Hải Dương: Xử phạt 2 người Trung Quốc vi phạm cách ly y tế

Đặng Luân |

Chiều 21.2, thông tin từ UBND huyện Cẩm Giàng (Hải Dương), lực lượng chức năng vừa xử phạt 2 người Trung Quốc có hành vi vi phạm trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế.

Cụ thể, tối ngày 20.2, đoàn công tác Huyện ủy Cẩm Giàng (Hải Dương) kiểm tra các chốt làm nhiệm vụ phòng chống đại dịch COVID-19 tại xã Cao An, Cẩm Văn, Đức Chính. Tại trụ sở công an xã Cẩm Vũ, đoàn chỉ đạo công tác xử phạt đối với chị H.C.L và anh H.W.M, người Trung Quốc do có hành vi vi phạm trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế.

Được biết, 2 người này hiện đang công tác tại Công ty Baodi, tạm trú tại nhà ông P.V.O ở thôn Phú An, xã Cao An. Lực lượng chức năng đã xử phạt mỗi người 7,5 triệu đồng và tạm giữ 2 hộ chiếu.

Được biết, từ khi thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đến nay, huyện Cẩm Giàng xử phạt hành chính hàng chục trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch COVID-19 như ra ngoài đường khi không có việc cần thiết, tụ tập ăn uống…, tổng số tiền phạt hàng trăm triệu đồng.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Nông dân Hải Dương thiệt hại hàng trăm tỉ đồng vì nông sản ùn tắc

Mai Dung |

Do khó khăn trong vận chuyển hàng hóa, nông sản giữa dịch COVID-19, nông dân nhiều vùng ở Hải Dương đứng trước nguy cơ thiệt hại cả trăm tỉ đồng...

Hải Dương bác tin bệnh nhân COVID-19 60 tuổi tử vong

Mai Dung |

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương khẳng định, thông tin bệnh nhân mắc COVID-19 ở Hải Dương tử vong là sai sự thật.

Hải Dương kiến nghị Bộ Công Thương vì khó khăn lưu thông hàng hoá, nông sản

Mai Dung |

Chiều 20.2, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Hải Dương cho biết, Sở vừa có công văn số 279/SCT-QLTM gửi Bộ Công Thương kiến nghị triển khai các biện pháp hỗ trợ, tạo điều kiện lưu thông hàng hoá.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nông dân Hải Dương thiệt hại hàng trăm tỉ đồng vì nông sản ùn tắc

Mai Dung |

Do khó khăn trong vận chuyển hàng hóa, nông sản giữa dịch COVID-19, nông dân nhiều vùng ở Hải Dương đứng trước nguy cơ thiệt hại cả trăm tỉ đồng...

Hải Dương bác tin bệnh nhân COVID-19 60 tuổi tử vong

Mai Dung |

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương khẳng định, thông tin bệnh nhân mắc COVID-19 ở Hải Dương tử vong là sai sự thật.

Hải Dương kiến nghị Bộ Công Thương vì khó khăn lưu thông hàng hoá, nông sản

Mai Dung |

Chiều 20.2, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Hải Dương cho biết, Sở vừa có công văn số 279/SCT-QLTM gửi Bộ Công Thương kiến nghị triển khai các biện pháp hỗ trợ, tạo điều kiện lưu thông hàng hoá.