắk Nông lại ra quyết định đình chỉ (hẳn) việc điều tra đối với Nguyễn Xuân Lộc… Liệu có hay không việc cơ quan điều tra đã bỏ lọt tội phạm!