Hải Dương: Trao trả 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Mai Dung |

Ngày 14.4, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị phối hợp cơ quan liên quan trao trả 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trước đó ngày 23.3, đối tượng Phạm Thị Hà (trú tại xã Chí Minh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) liên hệ qua ứng dụng Wechat với một số đối tượng người Trung Quốc và 2 người Việt Nam ở xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng để tổ chức đưa 6 người Trung Quốc (4 nam, 2 nữ) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, qua khu vực mốc 718 thuộc địa phận thôn Kéo Sỹ, xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Sáng ngày 24.3, Phạm Thị Hà cùng Nguyễn Xuân Thắng (trú tại xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ) sử dụng 2 ô tô cá nhân chở nhóm 6 người Trung Quốc từ điểm hẹn về nhà nghỉ 372 tại thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, thì bị lực lượng Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, bắt giữ.

Sau đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với các lực lượng chức năng đưa 6 trường hợp trên đi cách ly tập trung và làm thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 7.4, Giám đốc Công an tỉnh đã ra Quyết định xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính. Thực hiện Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh, hết thời hạn cách ly tập trung, đồng thời sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập khẩu Công an tỉnh Lạng Sơn và Đồn Biên phòng cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn tiến hành trao trả 6 người Trung Quốc vào lúc 15h, ngày 9.4 cho Đại đội quản lý biên giới Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc để xử lý theo quy định.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương sẽ tiêm 200.000 liều vaccine COVID-19 cho nhân dân

Đặng Luân |

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhất trí với phương án tiêm vaccine COVID-19 cho 100.000 người dân, với số lượng 200.000 liều. Tiêm đủ mỗi người 2 mũi để phát huy hiệu quả của vaccine.

Hải Dương: Quán bar, karaoke tiếp tục dừng hoạt động qua kỳ nghỉ lễ 30.4

Mai Dung |

Các dịch vụ quán bar, massage, karaoke, vũ trường, rạp chiếu phim... ở Hải Dương tiếp tục dừng hoạt động qua dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

"Nữ quái" Hải Dương đưa hơn 30 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Đặng Luân |

Công an tỉnh Hải Dương xác định, Hà và đồng bọn thực hiện trót lọt 10 vụ, đưa hơn 30 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hải Dương sẽ tiêm 200.000 liều vaccine COVID-19 cho nhân dân

Đặng Luân |

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhất trí với phương án tiêm vaccine COVID-19 cho 100.000 người dân, với số lượng 200.000 liều. Tiêm đủ mỗi người 2 mũi để phát huy hiệu quả của vaccine.

Hải Dương: Quán bar, karaoke tiếp tục dừng hoạt động qua kỳ nghỉ lễ 30.4

Mai Dung |

Các dịch vụ quán bar, massage, karaoke, vũ trường, rạp chiếu phim... ở Hải Dương tiếp tục dừng hoạt động qua dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

"Nữ quái" Hải Dương đưa hơn 30 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Đặng Luân |

Công an tỉnh Hải Dương xác định, Hà và đồng bọn thực hiện trót lọt 10 vụ, đưa hơn 30 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.