Hai người bị xử phạt vì không đeo khẩu trang nơi công cộng

PHÚC ĐẠT |

Ngày 30.3, tin từ Công an TP. Huế cho hay UBND phường Phú Hoà (TP. Huế) và công an phường này vừa tiến hành xử phạt 2 người vì không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Trước đó, khoảng 9h30, ngày 29.3.2020, Công an phường Phú Hoà (TP. Huế) phát hiện, lập biên bản xử lý đối với Hồ Văn Tuyến (SN 1996, trú xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) và Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1997, trú phường Hương Phong, thị xã Hương Trà) vì không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Cùng ngày Công an phường này đã tham mưu cho Chủ tịch UBND phường ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tuyến và Hà về hành vi “Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế” được quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 11 Nghị định 176/2013 của Chính phủ quy định xử phạt trong lĩnh vực y tế.

Ngày 30.3, hai người này đã nộp phạt mỗi người 200 ngàn đồng vì vi phạm đối với hành vi này.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố đối tượng sát hại tài xế xe ôm, phi tang xác để cướp tài sản

Phạm Đông |

Sau khi sát hại tài xế xe ôm để cướp tài sản, Lò Văn Mính đã phi tang xác nạn nhân rồi quay trở về tỉnh Điện Biên để lẩn trốn.

Công an xã xử phạt người đi đường không đeo khẩu trang

TRẦN TUẤN |

Tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19, công an xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh vừa xử phạt 1 người ra đường không đeo khẩu trang.

Vay ngoại tệ làm ăn phải xác nhận đăng ký khoản vay?

đặng nụ |

Bạn đọc có email maianhxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi muốn vay khoảng 20 triệu USD để đầu tư dây chuyển sản xuất kinh doanh. Tôi nghe nói muốn vay khoản ngoại tê lớn thì phải xác nhận đăng ký khoản vay đúng không? Nếu có, cơ quan nào xác nhận điều này?

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Khởi tố đối tượng sát hại tài xế xe ôm, phi tang xác để cướp tài sản

Phạm Đông |

Sau khi sát hại tài xế xe ôm để cướp tài sản, Lò Văn Mính đã phi tang xác nạn nhân rồi quay trở về tỉnh Điện Biên để lẩn trốn.

Công an xã xử phạt người đi đường không đeo khẩu trang

TRẦN TUẤN |

Tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19, công an xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh vừa xử phạt 1 người ra đường không đeo khẩu trang.

Vay ngoại tệ làm ăn phải xác nhận đăng ký khoản vay?

đặng nụ |

Bạn đọc có email maianhxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi muốn vay khoảng 20 triệu USD để đầu tư dây chuyển sản xuất kinh doanh. Tôi nghe nói muốn vay khoản ngoại tê lớn thì phải xác nhận đăng ký khoản vay đúng không? Nếu có, cơ quan nào xác nhận điều này?