Hải Dương: Phát hiện, xử lý 4 doanh nghiệp treo bản đồ đường lưỡi bò

Đặng Luân |

4 doanh nghiệp ở Hải Dương treo cờ có nội dung thể hiện 3 nước Đông Dương có đường chín đoạn (đường lưỡi bò), chú thích bản đồ sai sự thật về vùng biển Đông của Việt Nam.

Tối 1.9, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, cơ quan chức năng vừa phát hiện, xử lý 4 doanh nghiệp treo bản đồ "đường lưỡi bò".

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, từ 28.5 đến 17.7, Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện và thu giữ 6 tờ bản đồ treo tại văn phòng làm việc của 4 doanh nghiệp có nội dung thể hiện 3 nước Đông Dương có đường chín đoạn (đường lưỡi bò). Các chữ ghi trên bản đồ là chữ Trung Quốc, phần chú thích ghi bằng tiếng Anh thể hiện sai sự thật về vùng biển Đông của Việt Nam.

Các doanh nghiệp bị phát hiện đều là các công ty có sử dụng lao động Trung Quốc, bao gồm: Văn phòng chi nhánh Công ty TNHH MTV Dầu Vila (địa chỉ khu 7, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng - 1 bản đồ); Văn phòng Công ty TNHH Bao bì Hoa Long (địa chỉ xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành  - 3 bản đồ); Văn phòng Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tân Cường Phong (địa chỉ xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành - 1 bản đồ); Văn phòng Công ty TNHH Hóa mỹ phẩm Hồng Đạt (địa chỉ thôn Đông Giao, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng- 1 bản đồ).

Sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã làm việc trực tiếp với đại diện doanh nghiệp, tiến hành lập biên bản thu giữ tấm bản đồ và yêu cầu công ty cam kết không tái phạm, đồng thời tuyên truyền cho toàn bộ nhân viên công ty đề cao cảnh giác.

Để phòng ngừa, ngăn chặn các vụ việc tương tự xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương yêu cầu các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường rà soát, nắm tình hình, kịp thời phát hiện các phương thức, thủ đoạn tuyên truyền về “đường chín đoạn” của Trung Quốc tại các công ty, doanh nghiệp, địa điểm công cộng trên địa bàn để kịp thời thu giữ, tiêu hủy và xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đông đảo quần chúng nhân dân, nhất là công nhân làm việc tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư  của Trung Quốc hoặc sử dụng lao động là người Trung Quốc để người dân nắm được, đề cao cảnh giác trước những thủ đoạn tuyên truyền xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, biển đảo Việt Nam; kịp thời tố giác, đấu tranh, phản bác lại các luận điệu tuyên truyền sai trái hòng độc chiếm biển Đông của Trung Quốc trên các ấn phẩm văn hóa khác.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương kiểm soát các ổ dịch, hàng quán mở cửa trở lại

Đặng Luân |

Trước tình hình dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát, tỉnh Hải Dương chuyển trạng thái chống dịch về "bình thường mới", hàng, quán ăn, khách sạn... được mở cửa trở lại.

Hải Dương: Kéo dài cách ly y tế 14 ngày với ổ dịch 36 Ngô Quyền

Đặng Luân |

UBND tỉnh Hải Dương quyết định kéo dài thời gian cách ly y tế với khu phố Ngô Quyền (TP.Hải Dương), nơi có ổ dịch Thế giới bò tươi 36 Ngô Quyền từ 0h ngày 28.8.

3 ca COVID-19 về khi chưa có xét nghiệm lần cuối: Hải Dương nói gì?

Đặng Luân |

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương cho biết, do thiếu sót trong trao đổi thông tin giữa cơ quan y tế và Trung đoàn 125 nên Trung đoàn 125 đã tổ chức bàn giao 150 công dân đã hoàn thành thời gian cách ly trở về địa phương, trong đó có 3 ca mắc COVID-19.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Hải Dương kiểm soát các ổ dịch, hàng quán mở cửa trở lại

Đặng Luân |

Trước tình hình dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát, tỉnh Hải Dương chuyển trạng thái chống dịch về "bình thường mới", hàng, quán ăn, khách sạn... được mở cửa trở lại.

Hải Dương: Kéo dài cách ly y tế 14 ngày với ổ dịch 36 Ngô Quyền

Đặng Luân |

UBND tỉnh Hải Dương quyết định kéo dài thời gian cách ly y tế với khu phố Ngô Quyền (TP.Hải Dương), nơi có ổ dịch Thế giới bò tươi 36 Ngô Quyền từ 0h ngày 28.8.

3 ca COVID-19 về khi chưa có xét nghiệm lần cuối: Hải Dương nói gì?

Đặng Luân |

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương cho biết, do thiếu sót trong trao đổi thông tin giữa cơ quan y tế và Trung đoàn 125 nên Trung đoàn 125 đã tổ chức bàn giao 150 công dân đã hoàn thành thời gian cách ly trở về địa phương, trong đó có 3 ca mắc COVID-19.