Hải Dương: Nam sinh 16 tuổi bị nhóm côn đồ đánh tử vong tại nhà văn hoá thôn

Băng Tâm |

Hải Dương - Sáng 12.7, một lãnh đạo UBND xã Hồng Phong (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) cho biết, cơ quan công an đang điều tra, xử lý vụ nhóm đối tượng hành hung nam sinh 16 tuổi đến tử vong.

Theo thông tin từ UBND xã Hồng Phong, vào 20h10 ngày 11.7, Đ.Q.H (sinh năm 2006, trú tại thôn Đồng Hội, xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, Hải Dương) đang hướng dẫn nhóm thanh thiếu nhi sinh hoạt hè tại nhà văn hoá thôn thì bị nhóm đối tượng đến hành hung mà không rõ nguyên nhân.

Sau khi nạn nhân ngã gục, nhóm thanh niên bỏ đi khỏi hiện trường. H sau đó được sơ cấp cứu tại chỗ nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong lúc 20h40 cùng ngày.

H là con trai một lãnh đạo UBND xã Hồng Phong. H đang theo học tại Trường THPT Khúc Thừa Dụ. Theo người dân địa phương, H tính tình hiền lành, thường xuyên tham gia các hoạt động Đoàn, Đội ở địa phương, trước nay chưa có mâu thuẫn với ai.

Cơ quan công an đang tiến hành điều tra vụ việc.

Băng Tâm
TIN LIÊN QUAN

Điều tra vụ thầy giáo dạy Văn ở Hải Dương bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 9

Băng Tâm |

Hải Dương - Tối 11.7, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Trường THCS Lê Lợi (TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương) cho biết, các cơ quan chức năng TP.Chí Linh đang vào cuộc xác minh, điều tra vụ một thầy giáo Trường THCS Lê Lợi bị tố sàm sỡ nữ sinh.

Hải Dương: Tàu không số hiệu khai thác cát trái phép trên sông Kinh Môn

Băng Tâm |

Hải Dương - Sáng 11.7, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an huyện Kim Thành đang hoàn thiện hồ sơ xử lý 1 trường hợp khai thác khoáng sản trái phép trên sông Kinh Môn.

Công an Hải Dương cảnh báo người dân không làm hộ chiếu thông qua "cò mồi"

Mai Dung |

Hải Dương - Chiều 9.7, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, nhu cầu cấp hộ chiếu tăng cao trên địa bàn tỉnh, nhiều đối tượng “cò” đeo bám người có nhu cầu làm hộ chiếu để trục lợi.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Điều tra vụ thầy giáo dạy Văn ở Hải Dương bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 9

Băng Tâm |

Hải Dương - Tối 11.7, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Trường THCS Lê Lợi (TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương) cho biết, các cơ quan chức năng TP.Chí Linh đang vào cuộc xác minh, điều tra vụ một thầy giáo Trường THCS Lê Lợi bị tố sàm sỡ nữ sinh.

Hải Dương: Tàu không số hiệu khai thác cát trái phép trên sông Kinh Môn

Băng Tâm |

Hải Dương - Sáng 11.7, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an huyện Kim Thành đang hoàn thiện hồ sơ xử lý 1 trường hợp khai thác khoáng sản trái phép trên sông Kinh Môn.

Công an Hải Dương cảnh báo người dân không làm hộ chiếu thông qua "cò mồi"

Mai Dung |

Hải Dương - Chiều 9.7, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, nhu cầu cấp hộ chiếu tăng cao trên địa bàn tỉnh, nhiều đối tượng “cò” đeo bám người có nhu cầu làm hộ chiếu để trục lợi.