Hải Dương: Nhiều nam nữ thanh niên bay lắc trong quán karaoke

Mai Chi |

HẢI DƯƠNG - Chiều ngày 16.1, tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, trong đêm ngày 15.1, Công an huyện Kim Thành đã kiểm tra, phát hiện nhiều nam nữ thanh niên có hành vi sử dụng ma túy trái phép, tổ chức bay lắc trong quán karaoke.

Theo đó, vào lúc 23h40 ngày 15.1, trong lúc tuần tra, lực lượng công an huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) phát hiện tại quán karaoke Đ.H (trên địa bàn xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành) không tạm dừng hoạt động theo quy định của địa phương để phòng chống dịch COVID-19, mà có biểu hiện hoạt động “chui”.

Khi lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra đã phát hiện 39 khách đến hát ở quán karaoke Điểm Hẹn tại xã Tuấn Việt, trong đó có nhiều người sử dụng chất ma túy trái phép.

Cụ thể, lực lượng công an kiểm tra, đã phát hiện tại cơ sở này có 4 phòng hát đang hoạt động, trong đó có hơn 20 người đang hát. Hai phòng trong số này có 10 người (5 nam 5 nữ) đang có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy (dang ketamine). Công an đã thu giữ tại mỗi phòng 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy và một số ma túy chưa sử dụng hết.

Ngoài 2 phòng hát này, lực lượng Công an huyện Kim Thành cũng phát hiện 19 khách đang hát tại phòng nhân viên cùng với 1 quản lý quán, nâng tổng số khách lên 39 người, đến từ nhiều tỉnh thành phố khác nhau trong cả nước.

Hiện công an huyện Kim Thành đang tiếp tục điều tra, xác minh để giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật liên quan đến việc tổ chức và sử dụng ma túy trái phép. 

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Thành lập tổ tự quản khu nhà trọ công nhân đầu tiên ở TP.Hải Dương

Diệu Thuý (LĐLĐ tỉnh Hải Dương) |

Hải Dương - Ngày 16.1, Liên đoàn Lao động TP.Hải Dương tổ chức thành lập "Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân" tại khu dân cư Tứ Thông, phường Tứ Minh (TP.Hải Dương).

Một huyện ở Hải Dương thu tiền ăn F0 điều trị tập trung 80.000 đồng/ngày

Đặng Luân |

Hải Dương - UBND huyện Ninh Giang (Hải Dương) ban hành công văn số 01/UBND-YT về việc thu tiền test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 và thu tiền ăn các F0, F1 đang điều trị, cách ly tập trung trên địa bàn huyện.

Hải Dương: Khởi tố thanh niên làm giả giấy khám sức khoẻ số lượng lớn

Đặng Luân |

Hải Dương - Ngày 5.1, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, cơ quan chức năng vừa có quyết định khởi tố, bắt tạm giam Bùi Đăng Huỳnh (sinh năm 1993, ở Phù Cừ, Hưng Yên, chỗ ở hiện tại thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức với số lượng lớn. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thành lập tổ tự quản khu nhà trọ công nhân đầu tiên ở TP.Hải Dương

Diệu Thuý (LĐLĐ tỉnh Hải Dương) |

Hải Dương - Ngày 16.1, Liên đoàn Lao động TP.Hải Dương tổ chức thành lập "Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân" tại khu dân cư Tứ Thông, phường Tứ Minh (TP.Hải Dương).

Một huyện ở Hải Dương thu tiền ăn F0 điều trị tập trung 80.000 đồng/ngày

Đặng Luân |

Hải Dương - UBND huyện Ninh Giang (Hải Dương) ban hành công văn số 01/UBND-YT về việc thu tiền test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 và thu tiền ăn các F0, F1 đang điều trị, cách ly tập trung trên địa bàn huyện.

Hải Dương: Khởi tố thanh niên làm giả giấy khám sức khoẻ số lượng lớn

Đặng Luân |

Hải Dương - Ngày 5.1, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, cơ quan chức năng vừa có quyết định khởi tố, bắt tạm giam Bùi Đăng Huỳnh (sinh năm 1993, ở Phù Cừ, Hưng Yên, chỗ ở hiện tại thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức với số lượng lớn.