Hai nghi can trộm chó bị người dân đánh “bầm dập”, đốt xe máy

MINH CHÂU |

Ngày 28.7, CA xã Phước Tân, CA TP.Biên Hòa, Đồng Nai đang củng cố hồ sơ làm rõ vụ hai nghi can trộm chó bị người dân đốt xe, đánh bầm dập. Tang vật vụ việc là 6 con chó bỏ trong bao tải.

Rạng sáng 28.7, một số người dân sống trong khu vực ấp Tân Cang, xã Phước Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai phát hiện 2 nam thanh niên đang chích điện chó của một gia đình ở khu vực nên đã hô hoán.

Bị phát hiện, hai đối tượng leo lên xe máy hiệu Exciter chở theo 1 bao tải chứa chó bỏ chạy.

Nghe tiếng hô hoán trộm chó, người dân đã truy đuổi, chặn 2 đối tượng lại. Bức xúc trước sự việc, nhiều người đã lao vào đánh tới tấp khiến cho cả 2 đối tượng bất tỉnh. Chưa dừng lại, mọi người còn đốt luôn chiếc xe máy là phương tiện của 2 nghi can trên.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: N.Đ.N

Theo công an, 2 nghi can bị đa chấn thương, được chuyển đến bệnh viện điều trị dưới sự giám sát của lực lượng chức năng. Trong khi đó, xe máy của 2 người đàn ông, 6 xác chó và súng điện tự chế được công an lập hồ sơ, xử lý.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh: Bắt cẩu tặc xăm trổ cưỡi xế hộp trộm chó

MINH LÝ |

Chuyện hi hữu ở Hà Tĩnh: 3 đối tượng đi ôtô trộm chó vừa bị Đồn biên phòng Sơn Hồng (Hương Sơn) phối hợp người dân vây bắt được 2 người, một người còn lẩn trốn.

Tại sao nạn trộm chó vẫn không hề giảm?

Thủy Lâm |

Tại sao kẻ trộm chó vẫn ngang nhiên hoành hành? Tại sao người dân “nổi giận” dùng “luật rừng” mà không cầu cứu đến lực lượng chức năng khi mất chó? Tại sao những hiện tượng được cho là dã man, là đáng sợ gây bàng hoàng dư luận vẫn không thể nào ngăn chặn được?

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Hà Tĩnh: Bắt cẩu tặc xăm trổ cưỡi xế hộp trộm chó

MINH LÝ |

Chuyện hi hữu ở Hà Tĩnh: 3 đối tượng đi ôtô trộm chó vừa bị Đồn biên phòng Sơn Hồng (Hương Sơn) phối hợp người dân vây bắt được 2 người, một người còn lẩn trốn.

Tại sao nạn trộm chó vẫn không hề giảm?

Thủy Lâm |

Tại sao kẻ trộm chó vẫn ngang nhiên hoành hành? Tại sao người dân “nổi giận” dùng “luật rừng” mà không cầu cứu đến lực lượng chức năng khi mất chó? Tại sao những hiện tượng được cho là dã man, là đáng sợ gây bàng hoàng dư luận vẫn không thể nào ngăn chặn được?