Hai hung thủ truy sát thanh niên trên đường Sài Gòn lãnh 30 năm tù

Anh Tú |

Chỉ vì mâu thuẫn trước đó và muốn trả thù, hai thanh niên đã chạy xe đuổi theo đâm chết nạn nhân ngay tại chỗ.

Ngày 11.8, TAND TPHCM đã mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Vĩnh Phú (SN 1998) và Nguyễn Hữu Trường (SN 2000), cả hai cùng ngụ quận 8 về tội “Giết người”.

HĐXX cho rằng hành vi các bị cáo đúng như cáo trạng truy tố, đã xâm phạm đến tính mạng của người khác, gây mất an ninh trật tự, cần nghiêm trị. Tuy nhiên xét thấy hai bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, vụ án xảy ra có phần lỗi của nạn nhân, nên đã xem xét giảm nhẹ mức án cho các bị cáo. Qua đó HĐXX tuyên phạt Phú 18 năm tù, Trường 12 năm tù cùng một tội danh. Đồng thời, tòa buộc Phú bồi thường 180 triệu và Trường 69 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Theo cáo trạng, Nguyễn Vĩnh Phú và Nguyễn Hữu Trường chơi thân với nhau. Trước đó nhà một người bạn khác của Phú bị một nhóm thanh niên đập phá. Trưa ngày 12.10.2018, Trường đến nhà Phú chơi. Thấy vậy, Phú lấy hung khí rủ Trường cùng nhóm bạn Phú đi tìm nhóm thanh niên trên để “tính sổ”. Chạy lòng vòng nhưng không thấy nhóm người cần tìm, nên cả nhóm đi về.

Trên đường về nhà lúc 15 giờ ngày 12.10, đến đường Nguyễn Văn Luông, Q6, vô tình Phú nhìn thấy anh Trần Trung Tuyến (SN 1995, ngụ P15, Q.8) điều khiển xe máy đang đi phía trước nên Phú nhớ chuyện giữa Phú và Tuyến đã từng có mâu thuẫn.

Phú khai khi nhìn thấy Tuyến, Phú nghe Tuyến chửi mình nên kêu Trường tăng ga chạy theo để xem Tuyến chửi câu gì.

Khi đến đường Phú Định, P16, Q.8, Trường bắt kịp và chạy song song sát bên trái với Tuyến. Lúc này Phú hỏi Tuyến: “Mày chửi tao cái gì?”. Hai bên lời qua tiếng lại rồi Phú rút dao đâm vào vai trái của Tuyến. Sau đó hai bên giằng co và anh Tuyến bị Phú đâm thêm một nhát vào vai trái. Lúc này anh Tuyến vẫn ngồi trên xe và chạy thêm khoảng 5 mét thì gục xuống tử vong.

Thấy Tuyến đổ gục xuống, Phú biết mình đã gây trọng án nên kêu Trường chở đi trốn nhằm che đậy tội lỗi. Trường chỉ quẩn quanh tại Q.8, còn Phú lấy xe SH chạy xuống Tiền Giang ngay trong đêm 12.10. Trên đường trốn chạy, Phú đã vứt con dao gây án. Khi nghe tin anh Tuyến chết, rạng sáng ngày 14.10.2018 cả Phú và Trường ra công an đầu thú.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Vụ nam sinh trường Gateway tử vong: Giảm án cho bị cáo Quy

Việt Dũng |

Đến phút cuối trước khi tòa nghị án, bị cáo Nguyễn Bích Quy trong lời nói sau cùng, ấp úng mong được giảm nhẹ hình phạt để cho hưởng án treo, trong vụ án bé trai trường Gateway tử vong trên xe đưa đón.

"Giang hồ mạng" Phú Lê bị khởi tố

Việt Dũng |

Ngày 11.8, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Phú (tức Phú Lê; 40 tuổi) và Hoàng Văn Thụy (25 tuổi, Yên Bái) về tội Cố ý gây thương tích.

Thu 164kg ma túy sau chuyên án bắt cựu cảnh sát Hàn Quốc

Việt Dũng |

Sau khi bắt giữ Kim Soonsik (60 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) giấu 40kg ma túy "đá" giấu trong đá xây dựng để vận chuyển sang Hàn Quốc, cảnh sát đã bắt thêm hàng chục đối tượng. 

Hai băng nhóm dùng mã tấu hỗn chiến, công an bắt khẩn cấp 9 đối tượng

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 11.8, Đại tá Nguyễn Ngọc Quang - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, ngày 10.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp 9 đối tượng, đồng thời tiến hành truy bắt hơn 20 đối tượng để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng” liên quan đến các băng nhóm dùng hung khí, dao, mã tấu, tuýp sắt giải quyết mâu thuẫn tại xã Xuân Đông huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Vụ nam sinh trường Gateway tử vong: Giảm án cho bị cáo Quy

Việt Dũng |

Đến phút cuối trước khi tòa nghị án, bị cáo Nguyễn Bích Quy trong lời nói sau cùng, ấp úng mong được giảm nhẹ hình phạt để cho hưởng án treo, trong vụ án bé trai trường Gateway tử vong trên xe đưa đón.

"Giang hồ mạng" Phú Lê bị khởi tố

Việt Dũng |

Ngày 11.8, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Phú (tức Phú Lê; 40 tuổi) và Hoàng Văn Thụy (25 tuổi, Yên Bái) về tội Cố ý gây thương tích.

Thu 164kg ma túy sau chuyên án bắt cựu cảnh sát Hàn Quốc

Việt Dũng |

Sau khi bắt giữ Kim Soonsik (60 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) giấu 40kg ma túy "đá" giấu trong đá xây dựng để vận chuyển sang Hàn Quốc, cảnh sát đã bắt thêm hàng chục đối tượng. 

Hai băng nhóm dùng mã tấu hỗn chiến, công an bắt khẩn cấp 9 đối tượng

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 11.8, Đại tá Nguyễn Ngọc Quang - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, ngày 10.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp 9 đối tượng, đồng thời tiến hành truy bắt hơn 20 đối tượng để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng” liên quan đến các băng nhóm dùng hung khí, dao, mã tấu, tuýp sắt giải quyết mâu thuẫn tại xã Xuân Đông huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai.