Hai ngày truy tìm nghịch tử ở Bắc Giang

Việt Dũng |

Trong 2 ngày tung hàng trăm cán bộ truy tìm Trần Văn Hiếu - nghịch tử gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng với người thân, các trinh sát làm việc xuyên đêm.

Đầu giờ chiều 22.10.2021, Công an tỉnh Bắc Giang nhận thông tin tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Tại căn nhà của ông T.Đ.L (72 tuổi), có 3 thi thể gồm ông L, cùng bà B.T.H (72 tuổi) và con gái T.T.T (45 tuổi, chưa lập gia đình) nằm rải rác trong sân và sau vườn.

Cháu nội nạn nhân L – bé trai 10 tuổi là người đầu tiên phát hiện ra vụ việc. Cậu bé đã chạy sang hàng xóm nhờ giúp đỡ. Tại căn nhà, ngoài các nạn nhân, bé trai 10 tuổi, còn có Trần Văn Hiếu (47 tuổi, con trai của vợ chồng ông L) sinh sống.

Tuy nhiên, sau 30 phút nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đến hiện trường, phát hiện Hiếu không có mặt. Hiếu mới mãn hạn tù hôm 13.10.2021 và về ở với bố mẹ. Người đàn ông này đi tù vì chém vợ, sau đó chị này đã ly hôn, nuôi con gái lớn.

Thượng tá Vũ Văn Đấu – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an xác định, ngoài chiếc xe máy của ông L bị mất, đồ đạc không có dấu hiệu lục lọi, cạy phá. Lúc đó, lực lượng công an nhận định, vụ án không phải giết người nhằm cướp tài sản, có thể do mâu thuẫn gia đình.

Dữ liệu camera nhà dân ghi lại hình ảnh, vào hơn 12h cùng ngày, một người đàn ông mặc áo thun dài tay màu xanh đậm, quần đen sọc trắng, đội mũ bảo hiểm lái chiếc xe máy của ông L đi ra từ phía hiện trường. Người này chính là Hiếu.

Ban chuyên án xác định Hiếu là nghi phạm "đáng ngờ nhất" và duy nhất. Theo đó, các vết thương của 3 nạn nhân cùng do một loại hung khí, vết chém đều từ trên xuống, tại vùng đầu, cổ. Cách thức gây án này hoàn toàn trùng khớp với việc Hiếu chém vợ 7 năm trước.

Xác định hành tung của Hiếu, Ban chuyên án nắm được thông tin trước khi gây án với vợ, Hiếu từng nhiều năm sống ở Lào Cai, có nhiều quan hệ xã hội phức tạp ở Ninh Bình, Hà Nam. Hiếu được cho là có thể lẩn trốn quanh các địa phương này hoặc ngay tại Bắc Giang, song cũng không ngoại trừ khả năng vượt biên.

Với lượng thông tin trải rộng, chưa thể xác minh rõ ràng, 90% quân số của Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an huyện Lạng Giang được huy động. Gần 100 người ngay tối đó chia làm ba mũi, toả đi Hà Nội, Ninh Bình, Hà Nam và Lào Cai.

Nhận định nhiều khả năng Hiếu sẽ tìm về nơi từng sống lâu nhất, trung tá Lại Minh Tiến (Trưởng phòng Cảnh sát hình sự) dẫn đầu tổ công tác hơn 20 người đến Lào Cai. Tại Lào Cai, hàng chục địa phương và Công an Bắc Giang phối hợp chặn ở các nhánh đường chính.

Một nhóm trinh sát khác đi xe máy, xé rừng len lỏi vào từng nhánh đường bản, đường nhánh xương cá, tìm gặp những mối quen của Hiếu khai thác manh mối. Một tổ công tác nữa phối hợp cùng lực lượng biên phòng, sẵn sàng trong trường hợp Hiếu vượt biên theo đường tiểu ngạch, sang Trung Quốc. Đêm đó, các trinh sát chỉ ăn vội chiếc bánh mì, uống nước chè đặc để tỉnh táo, truy tìm nghi phạm.

Chiều 24.10.2021, lực lượng tại chốt Bảo Hà trên Tỉnh lộ 161 đi từ Lào Cai tới Yên Bái phát hiện người có đặc điểm giống Hiếu. Tên này thấy bị yêu cầu dừng lại đã quay đầu xe, bỏ chạy. Ba cảnh sát đã khống chế được Hiếu trong vài phút.

Theo Công an Bắc Giang, trong những lời khai đầu tiên Hiếu một mực nói "không có tội, không làm gì cả". Sau đó, nghi phạm thừa nhận gây án với lý do bị "bố mẹ hắt hủi". Trong thời gian Hiếu đi tù, gia đình hầu như không thăm gặp, tiếp tế.

Đến nay, Hiếu khai nguyên nhân thực sự xuất phát từ nghi ngờ dồn nén lâu ngày về cuộc sống vợ chồng trước đây song không được bố mẹ ủng hộ, chia sẻ. Việc sinh hoạt với gia đình trong những ngày hắn ra tù vì thế liên tục "căng thẳng" và "ức chế".

Giữa tháng 1 vừa qua, Công an tỉnh Bắc Giang đã hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố nghịch tử Trần Văn Hiếu về tội “Giết người” với tình tiết định khung, giết nhiều người, có tính chất côn đồ. Với tội danh này, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư Hà Nội) nhận định, bị can khó có thể thoát án tử hình.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang: Công an truy tìm nghi phạm giết bố, mẹ và em gái

Vân Trường |

Bắc Giang - Công an đang truy tìm Trần Văn Hiếu, nghi phạm giết bố, mẹ và em gái tại huyện Lạng Giang chiều ngày 22.10.

Bắt giữ nghịch tử sát hại mẹ ở Quảng Ninh

Trần Ngọc Duy |

Ngày 29.8, lực lượng chức năng Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ Nguyễn Trọng Đại (49 tuổi, trú tại tổ 1, khu 1, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long) - là nghi phạm đã ra tay sát hại chính mẹ đẻ mình là bà P.T.T.

Bắc Giang: Khởi tố nghịch tử dùng gậy đánh bố tử vong

Phan Loan |

Ngày 9.3, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tất Cường (SN 1988) về hành vi "Giết người".

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bắc Giang: Công an truy tìm nghi phạm giết bố, mẹ và em gái

Vân Trường |

Bắc Giang - Công an đang truy tìm Trần Văn Hiếu, nghi phạm giết bố, mẹ và em gái tại huyện Lạng Giang chiều ngày 22.10.

Bắt giữ nghịch tử sát hại mẹ ở Quảng Ninh

Trần Ngọc Duy |

Ngày 29.8, lực lượng chức năng Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ Nguyễn Trọng Đại (49 tuổi, trú tại tổ 1, khu 1, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long) - là nghi phạm đã ra tay sát hại chính mẹ đẻ mình là bà P.T.T.

Bắc Giang: Khởi tố nghịch tử dùng gậy đánh bố tử vong

Phan Loan |

Ngày 9.3, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tất Cường (SN 1988) về hành vi "Giết người".