Hai lần cưỡng bức bất thành, nam thanh niên lãnh 7 năm tù

TÚ ANH |

Ngày 27.11, TAND tỉnh Sóc Trăng tiến hành xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Tân Âu (26 tuổi, ngụ xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) về tội “Hiếp dâm”.

Theo bản án sơ thẩm của TAND huyện Mỹ Tú, khoảng 11h ngày 20.6.2018, bị cáo Âu đến nhà cha của em T.D. (18 tuổi), là hàng xóm để mượn bình xịt thuốc sâu, đồng thời hỏi mượn em T.D. 20.000 đồng để mua xăng.

Thấy em T.D. ở nhà một mình, Âu đã nảy sinh ý định quan hệ tình dục với nạn nhân. Bị cáo đã lôi em T.D. vào cửa buồng để thực hiện hành vi hiếp dâm rồi dùng tay bụm miệng, đồng thời dọa giết nếu em T.D. la lên. Nhưng em T.D. đã chống trả để chạy thoát và điện thoại báo cho người nhà biết vụ việc. Sau đó gia đình của bị hại đã trình báo vụ việc đến cơ quan công an.

Làm việc với cơ quan Công an, Âu thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận thêm vào tháng 1, Âu đã từng cưỡng bức em T.D. tại nhà vệ sinh nhưng bất thành, do bị hại giãy giụa thoát ra được

Trước đó, TAND huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng) đã tuyên phạt bị cáo Âu 7 năm tù. Bị cáo kháng cáo xin giảm án nhưng không được HĐXX phúc thẩm chấp nhận.

TÚ ANH
TIN LIÊN QUAN

Hiếp dâm trẻ em, yêu râu xanh lĩnh án 16 năm tù

H.L |

16 năm tù là cái giá phải trả đối với Hứa Văn Sơn vì tội hiếp dâm trẻ em.

Yêu râu xanh dùng dao khống chế, hiếp dâm cô gái bên bờ suối

H.L |

Lợi dụng thời điểm vắng vẻ, Hoành khống chế rồi hiếp dâm nạn nhân. Sự việc bị phát giác, Hoành bị bắt giữ sau đó.

Truy tố yêu râu xanh nhiều lần hiếp dâm bé gái 14 tuổi

H.L |

Ngày 1.11, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Cao Văn Thanh (SN 1983, trú thôn 11, xã Ea Rốk, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hiếp dâm trẻ em, yêu râu xanh lĩnh án 16 năm tù

H.L |

16 năm tù là cái giá phải trả đối với Hứa Văn Sơn vì tội hiếp dâm trẻ em.

Yêu râu xanh dùng dao khống chế, hiếp dâm cô gái bên bờ suối

H.L |

Lợi dụng thời điểm vắng vẻ, Hoành khống chế rồi hiếp dâm nạn nhân. Sự việc bị phát giác, Hoành bị bắt giữ sau đó.

Truy tố yêu râu xanh nhiều lần hiếp dâm bé gái 14 tuổi

H.L |

Ngày 1.11, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Cao Văn Thanh (SN 1983, trú thôn 11, xã Ea Rốk, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.