Hải Dương: Lật tẩy thủ đoạn kẻ 2 tiền án, trốn truy nã tội trộm cắp tài sản

Mai Dung |

Mang 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, hiện đang là đối tượng truy nã, Dương Tiến Khoa tiếp tục thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp xe máy trên các địa bàn tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên, Bắc Ninh.

Ngày 5.1, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an huyện Cẩm Giàng vừa bắt giữ đối tượng truy nã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản.

Cụ thể, Công an huyện Cẩm Giàng bắt giữ đối tượng Dương Tiến Khoa (sinh năm 1992, ở Đồng Hỷ, Thái Nguyên) - kẻ thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp xe máy trên các địa bàn tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên, Bắc Ninh khi y đang trên đường lẩn trốn về Thái Nguyên.

Đồng thời tiến hành thu giữ gần 10 chiếc xe máy là tang vật trong các vụ trộm cắp mà Khoa vừa thực hiện trong thời gian những tháng cuối năm 2020, phần lớn là các xe mô tô phân khối lớn, đắt tiền, dễ tiêu thụ. Trong số xe được truy tìm, một số xe đối tượng Khoa đã bán được, một số xe được Khoa đi gửi bạn bè các nơi để đợi tiêu thụ.

Trước đó, khi bị Công an huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên truy nã về tội trộm cắp xe máy vào tháng 8.2020, Khoa đã về tỉnh Hưng Yên, thuê ở trọ gần với các công nhân làm việc tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Hàng ngày, đối tượng thường thuê xe ôm hoặc xe taxi đi lòng vòng đến các khu trọ ở địa bàn của một số huyện của tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh,… khi phát hiện sơ sở (cổng, cửa không khóa, không có người trông coi) đối tượng sẽ lẻn vào bên trong, sau đó dùng tay, chân phá khóa cổ, khóa càng, đấu điện lấy trộm xe.

Loạt tang vật vụ án được cơ quan công an thu giữ. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Loạt tang vật vụ án được cơ quan công an thu giữ. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương

Với thủ đoạn này, trong thời gian cuối năm 2020, Khoa thực hiện hơn chục vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Nguyên, riêng địa bàn huyện Cẩm Giàng và TP Hải Dương, đối tượng thực hiện 3 vụ. Từng có 2 tiền án về tội trộm cắp xe máy, lại đang trong thời gian bị truy nã, nên đối tượng thường xuyên thay đổi nơi ở và địa điểm gây án, đi đến mỗi nơi đối tượng lại dùng tên giả, giấy tờ giả để tá túc sau đó tìm cơ hội thực hiện việc trộm cắp tài sản. Để không bị phát hiện, sau mỗi lần trộm cắp, đối tượng mang xe về thay đổi hình dáng, màu sơn, biển kiểm soát của xe và chỉ thực hiện việc giao bán xe trộm cắp trên mạng mà không trực tiếp đem đi bán.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng phối hợp điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

"Thánh chửi" Dương Minh Tuyền nói gì về thông tin bị bắn ở Hải Dương

Đặng Luân |

Liên quan đến thông tin bị bắn trong vụ nổ súng tối 4.1 tại Thanh Miện, Hải Dương, “Thánh chửi” Dương Minh Tuyền cho biết mình không có mâu thuẫn với ai.

"Thánh chửi" Dương Minh Tuyền bị bắn ở Hải Dương

Đặng Luân |

Theo nguồn tin của PV, nhóm của Dương Minh Tuyền bị 2 người đi xe máy nổ súng bắn tại Hải Dương nhưng không có thương vong.

Hải Dương có tân Phó giám đốc Công an tỉnh

Mai Dung |

Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Lê Đức Thành – Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại được điều động giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

"Thánh chửi" Dương Minh Tuyền nói gì về thông tin bị bắn ở Hải Dương

Đặng Luân |

Liên quan đến thông tin bị bắn trong vụ nổ súng tối 4.1 tại Thanh Miện, Hải Dương, “Thánh chửi” Dương Minh Tuyền cho biết mình không có mâu thuẫn với ai.

"Thánh chửi" Dương Minh Tuyền bị bắn ở Hải Dương

Đặng Luân |

Theo nguồn tin của PV, nhóm của Dương Minh Tuyền bị 2 người đi xe máy nổ súng bắn tại Hải Dương nhưng không có thương vong.

Hải Dương có tân Phó giám đốc Công an tỉnh

Mai Dung |

Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Lê Đức Thành – Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại được điều động giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.