Hải Dương: Phát hiện cơ sở chuyên sản xuất đế giày, dép giả mạo "hàng hiệu"

Đặng Luân |

Hải Dương - Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương phối hợp cơ quan công an vừa phát hiện cơ sở sản xuất đế giày, dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng.

Thực hiện Kế hoạch cao điểm kiểm tra trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chiều 20.12, Đội Quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương chủ trì phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế Công an Hải Dương kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất đế giày, đế dép do ông P.V.T làm chủ tại địa chỉ Ngọc Lập, Tân Trào, Thanh Miện, Hải Dương.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang sử dụng nhân công và 20 khuôn đúc các chi tiết dép mang nhãn hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ tại Việt Nam. Các chi tiết gồm một phần đế dép và quai dép sẽ được bán cho các cơ sở sản xuất để kết hợp với các chi tiết còn lại gia công thành sản phẩm hoàn chỉnh.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 7.066 sản phẩm gồm 1.530 chiếc đế dép được đúc nhãn hiệu “adidas”, 3.794 quai dép được đúc nhãn hiệu “adidas”, 1.742 quai dép mang nhãn hiệu “BALENCIAGA” cùng 20 khuôn đúc.

Vụ việc đang được xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Làm rõ trách nhiệm Sở Tài chính liên quan sai phạm Giám đốc CDC Hải Dương

Đặng Luân |

Hải Dương - Tỉnh uỷ Hải Dương vừa ban hành thông báo số 530-TB/TU về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và xử lý sai phạm tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Trẻ mầm non ở TP.Hải Dương đi học trở lại từ 20.12

Mai Dung |

Hải Dương - UBND TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) có văn bản số 3102/UBND-GDĐT về việc cho trẻ mầm non trên địa bàn đi học trở lại.

Triệt phá cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả có quy mô "khủng" ở Hải Dương

Đặng Luân |

Hải Dương - Ngày 16.12, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương thông tin, cơ quan chức năng vừa triệt phá cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả với quy mô lớn tại Hải Dương.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Làm rõ trách nhiệm Sở Tài chính liên quan sai phạm Giám đốc CDC Hải Dương

Đặng Luân |

Hải Dương - Tỉnh uỷ Hải Dương vừa ban hành thông báo số 530-TB/TU về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và xử lý sai phạm tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Trẻ mầm non ở TP.Hải Dương đi học trở lại từ 20.12

Mai Dung |

Hải Dương - UBND TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) có văn bản số 3102/UBND-GDĐT về việc cho trẻ mầm non trên địa bàn đi học trở lại.

Triệt phá cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả có quy mô "khủng" ở Hải Dương

Đặng Luân |

Hải Dương - Ngày 16.12, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương thông tin, cơ quan chức năng vừa triệt phá cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả với quy mô lớn tại Hải Dương.